Điểm sáng an toàn ở Tân Hòa A

Tại Khu dân cư Tân Hòa A (P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) công tác xây dựng và thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) luôn được cấp chính quyền, người dân đặt lên hàng đầu và cùng chung tay thực hiện nên kết quả đạt được rất đáng khích lệ.

Tại Khu dân cư Tân Hòa A (P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) công tác xây dựng và thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) luôn được cấp chính quyền, người dân đặt lên hàng đầu và cùng chung tay thực hiện nên kết quả đạt được rất đáng khích lệ.

CAP Thạch Thang tặng quà cho các cá nhân có thành tích trong đảo bảo ANTT khu vực Tân Hòa A.

Xác định công tác tuyên truyền phải đặt lên hàng đầu nên thời gian qua CAP Thạch Thang phối hợp với chi bộ khu dân cư, bí thư, tổ trưởng tổ dân phố và các lực lượng nòng cốt tại khu vực Tân Hòa A tổ chức hơn 45 buổi tuyên truyền, thu hút hơn 3.100 lượt người dân tham dự, góp phần nâng cao cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân đối với thực hiện các nội dung xây dựng phong trào TDBVANTQ. Các cấp cũng đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các mô hình phong trào của thành phố như "Tổ dân phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội"; "Cụm dân cư an toàn về PCCC" đến mô hình của địa phương là "An toàn"…

Ông Nguyễn Tiến Củng- Trưởng Ban Công tác mặt trận Tân Hòa A2 cho biết, để phong trào TDBVANTQ và các mô hình phong trào, chương trình "thành phố 4 an"... đi vào thực tiễn, ban đã thực hiện nhiều buổi họp dân, phối hợp với các ban, ngành, lực lượng nòng cốt ở cơ sở để tuyên truyền đến rộng rãi người dân trong khu dân cư. Qua công tác tuyên truyền, nhận thức của người dân về xây dựng, thực hiện các nội dung BVANTQ được nâng cao. Đa phần người dân trên địa bàn ý thức được trách nhiệm của mình và họ cùng chung tay thực hiện. Đến nay, tình hình ANTT trong khu vực Tân Hòa 2A luôn được đảm bảo, gần 100% hộ dân có trang bị bình chữa cháy mini, mua thẻ bảo hiểm y tế...

Ngoài công tác đảm bảo ANTT, xây dựng phong trào TDBVANTQ nói chung, chi ủy, chi bộ khu dân cư Tân Hòa A còn phối hợp với lực lượng Cảnh sát khu vực và các lực lượng nòng cốt khác thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng. Đến nay, khu vực Tân Hòa A có 1 tổ bảo vệ dân phố gồm 7 người, 1 tổ dân phòng gồm 5 người. Lực lượng CAP Thạch Thang cũng thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho bảo vệ dân phố, dân phòng, thực hiện tuần tra, đảm bảo ANTT trên địa bàn. Việc thực hiện công tác tuần tra đêm được duy trì thường xuyên, hằng đêm đều có lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, dân quân tổ chức tuần tra khép kín địa bàn. Qua công tác tuần tra, các lực lượng tại khu vực Tân Hòa A đã giải tán 45 nhóm thanh niên tụ tập khuya gây mất ANTT, nhắc nhở 27 hộ dân để quên xe máy ngoài vỉa hè, nhắc nhở 73 nhà dân ngủ khuya không khóa cửa, tạm giữ 11 xe vô chủ, ngăn chặn 85 vụ đánh nhau gây mất ANTT...

Ông Nguyễn Thế Sơn- Chủ tịch UBND P. Thạch Thang cho biết, trong những năm qua, công tác xây dựng và thực hiện phong trào TDBVANTQ đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững ANTT trên địa bàn. Trong đó, CAP Thạch Thang đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, lực lượng trên địa bàn triển khai và duy trì tốt các mô hình "Tổ dân phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội", "2 phòng, 3 quản", "cụm dân cư an toàn về PCCC" và gần đây là mô hình "3 an toàn". Khu dân cư Tân Hòa A là một trong những khu vực thực hiện tốt các mô hình này, góp phần đảm bảo ANTT chung trên toàn phường. Còn theo Thượng tá Lưu Văn Ba- Trưởng CAP Thạch Thang, trong năm 2017 và 8 tháng năm 2018, nhân dân đã cung cấp cho CAP hơn 200 nguồn tin, giúp điều tra, làm rõ nhiều vụ việc liên quan đến ANTT. Điển hình như từ nguồn tin của người dân, CAP Thạch Thang đã bắt, làm rõ 5 vụ sử dụng trái phép chất ma túy với 9 đối tượng, làm rõ 1 nhóm đối tượng trộm cắp 9 xe máy trên địa bàn thành phố, làm rõ 6 vụ trộm cắp khác. Cũng từ các nguồn tin này, CAP Thạch Thang tiến hành hòa giải 52 vụ mâu thuẫn trong nhân dân, không để phát sinh vụ việc phức tạp. Đặc biệt, tinh thần tự giác mua sắm trang thiết bị, các phương tiện phòng chống tội phạm, nhất là trang bị camera giám sát an ninh tại 13 kiệt hẻm của Tân Hòa A đã được phủ kín. Từ hệ thống camera an ninh đã giúp CAP Thạch Thang làm rõ 6 vụ đánh nhau gây mất trật tự, góp phần đảm bảo ANTT chung trên toàn phường.

Cũng từ thực hiện phong trào TDBVANTQ, tại khu vực Tân Hòa A đã xuất hiện nhiều gương điển hình như: ông Trần Quốc Khánh- Bí thư Chi bộ Tân Hòa A2 đã chỉ đạo lực lượng tại Khu dân cư trang bị camera an ninh tại khu vực công cộng. Bà Trần Thị Lý-Tổ trưởng Tổ dân phố số 26 đã vận động nhân dân trang bị bình chữa cháy tại các hộ gia đình. Ông Huỳnh Thanh Việt- công dân khu vực Tân Hòa A đã cùng con trai vây bắt 2 đối tượng trộm cắp xe máy... Từ sự cố gắng đó của các ban, ngành đoàn thể, nhân dân khu vực Tân Hòa A, trong năm qua Khu vực đã được Chủ tịch UBND phường tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân đã có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

NGUYỄN TUẤN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_193864_.aspx