Điểm sáng Cẩm Phả

Trong những năm qua, TP Cẩm Phả luôn được đánh giá là địa phương đi đầu toàn tỉnh trong thực hiện xây dựng đời sống văn hóa tại cơ sở.

Bằng những nghị quyết, chương trình hành động phù hợp, bám sát thực tiễn được triển khai đã tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức, hành động của các tầng lớp nhân dân về xây dựng những giá trị văn hóa chuẩn mực của con người đến gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của quê hương. Qua đó, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đường Bái Tử Long, TP Cẩm Phả được đầu tư chỉnh trang góp phần làm đẹp đô thị.

Triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 9/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững” (gọi tắt là Nghị quyết 11-NQ/TU), thành phố đã tập trung chỉ đạo xây dựng môi trường văn hóa trong từng gia đình, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, cộng đồng xã hội.

Đặc biệt, TP Cẩm Phả đã ban hành Nghị quyết 16-NQ/TU ngày 20/7/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về “Xây dựng TP Cẩm Phả giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình” (gọi tắt là Nghị quyết 16-NQ/TU). Những nội dung, mục tiêu nghị quyết 16-NQ/TU đặt ra tiếp tục là kim chỉ nam, cơ sở để mỗi cá nhân, gia đình, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn cùng thực hiện một cách nghiêm túc.

Là phường trung tâm của thành phố, do đó, phường Cẩm Trung luôn chú trọng đưa công tác xây dựng đời sống văn hóa trở thành phong trào quần chúng rộng rãi, huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia, phát triển xứng tầm với điều kiện kinh tế - xã hội. Theo đó, phường tập trung xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, làm cho cộng đồng dân cư có nếp sống tôn trọng luật pháp, quy định, quy ước của địa phương, có tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng, tích cực nhân rộng gương người tốt - việc tốt...

Nhờ đó, trong những năm qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường được đảm bảo, không để hình thành “điểm nóng”; toàn phường đã hỗ trợ cho trên 130 hộ nghèo, gia đình chính sách xây, sửa nhà mới với gần 10 tỷ đồng; hàng trăm hộ dân đồng thuận, hiến đất làm đường với tổng giá trị lên đến 22 tỷ đồng, góp phần chỉnh trang, làm đẹp đô thị.

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường Cẩm Trung tiếp công dân giải quyết thủ tục hành chính.

Ông Nguyễn Minh Vượng, khu 6A, phường Cẩm Trung, chia sẻ: Với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực”, khu phố luôn cố gắng phát động nhiều phong trào giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao nhân các dịp lễ, tết. Qua đó, tạo sân chơi lành mạnh, tăng sự đoàn kết, gắn bó giữa người dân, góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường sống văn hóa, lành mạnh trong cộng đồng dân cư.

Phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”, phấn đấu đưa Cẩm Phả trở thành phành phố thông minh, hiện đại vào năm 2025, đảm bảo các tiêu chí: Cảnh quan thành phố “sáng, xanh, sạch, đẹp”; con người “lịch sự, thân thiện, nghĩa tình, kỷ cương”, cấp ủy, chính quyền các cấp từ thành phố đến cơ sở đều đầy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất về hành động của cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân quyết tâm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Đặc biệt, triển khai Bộ quy tắc ứng xử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, thành phố đã xây dựng kế hoạch số 136/KH-UBND đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể nhằm định hướng, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, hình thành thói quen, thái độ, cách ứng xử thân thiện, văn minh, lịch sự cho các tổ chức, cá nhân, cho người dân và cộng đồng.

Đồng chí Đậu Phan Phong, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin TP Cẩm Phả, cho biết: Để đưa Nghị quyết vào đời sống, thành phố đã chỉ đạo triển khai Nghị quyết gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), các phong trào thi đua như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”... Các phong trào này phát triển sâu rộng, lan tỏa, tính tự nguyện, tự quản của cộng đồng dân cư ngày càng cao.

Hàng năm, tỷ lệ đám cưới, đám tang thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang luôn đạt trên 95%. Năm 2019, toàn thành phố có 95,88% gia đình đạt danh hiệu “gia đình văn hóa”, 177/178 khu phố, thôn đạt danh hiệu “Khu phố, thôn văn hóa”, 72/77 đơn vị doanh nghiệp đạt danh hiệu “đơn vị văn hóa”.

An ninh trật tự và vệ sinh môi trường ở khu vực đền Cửa Ông luôn được đảm bảo. Ảnh: Công Thành

Việc xây dựng văn hóa con người ngày càng lan tỏa, thấm sâu trong từng hành động, việc làm đã tạo động lực để đội ngũ cán bộ, công chức tích cực thi đua, nêu cao gương mẫu, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần thiết thực nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực.

Từ năm 2018 đến nay, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng và trước hạn tại Trung tâm Hành chính công thành phố và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường, xã đều đạt trên 99%. 8 tháng đầu năm 2020, các chỉ tiêu phát triển kinh tế trọng tâm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đạt trên 8.400 tỷ đồng, bằng 104,81% so với cùng kỳ năm 2019.

Có thể thấy, từ việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 16-NQ/TU của Thành ủy, thông qua những hoạt động cụ thể, thiết thực, truyền thống yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo của Ðảng bộ, chính quyền, người dân thành phố tiếp tục được bồi đắp, phát huy, trở thành nét văn hóa, là động lực nền tảng quan trọng để Cẩm Phả tiếp tục bứt phá trên chặng đường phát triển.

Duy Khoa

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/doi-song/202009/diem-sang-cam-pha-2498744/