Điểm sáng giữ gìn an ninh biên giới ở Lai Châu

Mặc dù quản lý địa bàn biên giới rộng, khó khăn và phức tạp về mọi mặt, song những năm qua, Đồn Biên phòng Hua Bum, xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) luôn làm tốt công tác giữ gìn an ninh biên giới, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội; góp phần xây dựng vùng biên cương vững mạnh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hua Bum tuần tra bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương đơn vị quản lý.

Đồn Biên phòng Hua Bum quản lý địa bàn ba xã biên giới là: Hua Bum, Nậm Ban và Trung Chải; đây là ba xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Lai Châu; tỷ lệ hộ nghèo của ba xã cao, chiếm gần 60%.Trong đó, có dân tộc Mảng thuộc diện đặc biệt khó khăn của cả nước, với tỷ lệ hộ nghèo chiếm khoảng 90%. Do dân trí thấp, địa hình chia cắt, giao thông khó khăn…, những năm trước đây, tại các địa bàn, tình hình tệ nạn xã hội còn nhiều. Vấn đề tôn giáo phức tạp, tình trạng nghiện hút, buôn bán ma túy, nhiễm HIV, xuất cảnh trái phép, di cư tự do… luôn là vấn đề nổi cộm, nóng và khó giải quyết. Song, với sự vào cuộc quyết liệt của Đồn Biên phòng Hua Bum và chính quyền địa phương trong công tác đấu tranh, ngăn ngừa các loại tội phạm; đấu tranh với các luận điệu sai trái, phòng, chống các biểu hiện kích động, chống phá của các tổ chức phản động… đến nay tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn các xã nêu trên được giữ vững, đời sống người dân ổn định hơn.

Gia đình chị Pờ Xé Pứ, ở bản Chang Chảo Pá, xã Hua Bum mấy năm trước hoàn cảnh rất khó khăn, cuộc sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp; chồng chị Pứ lại vướng vào nghiện hút cho nên kinh tế gia đình luôn khó khăn. Từ hơn một năm qua, được sự động viên của Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương, chị Pứ tự nguyện viết đơn xin cho chồng đi cai nghiện tập trung. Theo chị Pứ, từ ngày chồng đi cai nghiện, chị và các con ở nhà cũng yên tâm làm ăn, bớt lo nghĩ, hiện kinh tế gia đình chị đã dần hồi phục. Mới đây, chị Pứ đã mua được xe máy phục vụ nhu cầu đi lại. Chị Pứ kể: Trước đây, chẳng bao giờ dám nghĩ đến việc có cái xe để đưa con đi học. Ban đầu, nói đến chuyện cho chồng đi cai nghiện mình còn ngại, sợ mọi người biết rồi xa lánh. Được cán bộ biên phòng động viên, giải thích, thấy đúng cho nên mình mới làm đơn để chồng được đi cai nghiện tập trung.

Bản Chang Chảo Pá là điểm phức tạp nhất về vấn đề nghiện hút, nhiễm HIV và mất trật tự xã hội. Toàn xã Hua Bum có hơn 60 người nghiện thì phần lớn đều tập trung tại bản này. Theo Trưởng bản Phùng Chừ Giá, trước đây, trong bản tình hình trộm cắp, xô xát, buôn bán ma túy thường xuyên xảy ra. Từ 2014, sau khi Bộ đội Biên phòng vận động được 50 người nghiện trong bản đi uống Methadone, đồng thời tổ chức thành lập tổ tự quản an ninh trật tự của bản, đến nay tình hình đã ổn định rất nhiều. Tuy số người nghiện không giảm, song do sử dụng Methadone cho nên những người nghiện ngoài thời gian đi uống thuốc, họ vẫn lao động bình thường, tự nuôi sống bản thân. Nếu như trước đây tháng nào trong bản cũng xảy ra tình trạng trộm cắp, xô xát thì hiện nay vấn đề này gần như không còn. Các thành viên tổ tự quản rất tích cực, chỉ cần phát hiện ra vấn đề khả nghi là sẽ báo lại Đồn Biên phòng và Công an xã để xử lý. Nhờ vậy, nhiều vấn đề đã được giải quyết ngay từ cơ sở.

Trong khi bản Chang Chảo Pá phức tạp về vấn đề an ninh trật tự thì tại bản Pa Mu của xã và một số bản đồng bào Mông của xã Trung Chải lại khá phức tạp về an ninh chính trị và an ninh nông thôn. Đây là các điểm nóng về tôn giáo, di cư tự do, xuất cảnh trái phép... Tuy nhiên, hiện nay mọi việc đã được giải quyết, cuộc sống người dân tại các bản yên bình và ổn định hơn. Để đạt kết quả đó, ngoài việc thường xuyên tổ chức tuyên truyền dưới nhiều hình thức, lồng ghép tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt chung của cộng đồng, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hua Bum còn đến từng ngõ, gõ từng nhà để vận động người dân. Đồng thời, Đồn cử cán bộ về các xã tham gia cấp ủy, một số cán bộ được phân công về sinh hoạt cùng chi bộ các bản để tham mưu giúp các chi bộ hoạt động tốt hơn, kịp thời nắm tình hình tư tưởng, qua đó phân tích, tuyên truyền, giải thích về chế độ chính sách và những khó khăn vướng mắc… để người dân hiểu và yên tâm lao động sản xuất. Báo cáo của Đồn Biên phòng Hua Bum cho biết, hiện tại, ngoài việc cử cán bộ tham gia cấp ủy và sinh hoạt tại một số chi bộ trọng điểm phức tạp, Đồn thành lập các tổ biên phòng tại địa bàn; thành lập 18 tổ tự quản an ninh trật tự, bốn tổ tự quản đường biên cột mốc. Trong mấy năm trở lại đây đã có hàng nghìn thông tin tố giác tội phạm được người dân và các tổ tự quản cung cấp. Trong đó, có hàng trăm thông tin có giá trị, qua đó giúp Đồn nắm chắc tình hình và kịp thời xử lý các vụ việc liên quan đến bảo vệ biên giới và giữ gìn an ninh trật tự; các vụ việc cơ bản được phát hiện và xử lý sớm, dứt điểm. Trước đây, mỗi năm trên địa bàn Đồn quản lý có hàng trăm trường hợp xuất cảnh trái phép qua biên giới, thì hiện tại con số này chỉ còn rất ít. Do được tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật thường xuyên, cho nên hiện nay phần lớn người dân khi qua bên kia biên giới thăm thân đều đến các cơ quan chức năng trình báo và làm thủ tục xuất, nhập cảnh đầy đủ.

Thiếu tá Nguyễn Bình Thắng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hua Bum cho biết: Mặc dù hiện tại, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đã được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, do địa bàn thuộc vùng đặc biệt khó khăn, lại phức tạp nhiều mặt cho nên công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đơn vị đặt lên hàng đầu. Quan điểm của Đồn là, địa bàn có ổn định thì đời sống nhân dân mới phát triển. Cuộc sống nhân dân phát triển Đồn mới vững mạnh, Đồn vững mạnh mới có thể cùng nhân dân xây dựng vùng biên vững mạnh; giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Trần Tuấn

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/37457402-diem-sang-giu-gin-an-ninh-bien-gioi-o-lai-chau.html