Điểm sáng Him Lam

Từng là chiến trường với bom đạn, dây thép gai, bãi mìn... nhưng giờ đây, phường Him Lam đang vươn lên trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế-xã hội của TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên).

Những ngày tháng 5 lịch sử, đi trên đại lộ Võ Nguyên Giáp, qua phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, chúng tôi cảm nhận rõ sự sầm uất, sôi động của một khu đô thị đang phát triển với những ngôi nhà cao tầng khang trang, khu sinh thái xanh mát, những công trình giao thông đang đi vào hoàn thiện… Cựu chiến binh Nguyễn Hữu Chấp, 89 tuổi, ở phường Him Lam cho biết: “Chúng tôi là những người lính xung phong ở lại tham gia xây dựng, phát triển kinh tế địa phương sau Chiến thắng Điện Biên Phủ. Cả gia đình tôi từ Phú Thọ lên sinh sống, lập nghiệp. Cuộc sống lúc đầu rất khó khăn, chỉ có nhà tranh, xung quanh là đồi núi hoang vu. Nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, vùng đất Him Lam đã thay đổi rất nhiều so với trước, con cái được học hành, trưởng thành, cuộc sống ấm no...”.

Hiện phường Him Lam có 20 tổ dân phố, bản với hơn 2.800 hộ, dân số khoảng 10.800 người; kinh tế tập trung vào các hoạt động du lịch, dịch vụ vận tải, kinh doanh vật liệu xây dựng, sản xuất nông nghiệp chất lượng cao. Nhờ quyết tâm của đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trên địa bàn, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo ở phường Him Lam chỉ còn khoảng 0,17%. Với thế mạnh trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, du lịch, chính quyền, nhân dân các dân tộc phường Him Lam đang nỗ lực xây dựng các bản văn hóa du lịch chất lượng cao để kết nối vào chuỗi những sản phẩm du lịch lịch sử của địa phương.

Ông Lò Văn Diên, Chủ tịch UBND phường Him Lam cho biết: “Những năm qua, phường đã triển khai phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh theo kế hoạch đề ra. Kinh tế duy trì tăng trưởng khá, công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật, quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng, đô thị, vệ sinh môi trường được tăng cường. Sự nghiệp giáo dục, văn hóa, y tế tiếp tục phát triển; an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững và ổn định”.

Trong thời gian tới, phường Him Lam tích cực xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, khu dân cư tiên tiến; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đoàn kết thống nhất; đồng thời nỗ lực triển khai và hoàn thiện các dự án trọng điểm như: Đường 60m, dự án hạ tầng kỹ thuật khung, điểm tái định cư Him Lam... tạo động lực mạnh cho sự phát triển kinh tế của địa phương.

PHẠM KIÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/diem-sang-him-lam-617163