Điểm sáng Hội CCB xã Thanh Tiên

Cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về 'Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh', đặc biệt là tinh thần tiết kiệm của Bác, ông Nguyễn Văn Khương, nguyên là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Thanh Tiên, đã bỏ tiền túi ra mua 21 con heo đất về phát cho các hộ gia đình 'nuôi', trong đó nòng cốt là các CCB. Sau gần một năm, đúng vào Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân (18-11), các hộ gia đình cùng nhau đem heo đất ra 'mổ' và thu được gần 13 triệu đồng. Sau khi 'mổ heo', mỗi gia đình đã tự nguyện trích lại 200.000 đồng để liên hoan và góp vào quỹ khuyến học, thăm hỏi các gia đình có người ốm đau, gặp hoạn nạn...

Số tiền còn lại, các gia đình nhận về giải quyết những công việc cần thiết. Những gia đình hoàn cảnh khó khăn có nguyện vọng vay để phát triển kinh tế thì các gia đình khác cho vay không tính lãi.

Từ hiệu quả của mô hình, năm 2016, Hội CCB xã Thanh Tiên đã chỉ đạo Chi hội CCB xóm 1 làm điểm. Theo đó, chi hội đã phối hợp với lãnh đạo xóm tổ chức phát động Phong trào “Nuôi heo đất” trong toàn dân và sau một năm đã thu được gần 93 triệu đồng. Ngoài trích lại để xây dựng quỹ khuyến học, thăm hỏi người ốm đau, tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ, xóm còn trích 10 triệu đồng góp phần củng cố tuyến đường liên thôn dài 800m...

Ông Nguyễn Trọng Bảy, Chủ tịch UBND xã Thanh Tiên, đánh giá: “Sau 3 năm thực hiện, Phong trào “Nuôi heo đất” do Hội CCB xã phát động đã thực sự lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân. Phong trào không chỉ góp phần xây dựng ý thức thực hành tiết kiệm theo gương Bác Hồ trong cộng đồng mà còn khơi dậy tinh thần “tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách”, cùng chung tay giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới của địa phương...”.

GIANG ĐÌNH (Báo Quân khu Bốn)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/diem-sang-hoi-ccb-xa-thanh-tien-548279