Điểm sáng khuyến học ở Nam Sách

Nhiều năm qua, chi nhì của dòng họ Nguyễn ở thôn Tống Xá, xã Thanh Quang (Nam Sách) luôn nêu cao tinh thần đoàn kết xây dựng dòng họ học tập, khuyến học, khuyến tài, đem lại hiệu quả thiết thực.

Ông Nguyễn Mạnh Lân (bên trái) giới thiệu cách làm "Sổ vàng truyền thống hiếu học" của Ban Khuyến học chi họ

Ông Nguyễn Mạnh Lân (bên trái) giới thiệu cách làm "Sổ vàng truyền thống hiếu học" của Ban Khuyến học chi họ

Đây là đơn vị học tập tiêu biểu trên địa bàn huyện.

Chi họ này hiện có 220 hộ, với hơn 800 nhân khẩu. Từ khi thành lập đến nay, Ban Khuyến học của chi họ luôn chú trọng công tác khuyến học, khuyến tài nhằm phát huy truyền thống hiếu học của dòng họ và động viên con cháu vươn lên trong học tập, rèn luyện để sau này trở thành người có ích cho xã hội. Để công tác khuyến học, khuyến tài đạt hiệu quả, chi hội quan tâm phát triển hội viên khuyến học. Ban Khuyến học của chi họ đã tích cực tuyên truyền về những tấm gương hiếu học của gia đình, chi họ, dòng họ để mỗi thành viên, gia đình hiểu được ý nghĩa của công tác khuyến học, khuyến tài. Số lượng hội viên ngày càng tăng qua các năm. Đến nay, tất cả các gia đình đều là hội viên khuyến học.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh trao bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho chi nhì họ Nguyễn

Ông Nguyễn Mạnh Lân, Trưởng nam chi họ cũng là người đã gắn bó với phong trào khuyến học, khuyến tài ở xã Thanh Quang 23 năm. Ở tuổi 85, ông vẫn tích cực, chủ động, tâm huyết, trách nhiệm và sáng tạo để đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài. Ông cũng đi đầu thành lập và liên tục làm Trưởng Ban Khuyến học của chi họ từ năm 2003.

Để chủ động trong việc động viên, khuyến khích các cháu có thành tích trong học tập, ngay từ khi thành lập, chi họ đã tạo và phát triển Quỹ Khuyến học. Ban Khuyến học tích cực vận động các gia đình, con cháu, những nhà hảo tâm ủng hộ quỹ. "Để tuyên truyền, vận động hiệu quả, chúng tôi đã viết và in sách Sổ vàng truyền thống hiếu học, làm bia khoa bảng trên nền gốm Chu Đậu ghi danh con cháu đỗ đạt, có học vị", ông Lân cho biết.

Trong 20 năm qua, chi họ đã huy động trên 340 triệu đồng cho công tác khuyến học, trong đó các gia đình đóng góp gần 65 triệu đồng, còn lại con cháu, những nhà hảo tâm ủng hộ. Với nguồn quỹ đó, Ban Khuyến học chi họ đã biểu dương, trao thưởng cho gần 1.500 lượt con cháu trong dịp đầu xuân mới hằng năm. Hoạt động này đã tác động tích cực tới phong trào thi đua học tốt. Chi họ có 55 cháu đạt học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, quốc gia, 85% số gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình hiếu học, 222 người có bằng đại học trở lên và nhiều người thành đạt. Tiến sĩ Nguyễn Đăng Tiến, Trưởng Khoa Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Trường Đại học Sao Đỏ, người con của chi họ cho biết: "Chính từ nền tảng khuyến học, khuyến tài của chi họ đã cổ vũ chúng tôi vươn lên trong cuộc sống, tích cực hoàn thiện bản thân, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ".

"Chi nhì không chỉ đi đầu trong 5 chi của dòng họ Nguyễn ở thôn Tống Xá mà còn là đơn vị khuyến học, khuyến tài điển hình ở xã Thanh Quang và huyện Nam Sách", bà Trần Thị Luận, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Nam Sách nhận xét nhân dịp tổng kết 20 năm hoạt động khuyến học, khuyến tài của chi nhì họ Nguyễn tổ chức ngày 5.4 vừa qua.

"Bia khoa bảng" trên nền gốm Chu Đậu của Ban Khuyến học chi họ

Tại buổi lễ, Ban Khuyến học của chi họ tiếp tục phát động các gia đình, con cháu ủng hộ thêm hơn 30 triệu đồng, nâng tổng Quỹ Khuyến học của chi họ đạt gần 100 triệu đồng. Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tặng bằng khen cho chi họ và tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp khuyến học" cho 2 cá nhân.

PV

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/giao-duc/diem-sang-khuyen-hoc-o-nam-sach-232712