Điểm sáng mô hình 'Dòng tộc tự quản về ANTT'

Là một địa phương vùng núi, địa bàn rộng, nên tình hình an ninh trật tự (ANTT) tại xã Sông Kôn (H. Đông Giang, tỉnh Quảng Nam) nổi lên nhiều vấn đề phức tạp như: phá rừng làm nương rẫy, sử dụng súng tự chế, trộm cắp, các hủ tục lạc hậu, hôn nhân cận huyết....

Sau thời gian ngắn đưa vào triển khai, mô hình được các thành viên thuộc dòng tộc Bríu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nghiêm chỉnh thực hiện. Theo đó, mỗi cá nhân cần phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc quản lý, bảo vệ tài sản của bản thân, tập thể; tích cực phối hợp với lực lượng CA trong công tác đảm bảo ANTT. Đại úy Bùi Văn Trung, công tác tại CAH Đông Giang cho biết: Từ khi thành tập, mô hình "Dòng tộc tự quản về ANTT" của dòng tộc Bríu đã cung cấp cho lực lượng CA 20 nguồn tin rất có giá trị giúp lực lượng CA kịp thời ngăn chặn, triệt phá nhiều vụ vi phạm pháp luật. Dòng họ Bríu còn trực tiếp tham gia hòa giải thành công hơn 10 vụ việc liên quan đến ANTT trong địa bàn, phối hợp với CAX vận động thu hồi và giao nộp hơn 40 khẩu súng tự chế, vận động 100% con cháu trong tộc họ đều được đến trường. Công tác tuyên truyền, vận động người dân không tảo hôn, kết hôn cận huyết được tộc trưởng Bríu Thiện đặc biệt quan tâm, tuyên truyền rộng rãi. Mới đây, dòng tộc Bríu đã vận động các hộ dân ở tổ 2, thôn Bút Tưa, xã Sông Kôn trở về làng sau vụ việc bỏ làng đi vì sợ "cái chết xấu".

Điển hình là vụ việc ông Bríu Thiện cùng Ban quản trị thôn Bhơ Hôồng đứng ra vận động, giải quyết mâu thuẫn cho vợ chồng ông Đ. trong tháng 7 vừa qua. Do mâu thuẫn trong việc gia đình, ông Đ. thường xuyên bạo lực vợ, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục và ANTT của địa phương. Sau khi được cảm hóa, ông Đ. nhận thức được việc làm sai trái của mình, cam kết sẽ không tái phạm. Dòng tộc Bríu còn vận động, tuyên truyền các già làng làm tốt công tác bài trừ các hủ tục lạc hậu, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết và được đông đảo người dân tham gia hưởng ứng. Ngoài ra, ông Bríu Thiện còn vận động con cháu tham gia tuần tra kiểm soát, đẩy đuổi các đối tượng khai thác lâm sản trái phép ra khỏi địa bàn thu được nhiều kết quả tích cực.

Nhận thấy đây là mô hình hiệu quả, nhiều địa phương ở các huyện miền núi Tây Giang và Nam Giang đồng loạt triển khai thực hiện và đã thu được nhiều kết quả thiết thực, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa của các đồng bào dân tộc vùng cao, đảm bảo ANTT tại địa phương.

Với những thành tích đạt được, mới đây ngày 2-10, CA tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (giai đoạn 2015-2018) nhằm tuyên dương các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào ANTT. Mô hình "Dòng tộc tự quản về ANTT" của dòng tộc Bríu vinh dự được nhận Giấy khen của Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam và Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Nam.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_196839_diem-sang-mo-hinh-dong-toc-tu-quan-ve-antt-.aspx