Điểm sáng văn hóa vùng biên giới Tây Nam

Đứng chân trên địa bàn có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), tôn giáo, thực hiện Cuộc vận động 'Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội' (CVĐ) gắn với Phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa', những năm qua, Trung đoàn 20, Sư đoàn 330 là một trong những đơn vị tiêu biểu của Quân khu 9.

Thực hiện CVĐ góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân trên vùng biên giới phía Tây Nam Tổ quốc.

Theo Thượng tá Phạm Văn Hậu, Chính ủy Trung đoàn 20: Cấp ủy, chỉ huy các cấp đưa nội dung CVĐ thành một trong những tiêu chuẩn để xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; bám sát 4 mục tiêu và 5 tiêu chuẩn của CVĐ gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Trung đoàn đã cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu xây dựng “Đơn vị có môi trường văn hóa” vào các nghị quyết và các phong trào thi đua đột kích; tổ chức cho 100% cán bộ, chiến sĩ đăng ký thực hiện nếp sống văn minh trong giao tiếp, ứng xử, xây dựng gia đình đạt chuẩn văn hóa; đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp; có môi trường văn hóa.

 Bộ đội Trung đoàn 20 chăm sóc vườn hoa của đơn vị.

Bộ đội Trung đoàn 20 chăm sóc vườn hoa của đơn vị.

Hiệu quả rõ nét trong thực hiện CVĐ thời gian qua của Trung đoàn 20 là công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật ngày càng đi vào nền nếp và có chiều sâu. Cán bộ, chiến sĩ luôn chấp hành nghiêm điều lệnh, điều lệ, pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội; có thái độ, hành vi giao tiếp, ứng xử văn minh, lịch sự; lễ tiết, tác phong quân nhân chuẩn mực. Thiếu tá Hứa Văn Thảo, Chính trị viên Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 20, chia sẻ: “Tiểu đoàn đã lồng ghép nội dung xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật vào Phong trào Thi đua Quyết thắng, các đợt thi đua cao điểm, đột kích; đồng thời thực hiện hiệu quả ngày pháp luật, ngày chính trị văn hóa tinh thần, sinh hoạt các cấp để nâng cao nhận thức, phát huy dân chủ, làm chuyển biến ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị cho cán bộ, chiến sĩ. Các chi đoàn còn thực hiện hiệu quả Mô hình “Mỗi tuần một điều luật”, phát huy vai trò của tổ thi đua, tổ đoàn kết và đội ngũ chiến sĩ bảo vệ. Nhờ vậy, cán bộ các cấp luôn nắm chắc được diễn biến tư tưởng, ý thức chấp hành kỷ luật, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót cho bộ đội. Nhiều năm qua, Tiểu đoàn 4 không có trường hợp vi phạm kỷ luật đến mức phải xử lý".

Tuy cũng còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí hoạt động, nhưng qua tìm hiểu chúng tôi được biết, hiện nay các hoạt động văn hóa ở trung đoàn cũng khá phong phú. Thiếu tá Nguyễn Minh Đương, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 20, cho biết: “Đơn vị thường xuyên duy trì các hoạt động nhà truyền thống, thư viện, phòng đọc, phòng Hồ Chí Minh và phát huy vai trò hệ thống pa nô, bảng tin, tủ sách pháp luật trong việc góp phần bồi đắp nhân cách văn hóa cho quân nhân. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng, thể dục, thể thao vào các giờ nghỉ, ngày nghỉ cuối tuần và giao lưu với các đơn vị kết nghĩa được duy trì tốt, tạo sân chơi bổ ích, không khí vui tươi, phấn khởi cho bộ đội".

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Trần Thành Trung, Phó chính ủy Trung đoàn 20 cho biết thêm, để phòng, chống ảnh hưởng của văn hóa xấu độc, trung đoàn đã làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho bộ đội về các giá trị văn hóa, đạo đức, lối sống lành mạnh; tác hại của các loại văn hóa phẩm xấu độc. Trung đoàn thường xuyên phối hợp với địa phương nơi đóng quân tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực đấu tranh bài trừ các loại văn hóa xấu độc, tệ nạn xã hội, xây dựng địa bàn an toàn, trong sạch, xóm ấp văn minh, gia đình văn hóa. “Cán bộ, chiến sĩ đều chấp hành nghiêm các quy định của đơn vị, không tham gia các tệ nạn xã hội, không có gia đình quân nhân vi phạm pháp luật; 100% gia đình cán bộ trên địa bàn cư trú thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Trung tá Trần Thành Trung khẳng định.

Địa bàn đứng chân của đơn vị có nhiều đồng bào dân tộc, tôn giáo. Nhằm chung tay, góp sức để bà con ổn định cuộc sống, trung đoàn đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành và thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên đổi mới phương pháp tiến hành tuyên truyền, vận động bằng các hình thức, như: Tổ chức hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, lao động giúp địa phương, thực hiện phong trào thi đua “cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 20 chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... Từ năm 2012 đến nay, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã giúp dân hơn 40.000 ngày công lao động; thăm, tặng quà, hỗ trợ vốn chăn nuôi cho hộ nghèo, gia đình chính sách; trao học bổng tặng học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, hiếu học trị giá hơn 100 triệu đồng; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, đồng bào các dân tộc có hoàn cảnh khó khăn với gần 1.000 lượt người; xây dựng 15 căn nhà đồng đội, nhà tình nghĩa, “ngôi nhà 100 đồng”…

Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Tiên (Kiên Giang), cho biết: “Chúng tôi rất biết ơn sự chung tay, góp sức của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 20. Những đóng góp của cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, mối quan hệ giữa bộ đội và nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc”.

Bài và ảnh: QUANG ĐỨC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/diem-sang-van-hoa-vung-bien-gioi-tay-nam-612362