Điểm sáng xây dựng doanh trại chính quy xanh - sạch - đẹp

Trong chuỗi hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2022) và 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2022), các đơn vị, lực lượng vũ trang (LLVT) trong tỉnh đã xây dựng, thực hiện nhiều mô hình hiệu quả, lan tỏa sâu rộng đến từng cán bộ, chiến sĩ. 'Xây dựng, quản lý doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp' và 'Mô hình tăng gia sản xuất hiệu quả' ở huyện Đồng Phú là điểm sáng.

Từ cấp xã

Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ LLVT có môi trường làm việc lành mạnh, đảm bảo sức khỏe để thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương, những năm qua phong trào thi đua “xây dựng, quản lý doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp” và “Mô hình tăng gia sản xuất hiệu quả” được LLVT huyện Đồng Phú đẩy mạnh, lan tỏa từ cấp huyện xuống cơ sở.

Lãnh đạo Ban CHQS huyện Đồng Phú tham quan trụ sở Ban CHQS xã Tân Hưng

Tại Ban CHQS xã Tân Hưng, tận dụng khu đất trống trong khuôn viên trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã, đơn vị đã đầu tư xây dựng chuồng nuôi gà, vịt; đồng thời cải tạo đất trồng nhiều loại rau, củ, quả. Do được quan tâm, chăm sóc tốt nên đàn gia cầm phát triển mạnh, nhanh lớn, vườn rau luôn xanh tốt. Kết quả từ việc tăng gia sản xuất đã góp phần cải thiện, nâng chất bữa ăn hằng ngày cho lực lượng dân quân thường trực. Ngoài rau, đơn vị còn chú trọng trồng, chăm sóc các loại cây xanh, cây kiểng với đủ sắc màu trước trụ sở cơ quan nhằm tạo môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện.

Mô hình nuôi cá tại khu tăng gia sản xuất tập trung của Ban CHQS huyện Đồng Phú

Ông Vũ Đình Phòng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tân Hưng cho biết: Tranh thủ những lúc rảnh rỗi, anh em tập trung chăm sóc cảnh quan đơn vị, tăng gia sản xuất. Sau đó, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao cho anh em. Hoạt động này không chỉ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo không khí vui tươi, phấn khởi mà còn là động lực để anh em gắn bó, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Đến cấp huyện

Khác với nhiều đơn vị, Ban CHQS huyện Đồng Phú được quy hoạch vùng căn cứ hậu cần - kỹ thuật gần 50 ha làm khu sản xuất tập trung. Tại đây, ngoài phần lớn diện tích được trồng cao su, phần còn lại được đơn vị đào ao thả cá, nuôi gà, heo lai rừng, tạo thêm nhiều nguồn thực phẩm sạch cho bộ đội. Dù là khu sản xuất tập trung nhưng nơi đây được đầu tư xây dựng khang trang, đồng bộ về hạ tầng cơ sở, cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp. Đặc biệt, mới đây đơn vị được UBND huyện Đồng Phú đầu tư 3 tỷ đồng làm gần 2km đường bê tông, đường nhựa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, lưu thông.

Ban CHQS huyện Đồng Phú trồng 650 chậu hoa phục vụ tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Với diện tích 3,5 ha, khuôn viên Ban CHQS huyện Đồng Phú được thiết kế xây dựng các công trình, hạng mục và hạ tầng kỹ thuật phù hợp với quy hoạch tổng thể mặt bằng doanh trại. Ngoài hạ tầng cơ sở được xây dựng khang trang, đồng bộ, sạch đẹp, đơn vị còn được UBND huyện Đồng Phú đầu tư 2,5 tỷ đồng xây dựng nhà tiếp khách, khuôn viên cây xanh.

Đặc biệt, việc đảm bảo vệ sinh môi trường doanh trại xanh, sạch, đẹp luôn được đơn vị quan tâm, chú trọng; có khu vực bố trí phân loại rác, hệ thống thoát nước không để ứ, đọng, không có ruồi, muỗi; nhà ăn, nhà bếp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Doanh cụ, dụng cụ sinh hoạt được bố trí, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, bảo đảm thống nhất về cách bố trí, quy cách.

Nổi bật ở đây là phong trào thi đua trồng và chăm sóc cây xanh luôn được đẩy mạnh, thu hút cán bộ, chiến sĩ tham gia. Các loại cây được trồng phù hợp với tổng thể khuôn viên. Mới đây, đơn vị đã trồng 650 chậu hoa các loại chào mừng kỷ niệm ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12 và phục vụ tết Nguyên đán.

Ngoài khu sản xuất tập trung, đơn vị còn có khu tăng gia sản xuất tại sở chỉ huy với nhiều loại thực phẩm sạch cung ứng thêm cho bếp ăn hằng ngày như gà, vịt xiêm, thỏ và rau xanh các loại.

Thông qua việc xây dựng, quản lý doanh trại xanh, sạch, đẹp cũng như tăng gia sản xuất nhằm rèn luyện cho cán bộ, chiến sĩ có thêm tình yêu, động lực gắn bó với cơ quan, đơn vị, đồng thời thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao.

Thượng tá PHAN VIỆT PHƯƠNG
Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Đồng Phú

Được quan tâm đầu tư, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng với sự đoàn kết, thống nhất của cán bộ, chiến sĩ, phong trào thi đua xây dựng, quản lý doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp và mô hình tăng gia sản xuất của Ban CHQS huyện Đồng Phú cũng như Ban CHQS cấp xã đã xuất sắc dẫn đầu toàn tỉnh năm 2022. Không chỉ là thành tích mà sâu xa hơn là góp phần quan trọng để cán bộ, chiến sĩ thêm yêu đơn vị, xem đơn vị là nhà, tạo động lực mạnh mẽ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Vũ Thuyên

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/139964/diem-sang-xay-dung-doanh-trai-chinh-quy-xanh-sach-dep