Điểm tập kết cát trái phép ngang nhiên tồn tại giữa khu dân cư TP. Đà Nẵng

Điểm tập kết cát nằm ở ngay giữa khu dân cư quận Liên Chiểu ảnh hưởng đến đời sống dân sinh, mất an toàn giao thông.

Theo người dân tổ 18, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, một điểm tập kết cát nằm trên đường Bàu Năng 11 tồn tại trong thời gian dài gây ô nhiễm môi trường. Cùng với đó, lượng xe tải, xe ben ra vào thường xuyên ảnh hưởng đến đời sống của người dân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cũng theo người dân địa phương, vì bức xúc, họ đã phản ánh lên cơ quan chức năng từ giữa năm 2018, nhưng không rõ lý do gì mà điểm tập kết cát này vẫn chình ình giữa khu dân cư.

Xe tải, xe ben, máy móc... thường xuyên ra vào khu vực tập kết tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tiến hành tìm hiểu thông tin, chúng tôi được biết những phản ánh nói trên của người dân là hoàn toàn chính đáng. Và hơn nữa, ngày 2/4/2018, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, ông Đàm Quang Hưng ký Văn bản số 55/TB- UBND về việc xử lý, di dời các điểm tập kết cát không đúng quy định trên địa bàn.

Với bãi tập kết cát trái phép này, ngày 25/10/2018 là hạn cuối để điểm tập kết cát trái phép này phải di dời. Tuy nhiên, thực tế những gì chúng tôi ghi nhận được hoàn toàn trái ngược. Ngày 25-26/10, khu vực này vẫn hoạt động, xe tải, máy móc rầm rộ. Thậm chí, ngoài tập kết, phân phối cát, điểm này còn chứa thêm nhiều vật liệu xây dựng khác như gạch, bê tông...

Sự ngang nhiên, phớt lờ quy định từ ngành chức năng của điểm tập kết cát không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mà còn khiến các hộ dân bức xúc.

Điểm tập kết cát trái phép giữa khu dân cư TP.Đà Nẵng.

Ông Phạm Ngọc Lãnh, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Minh cho biết, theo giấy phép, điểm tập kết cát ở giữa khu dân cư này đứng tên Như Ngà.

"Về thủ tục pháp lý, họ chỉ có giấy phép kinh doanh còn các giấy tờ thủ tục khác đều không có. Việc hoạt động tập kết cát của cơ sở này là sai quy định. Ngày 25/10 vừa rồi, là hạn cuối di dời. Nếu doanh nghiệp này không chấp hành chúng tôi sẽ báo cáo UBND quận xử lý theo quy định của pháp luật”, ông Lãnh nói.

Khi được hỏi về trách nhiệm của chính quyền địa phương trong vụ việc, vị Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Minh giãi bày rằng, đơn vị rất nhiều lần xuống kiểm tra, nhưng khi cán bộ phường rời khỏi là điểm tập kết cát lại lén lút hoạt động.

Theo kế hoạch của UBND quận Liên Chiểu, điểm tập kết cát này phải được dời đi trong nay mai. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Danh Vĩnh - Nhâm Thân

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/diem-tap-ket-cat-trai-phep-ngang-nhien-ton-tai-giua-khu-dan-cu-tp-da-nang-a408714.html