Điểm thi bất thường ở Sơn La: Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo nói không có bất thường

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La lên tiếng trước những nghi vấn về điểm thi cao bất thường tại tỉnh mình.

Ông Hoàng Tiến Đức - Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Sơn La. Ảnh: Sở GDĐT Sơn La.

Những nghi vấn về điểm thi tại Sơn La đã rộ lên khi 2 thủ khoa của tỉnh này, đồng thời cũng là 2 trong số top thí sinh điểm cao nhất cả nước có điểm thi chênh lệch rất nhiều so với điểm thi thử trước đó. Đồng thời, qua thống kê dữ liệu điểm thi THPT quốc gia 2018, tỉnh Sơn La có điểm trung bình tất cả môn thi là 4,21 - thấp nhất cả nước.

Cụ thể, điểm trung bình môn Toán, Địa lý, Giáo dục Công dân của Sơn La xếp cuối cùng trong 63 tỉnh thành. Tuy nhiên, tỉ lệ thí sinh Sơn La đạt điểm từ 9 trở lên với môn Toán và Vật lý vượt xa một số địa phương có truyền thống học tốt các môn tự nhiên.

Trả lời PV Lao Động sáng 19.7, ông Nguyễn Tiến Đức – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La cho biết, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lên làm việc với tỉnh. Mấy ngày vừa qua, Sở đã chỉ đạo lực lượng cán bộ rà soát lại toàn bộ các quy trình.

“Còn tôi khẳng định trong suốt kì thi vừa qua, chúng tôi đã làm đúng các quy trình, quy định. Tôi đã chỉ đạo anh em làm trực tiếp đúng theo quy trình” – ông Tiến nói.

Cũng theo Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Sơn La, là giám đốc Sở, ông rất vui khi nhìn thấy học sinh của mình đạt được điểm cao trong kì thi THPT Quốc gia vừa rồi. Còn trong vấn đề này, khi thấy điểm học sinh cao, mọi người lại cho nó là bất thường.

“Chúng tôi đã rà soát lại các quy trình thực hiện, còn điểm thi khi nào được lệnh của Bộ GD&ĐT thì chúng tôi đã rà soát. Không có điều gì bất thường trong quy trình của chúng tôi cả” – ông Đức khẳng định.

Trước đó, GS Nguyễn Văn Tuấn, Viện Garvan (Australia), đã phân tích dữ liệu điểm và chỉ ra một số vấn đề mà ông cho rằng bất thường trong phổ điểm thi THPT Quốc gia của Sơn La.

Theo GS Nguyễn Văn Tuấn, tính trung bình điểm thi môn Toán, Vật lý, Hóa và Sinh học của Sơn La đều thấp hơn so với cả nước. Chẳng hạn như môn Toán, điểm trung bình (độ lệch chuẩn) của Sơn La là 3,43 (1,33), so với cả nước là 4,88 (1,44). Đáng chú ý, độ lệch chuẩn của Sơn La (1,33) thấp hơn so với cả nước (1,44).

Nguyễn Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/diem-thi-bat-thuong-o-son-la-giam-doc-so-giao-duc-dao-tao-noi-khong-co-bat-thuong-619631.ldo