Diêm Thống Nhất dừng sản xuất diêm sau 63 năm, hủy đăng ký giao dịch trên UpCOM

Những năm gần đây nhu cầu tiêu thụ diêm ngày càng hạn chế do người tiêu dùng trong nước chuyển sang dùng sản phẩm bật lửa nhiều hơn.

Ảnh minh họa.

CTCP Diêm Thống Nhất mới đây đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường trong đó thông qua 2 nội dung quan trọng bao gồm việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UpCOM và dừng sản xuất diêm kể từ năm 2020.

Cũng tại Đại hội, Diêm Thống Nhất còn thông qua một số nội dung khác như sử dụng quỹ dự phòng tài chính để bù đắp tổn thất trong kinh doanh; sử dụng quỹ dự phòng tài chính để hỗ trợ người lao động bị mất việc làm do sắp xếp lại sản xuất; tăng vốn điều lệ.

Diêm Thống Nhất ra đời từ năm 1956, tiền thân là một Nhà máy sản xuất diêm truyền thống. Công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình CTCP từ đầu năm 2002 với vốn điều lệ ban đầu là 15,7 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh chủ yếu vẫn là sản xuất diêm.

Những năm gần đây nhu cầu tiêu thụ diêm ngày càng hạn chế do người tiêu dùng trong nước chuyển sang dùng sản phẩm bật lửa nhiều hơn trong khi thị trường xuất khẩu cũng có dấu hiệu sụt giảm. Nhận thấy điều này, Diêm Thống Nhất bắt đầu chuyển đổi sang làm bật lửa từ năm 2014 và bước đầu thu về một số kết quả tích cực.

Từ năm 2015, Diêm Thống Nhất liên tiếp ghi nhận tăng trưởng doanh thu trong đó doanh số bật lửa cũng tăng mạnh qua từng năm. Đến năm 2018, Diêm Thống Nhất bán ra 14,7 triệu chiếc bật lửa, doanh thu đạt 118 tỷ đồng, tăng 2 tỷ đồng so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đi ngang ở mức 2,3 tỷ đồng tương ứng biên lợi nhuận ròng chưa đến 2%.

Sang năm 2019, Diêm Thống Nhất lên kế hoạch sản xuất 20 triệu chiếc bật lửa nhưng chỉ đặt mục tiêu kinh doanh khá khiêm tốn với 113 tỷ đồng doanh thu và 2 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế 2 tỷ đồng, đều sụt giảm cùng giảm so với năm trước.

Về việc tăng vốn điều lệ, trong quá khứ Diễm Thống Nhất từng 2 lần thực hiện tăng vốn vào năm 2011 và năm 2014 ngay trước thời điểm lên sàn. Hiện vốn điều lệ của doanh nghiệp này ở mức 22 tỷ đồng tương đương 2,2 triệu cổ phiếu lưu hành.

Kể từ khi lên sàn UpCOM, cổ phiếu DTN gần như không có thanh khoản. Đến đầu tháng 11 vừa qua, cổ phiếu này bất ngờ tăng mạnh gấp 5 lần lên 30.000 đồng/cổ phiếu (giá điều chỉnh) tuy nhiên thanh khoản mỗi phiên chỉ vỏn vẹn 100 đơn vị thậm chí nhiều phiên vẫn không có giao dịch.

Đáng chú ý, doanh nghiệp này có thói quen chi trả cổ tức tương đối đều đặn hàng năm cho cổ đông. Từ năm 2014 đến nay, năm nào Diêm Thống Nhất cũng chia cổ tức 8 – 10% bằng tiền.

THANH HÀ

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/doanh-nghiep/diem-thong-nhat-dung-san-xuat-diem-sau-63-nam-huy-dang-ky-giao-dich-tren-upcom-3529827.html