Diêm Thống Nhất quảng cáo tiếp tay tệ nạn xã hội

Mặt sau bao diêm Thống nhất trở thành nơi đăng tải những hình ảnh quảng phản cảm trái ngược với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Xuất hiện cả những quảng cáo bị hạn chế, bị cấm như lô đề, mê tín dị đoan, soi cầu…

Mặt chính của bao Diêm Thông Nhất – sản phẩm của Công ty CP Diêm Thống Nhất in hình chim bồ câu ngậm bông hoa hồng rất quen thuộc với người dân Việt Nam trong hơn 20 năm qua. Mặt còn lại là những hình ảnh quảng cáo phản cảm như: “dự đoán kết quả xổ số siêu chuẩn, soạn TIEN gửi 8553”. Một dòng chữ khác lại viết là: “nhận kết quả xổ số, soạn XSD gửi 8153”. Rồi tiếp đến là: “xem tài vận năm... , soạn BHX năm sinh gửi 8753; trò chuyện với chuyên gia tử vi để biết tương lai, gọi 19008689 hoặc 19003289 nhấn phím “0”.

Trên một vỏ bao khác lại ghi: “soi cầu phát lộc, soi cầu là trúng, soi là phát”, soạn tin X6 gửi 6642, xác suất 96%. Gần đây dư luận lại “dựng ngược” với việc trên vỏ bao diêm của Diêm Thống Nhất in chữ “Cấm phụ nữ đoan trang, gọi tổng đài 19008662 và bên cạnh là một cô gái ăn mặc khêu gợi, cười “toe toét…”

Trên hình bao diêm Thống Nhất mang những thông tin, hình ảnh tiếp tay cho tệ nạn xã hội

Theo tìm hiểu của PV Chất Lượng Việt Nam, những hình ảnh và cách quảng cáo như vậy là ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục Việt Nam, vi phạm về quy chế quản cáo, in hình ảnh, nội dung quảng cáo sai trái, tiếp tay cho đỏ đen.

Trên mạng internet, mạng điện thoại di động những tin nhắn như vậy được coi là tin nhắn rác và bị cấm. Thực tế ngoài cuộc sống, cơ quan chức năng cũng hạn chế rất nhiều việc quảng cáo kích thích chơi lô đề, lô tô, sổ xố, hoặc hình ảnh khêu gợi, những câu nói thiếu văn hóa. Tuy nhiên, việc in những hình ảnh và những nội dung tiếp tay cho lô đề như trên bao bì của Diêm Thống Nhất diễn ra và tồn tại khoảng hơn 2 năm nay, nhưng chưa thấy bị gỡ bỏ.

viewType=left;url=TIN LIÊN QUAN;width=300;height=250;

viewType=left;url=TIN LIÊN QUAN;width=300;height=250;

Điều đáng nói là, đôi khi, những hộp diên in hình ảnh thiếu văn hóa, mang nội dung tiếp tay cho đỏ đen đó lại được mang vào lễ trong đền chùa, miếu mạo. Thậm chí “chư tăng” còn dùng gói diêm, bao diêm, làm quà tặng, ban cho khách thập phương để có nhiều may mắn. Nếu như những bao diêm, bật lửa như vậy in hình ảnh đẹp, văn minh, lịch sự thì ý nghĩa của việc tặng lửa cho khách thập phương khi lễ chùa là một nghĩa cử đẹp và nên làm. Tuy nhiên, với những nội dung không văn minh, lịch sự, thậm chí bị cấm in trên bao diêm rồi được tặng cho người khác thì vô tình, các dịch vụ bị cấm đó được phát tán công khai, lan truyền rộng rãi.

Anh Lê Văn Trọng – Bùi Xương Trạch – Khương Đình – Thanh Xuân (Hà Nội) cho rằng, thỉnh thoảng ngồi quán nước ven đường, thấy người bán đưa ra những chiếc bao diêm nhỏ nhắn, một mặt bao in những quảng cáo xem bói toán, soi cầu… thấy rất phản cảm.

“Thiếu gì nơi quảng cáo mà những dịch vụ tiếp tay cho lô đề, bói toán lại phải chiếm cả mặt bao diêm. Làm như vậy khiến người dùng có cảm giác, công ty sản xuất diêm chẳng khác nào kẻ giúp cho tệ nạn xã hội, lô đề phát triển”, anh Trọng nói.

Còn chị Đỗ Thị Hòa ở Đại La – Hai Bà Trưng (Hà Nội) lại cho rằng, in gì không in, công ty diêm lại cho in “Cấm phụ nữ đoan trang”. Như vậy khác nào công ty diêm xúi dục con trẻ sống buông thả, quan hệ bậy bạ.

“Sao công ty diêm không in hướng dẫn bảo quản, sử dụng diêm thế nào cho tiết kiệm và hiệu quả - điều mà gần như sản phẩm nào cũng phải ghi như vậy mà lại đi in những quảng cáo tiếp tay cho trò đỏ đen, mê tín”, chị Hòa thắc mắc.

Anh Nguyễn Đình Duy – nhà ở gần Công ty CP Diêm Thống Nhất nói rằng, ở gần công ty mới biết đời sống của người lao động cũng có phần khó khăn. Tuy nhiên, dù thời gian gần đây bật lửa gas phát triển mạnh và bán rất rẻ nhưng nhiều người vẫn thích sử dụng diêm cho an toàn vì lo bật lửa gas dễ cháy nổ. Chính vì thế, diêm sản xuất ra vẫn tiêu thụ tốt.

Cũng theo anh Nguyễn Đình Duy, lẽ ra khi in hình quảng cáo lên vỏ bao, công ty diêm nên xem in những hình nào là hợp lý. Trên vỏ bao còn quảng cáo các dịch vụ tư vấn trực tuyến, tuy nhiên những dịch vụ như vậy thường “móc tiền” của khách hàng mà tư vấn thì chẳng đến đâu.

Theo LS. Phạm Thanh Bình - Phó giám đốc Công ty Luật Hồng Hà (Hà Nội) nhận định, hành vi in và hợp tác quảng cáo với những thông tin mang tính chất đỏ đen, mê tín dị đoan có thể được phân loại vào hành vi xúi giục, khuyến khích người khác đánh bạc và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

"Trong một cuộc họp mới đây, Bộ Công an và Bộ Thông tin Truyền thông đã đề cập đến vấn đề này và dự kiến thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ phối hợp xử lý mạnh tay hơn", LS. Bình cho biết.

Đủ kiểu soi cầu, nhận kết quả xổ số, đoán kết quản trên vò bao diêm

Trên thực tế, vào đầu tháng 10/2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kí ban hành Nghị định số 78/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 1/3/2007 của Chính phủ về Kinh doanh xổ số. Theo đó, các quy định về quản lý, Kinh doanh xổ số cũng như các hoạt động ăn theo đều được siết chặt hơn.

Cụ thể, Nghị định mới sẽ bổ sung 2 nhóm hành vi bị cấm, bao gồm cung cấp thông tin dự đoán trước kết quả xổ số và lợi dụng khuyến mại may rủi để kinh doanh xổ số trái phép với mục tiêu kiếm lợi nhuận thông qua việc thu tiền của khách hàng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc những dịch vụ ăn theo như cung cấp dự báo kết quả xổ số, soi cầu qua tin nhắn điện thoại và website sẽ không còn được chấp nhận về tính hợp lệ, hợp pháp. Từ 1/12 Nghị định 78/2012/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực.

Với những chế tài đã và đang có hiệu lực trong cuộc sống, cơ quan chức năng cần vào cuộc, dọn sạch quảng cáo rác trên vỏ bao diêm, in những hình ảnh tuyên truyền mang tính văn hóa, lịch sử… có nhiều ý nghĩ với người tiêu dùng hơn là quảng cáo, “tiếp lửa” cho tệ nạn xã hội như công ty Diêm Thống Nhất đang làm.

Điều 6 củaNghị định nói trên có ghi các hành vi bị nghiêm cấm:

1. Tổ chức Kinh doanh xổ số trái phép dưới mọi hình thức và mọi loại phương tiện.

2. Sử dụng kết quả xổ số do các doanh nghiệp kinh doanh xổ số phát hành để tổ chức các chương trình dự thưởng.

3. Phát hành xổ số từ nước ngoài cho các tổ chức, cá nhân ở trong nước.

4. Làm sai lệch kết quả trúng thưởng.

5. Sử dụng tiền của Nhà nước để tham gia dự thưởng xổ số.

6. Làm giả vé số dưới mọi hình thức.

7. Sử dụng xổ số làm phương tiện để rửa tiền.

8. Cung cấp thông tin dự đoán trước kết quả xổ số.

9. Lợi dụng hình thức khuyến mại mang tính may rủi để kinh doanh xổ số trái phép với mục tiêu kiếm lợi nhuận thông qua việc thu tiền của khách hàng.

10. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Nam

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/diem-thong-nhat-quang-cao-tiep-tay-te-nan-xa-hoi-d19111.html