Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 18/06: Xuân Trường lần thứ 2 được đăng kí thi đấu tại K-League

U15 Việt Nam cần thắng cực đậm mới có thể vô địch, Xuân Trường được đăng kí thi đấu trận gặp Jeju United,… là những nội dung nổi bật trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối nay 18/06.

U15 Việt Nam cần thắng cực đậm mới có thể vô địch

U15 Việt Nam đã rơi xuống vị trí thứ 2 sau khi U15 Indonesia giành chiến thắng 11-0 trước U15 Đài Bắc. Với hiệu số +3 so với +14 của Indonesia. U15 Việt Nam gần như không còn cơ hội vô địch giải U15 Quốc tế 2017 bởi nếu muốn lên ngôi, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt cần nã vào lưới Myanmar 11 bàn và giữ sạch mành lưới sau 90 phút.

Xuân Trường được đăng kí thi đấu trận gặp Jeju United

HLV Choi Yun-kyum có lần thứ hai đăng kí thi đấu cho tiền vệ Xuân Trường ở K-League. Nhưng cũng giống như lần trước đó, Xuân Trường chỉ được đăng kí dự bị trong trận gặp Jeju United. Tiền vệ ĐT Việt Nam vẫn chưa thể được điền tên trong danh sách đá chính.

Xuân Trường vẫn mất tích ở K-League.

Cách đây không lâu, Gangwon đã lên tiếng khen ngợi màn trình diễn của Xuân Trường trước Jordan. Điều này khiến NHM kì vọng anh sẽ được tạo điều kiện ra sân trong trận đấu này từ băng ghế dự bị. Hiện tại, Xuân Trường vẫn chưa có một phút nào thi đấu chính thức ở K-League.

SLNA mất Ngọc Hải ở trận lượt về với TP. HCM

Trong trận thắng của SLNA trên sân Vinh, Quế Ngọc Hải đã chơi rất hay. Chính tuyển thủ Quốc gia Việt Nam còn lập công nâng tỷ số lên 2-1 bằng một pha đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 cho SLNA. Nhưng sau đó anh phải rời sân do chấn thương.

Quế Ngọc Hải được SLNA giữ chân cho V-League.

Theo đánh giá của các bác sĩ, Ngọc Hải không gặp phải một chấn thương nghiêm trọng mà chỉ bị căng cơ. Tuy nhiên, chấn thương này khiến anh mất 1 tuần nghỉ ngơi mới có thể tập luyện trở lại.Điều này đồng nghĩa với việc anh không thể kịp bình phục để ra sân trước TP.HCM ở lượt về.

S.Khánh Hòa BVN không thay đổi lực lượng ở lượt về

Theo thông tin mới nhất, HLV Võ Đình Tân cho biết ông quyết định không thay đổi lực lượng ở giai đoạn lượt về V-League 2017. Đây là có thể được xem là sự khác biệt lớn nhất của S.Khánh Hòa BVN so với phần còn lại của giải đấu. Sau giai đoạn lượt đi, S.Khánh Hòa BVN được coi là một “ngựa ô” của mùa giải năm nay khi đang xếp thứ thứ 3, và chỉ kém 3 điểm so với đội đầu bảng FLC Thanh Hóa.

VFF cấm sử dụng thiết bị điện tử tại khu kĩ thuật.

VFF có những động thái quyết liệt nhằm hạn chế tiêu cực.

Trong văn bản gửi các đội bóng ở V.League và giải hạng Nhất, VPF ghi rõ quy định: “Tất cả thành viên làm nhiệm vụ trong khu kỹ thuật (bao gồm: các cầu thủ dự bị, cầu thủ thay thế trong trận đấu, các quan chức, cán bộ, thành viên BHL đội bóng) không được phép sử dụng bất kỳ thiết bị liên lạc điện tử, phương tiện truyền thông nào trong khu kỹ thuật trong suốt thời gian diễn ra trận đấu.”

Đây được coi là một động thái quyết liệt nhằm hạn chế tiêu cực và những vấn đề phát sinh ngoài trận đấu.

Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 20:30 18/06/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/diem-tin-bong-da-viet-nam-toi-18-06-xuan-truong-lan-thu-2-duoc-dang-ki-thi-dau-tai-k-league-d398262.html