Điểm tin địa phương

Thông tin hoạt động từ các địa phương, đơn vị, tổ chức hội, đoàn thể… trong tỉnh.

* Hội Cựu giáo chức thành phố Tây Ninh hiện có 565 hội viên. Trong 15 năm thành lập và phát triển, Hội luôn nỗ lực chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hội viên. Kết quả, đã vận động các mạnh thường quân chăm sóc sức khỏe cho 140 thầy, cô già yếu, hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, bệnh tật; thăm hỏi 1.686 lượt hội viên ốm đau với tổng kinh phí gần 980 triệu đồng; mừng thọ 715 hội viên với tổng kinh phí hơn 180 triệu đồng; xây tặng 3 căn nhà mái ấm cựu giáo chức tổng kinh phí hơn 140 triệu đồng.

Trao tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Hội Cựu giáo chức cho các cựu giáo chức.

Hội cũng đã tổ chức nhiều sân chơi bổ ích cho hội viên như thành lập CLB thể dục dưỡng sinh, CLB nhiếp ảnh, CLB văn nghệ…; tổ chức cho 2.026 lượt hội viên tham quan, tạo điều kiện cho các cựu giáo chức thư giãn tinh thần, sống vui sống khỏe.

Hằng năm, Hội Cựu giáo chức Thành phố luôn là lá cờ đầu trong phong thi đua, được Trung ương Hội và UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Tại buổi họp mặt hôm 11.11, nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và 15 năm thành lập Hội Cựu giáo chức Thành phố, Hội trao 15 kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Hội Cựu giáo chức; tặng quà chúc thọ cho 40 hội viên cao niên.

Ngoài ra, Hội phối hợp mạnh thường quân trao tặng 40 phần quà cho hội viên bị bệnh nặng, có hoàn cảnh khó khăn và trao tặng 52 phần quà cho hội viên trên 80 tuổi.

Linh Thùy

* Mới đây, tại Trường THCS Thạnh Đông, UBND xã Thạnh Đông phối hợp Công an xã tổ chức lễ ra mắt mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”.

Các em học sinh dự lễ ra mắt mô hình.

Ban chỉ đạo điều hành mô hình gồm 13 thành viên do ông Phạm Vũ Tùng- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban.

Mô hình nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện, phù hợp với các cấp học, hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn đối với học sinh, góp phần giảm thiểu các vụ vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tai nạn giao thông liên quan đến học sinh.

Chí Thành

* Mới đây, UBMTTQVN thị xã Hòa Thành phối hợp lãnh đạo xã Trường Hòa trao tặng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình ông Mang Văn Reo

Căn nhà trao cho gia đình ông Mang Văn Reo (sinh năm 1961), ngụ ấp Trường Cửu, xã Trường Hòa. Chi phí xây dựng là 90 triệu đồng. Trong đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hòa Thành hỗ trợ 50 triệu đồng; Quỹ “Vì người nghèo” Thị xã hỗ trợ 40 triệu đồng.

Dịp này, chính quyền địa phương và đơn vị tài trợ trao tặng cho gia đình nhiều phần quà chúc mừng nhà mới. Đây là nguồn động viên, khích lệ để gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo.

Võ Liêm

* Mới đây, tại Trường THCS Võ Văn Truyện, UBND xã Thanh Điền tổ chức ra mắt mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”.

Trao quyết định thành lập mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”.

Việc xây dựng và ra mắt mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, giáo viên, học sinh và quý phụ huynh trong việc nâng cao ý thức chấp hành các quy định về trật tự ATGT, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, thân thiện, đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự ATGT trong lứa tuổi học sinh.

Dịp này, Đội CSGT-TT Công an huyện Châu Thành thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vụ tai nạn giao thông và một số hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ cho các em học sinh của nhà trường.

Gia Hân

* Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gò Dầu phối hợp chính quyền địa phương xã Phước Thạnh tổ chức trao tặng nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần công nghiệp Federal Bay đang gặp khó khăn về nhà ở. Đến dự có bà Phan Thị Hồng Đào- Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình chị Kiều.

Căn nhà được trao cho gia đình bà Nguyễn Thị Kiều, sinh năm 1988, ngụ ấp Phước Đông, xã Phước Thạnh. Căn nhà có diện tích 54 m2, chi phí xây dựng 150 triệu đồng, trong đó, LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 80 triệu đồng, số tiền còn lại do thân nhân gia đình đóng góp.

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh, huyện và Công ty cổ phần công nghiệp Federal Bay trao tặng cho gia đình nhiều phần quà.

Trọng Cầu

* Ngày 10.11, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin xã Suối Ngô, huyện Tân Châu trao tặng 36 phần quà cho các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam trên địa bàn xã. Mỗi phần trị giá 400 ngàn đồng.

Tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam xã Suối Ngô.

Xã Suối Ngô hiện có 63 nạn nhân, trong đó, nạn nhân là người hoạt động kháng chiến 22 người, con người hoạt động kháng chiến 12 người, cháu người hoạt động kháng chiến 4 người, còn lại là các đối tượng khác. Hiện có 3 hộ có đến 3 nạn nhân và 8 hộ có 2 nạn nhân.

Chí Thành

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/diem-tin-dia-phuong-a165791.html