Điểm tin ngày 15/4: Xác định 'thủ phạm' gây ra vụ nổ khiến 3 người trong một gia đình tử vong ở Nam Định

Qua quá trình kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng tỉnh Nam Định đã xác định được chất nổ gây ra vụ nổ ở huyện Trực Ninh là thuốc pháo.

Nổ lớn khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ

Thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 14/4, người dân ở con hẻm 903 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ 1 dãy trọ cuối con hẻm nên hô hoán và chạy ra kiểm tra.

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ. Ảnh nguồn: Internet.

Khi tới nơi, mọi người phát hiện khói lửa bốc lên từ căn phòng số 3 của dãy nhà trọ. Một số người dân dùng bình chữa cháy tiến hành dập lửa nhưng bất thành. Đồng thời, nhanh chóng báo cho lực lượng chức năng địa phương.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận 7 phối hợp cùng Cảnh sát PCCC quận 7 điều 4 phương tiện chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường tiến hành công tác dập lửa.

Nhiều người dân tập trung phía ngoài theo dõi lực lượng chức năng tiến hành công tác chữa cháy.
Khi kiểm tra bên trong phòng trọ, mọi người hốt hoảng phát hiện chị Nguyễn Thị T. (SN 1986, tạm trú quận 7) đã tử vong.

Tại hiện trường, lực lượng PCCC còn thu giữ thêm hàng chục bình gas mini. Theo báo cáo nhanh của công an quận 7, nguyên nhân ban đầu được xác định do cháy nổ bình gas mini.

Được biết, chị T và chồng thuê phòng ở dãy trọ để làm nghề bán bắp xào, trứng vịt lộn để mưu sinh, gia cảnh khó khăn. Khi chị T. đang chuẩn bị đồ đi bán thì xảy ra sự cố.

Thảm khốc: Tai nạn trên cao tốc Trung Lương, 5 người thương vong

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh nguồn: soha.vn.

Vào khoảng 17h, xe khách mang BKS: 83B-00496 chạy trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, hướng về các tỉnh miền Tây.

Khi đến KM47+700 thuộc địa bàn huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang thì xảy ra va chạm với xe tải mang BKS: 64H-3274 chạy cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến hai phương tiện dính chặt vào nhau. Hậu quả, 1 người chết, 4 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Sau tai nạn, lực lượng CSGT đã phối hợp với đơn vị quản lý cao tốc phân luồng, xử lý hiện trường.

Đến 18h hiện trường vụ tai nạn vẫn đang được xử lý.

Xác định "thủ phạm" gây ra vụ nổ khiến 3 người trong một gia đình tử vong ở Nam Định

Liên quan đến vụ nổ xảy ra ở xóm Thanh Minh, xã Trực Phú, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định khiến 3 người tử vong và 1 người khác bị thương nặng, PV đã có cuộc trao đổi với ông Trần Kha - Chánh văn phòng UBND tỉnh Nam Định.

Ông Trần Kha cho biết, qua kiểm tra bước đầu, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến vụ nổ là do nhồi thuốc pháo.

Các nạn nhân đã lấy thuốc pháo nhồi vào ống tuýp nước, sau đó nối dây, kích điện để làm pháo phụt. Quá trình chế tác đã gây nổ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Đại diện Công an tỉnh Nam Định cho biết, cơ quan CSĐT Công an an tỉnh đã bước đầu xác định được nguyên nhân dẫn tới vụ nổ tại nhà ông Nguyễn Văn Thử (SN 1948), ở thôn Thanh Minh.

Theo đó, vào khoảng 20h55 ngày 13/4, Nguyễn Văn Duy (SN 1986, gọi ông Thử là bác ruột) sử dụng thuốc pháo được lấy từ các quả pháo giấy nhồi vào bên trong tuýp sắt nhằm chế tạo thành pháo phụt.

Việc chế tạo được Duy thực hiện tại khu vực hiên trước nhà ông Thử.

Lúc này, Nguyễn Văn Thụy (con trai ông Thử) cùng 2 con trai là Nguyễn Văn Trí (SN 2007), Nguyễn Văn Nam (SN 2012, cháu nội ông Thử) đứng xem Duy chế tạo pháo phụt.

Sau đó, Duy đã sử dụng điện để kích nổ quả pháo này gây nên vụ nổ kinh hoàng trên.

Hậu quả, Nguyễn Văn Duy và hai cháu Nguyễn Văn Trí, Nguyễn Văn Nam tử vong tại chỗ. Anh Thụy bị thương nặng ở chân được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Nam Định, Công an huyện Trực Ninh và các đơn vị chức năng đã tới hiện trường khám nghiệm điều tra làm rõ vụ việc.

Mất hàng trăm triệu đồng vì bỏ xe đi tìm... rắn hổ ngựa

Ngày 14-4, thông tin từ Công an xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, cho biết đơn vị này vừa gởi báo cáo nhanh cho cấp trên về việc vợ chồng ông Nguyễn Văn Tùng (SN 1965) và bà Nguyễn Thị Thủy (SN 1965, ngụ ấp Phú Thạnh A, xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự) bị thanh niên lạ mặt cạy cốp xe gắn máy lấy đi 250 triệu đồng.

Theo đó, vào khoảng 11 giờ cùng ngày, vợ chồng ông Tùng đi xe gắn máy đến Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh huyện Hồng Ngự để vay số tiền 280 triệu đồng.

Sau đó, ông Tùng lấy 30 triệu đồng bỏ vào trong túi quần, số tiền còn lại để trong cốp xe rồi trở về nhà. Khi xe vừa chạy đến khu vực ấp Trung I, xã Thường Thới Tiền thì bị nổ bánh sau. Ông Tùng dẫn xe đến tiệm sửa xe của ông Nguyễn Văn Lê ở gần đó để nhờ vá lại.

Do ông Lê có mặt ở tiệm nên vợ chồng ông Tùng leo lên nằm võng chờ. Một lúc sau, có thanh niên lạ mặt dẫn chiếc xe gắn máy đến để nhờ ông Lê thay nhớt.

Ngay sau đó, thanh niên này nói với ông Tùng là có con rắn hổ ngựa rất to vừa bị xe cán chết ngoài đường nhưng chưa thấy ai đến mang về làm thịt.

Tưởng là thật nên ông Tùng bước ra ngoài tìm con rắn. Trong lúc ông Tùng đang loay hoay tìm thì gã thanh niên kia cạy cốp xe lấy toàn bộ số tiền để bên trong. Khi phát hiện, thanh niên này còn dùng chân đạp vợ ông Tùng té ngã rồi lên xe bỏ chạy về hướng thị xã Hồng Ngự.

Ô tô tông trực diện ở Hà Nội, nam thanh đi xe máy bị gẫy cổ

Theo nhân chứng tại hiện trường, vụ tai nạn liên hoàn khiến 2 ô tô hư hỏng nặng. Xe SH bị nát phần đầu. Nam thanh niên đi xe SH bị gẫy cổ được người dân đưa đi cấp cứu tại BV ĐH Y.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Otofun).

Ngau sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, di phương tiện gặp nạn và tiếp tục điều tra nguyên nhân.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/diem-tin-ngay-15-4-xac-dinh-thu-pham-gay-ra-vu-no-khien-3-nguoi-trong-mot-gia-dinh-tu-vong-o-nam-dinh-d141717.html