Điểm tin thế giới sáng 1/6: Tổng thống Nga-Thổ Nhĩ Kỳ sắp hội đàm, Mông Cổ sửa đổi Hiến pháp, FTA Australia-Anh có hiệu lực

Báo Thế giới & Việt Nam điểm một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng nay, 1/6.

Châu Á

YONHAP. Cuộc tập trận hải quân Eastern Endeavor 23 bắt đầu tại vùng biển quốc tế ở phía Đông Nam đảo Jeju với sự tham gia của các tàu khu trục ROKS Wang Geon (Hàn Quốc), USS Milius (Mỹ), JS Hamagiri (Nhật Bản) và khinh hạm HMAS Anzac (Australia).

Tập trận diễn ra một ngày sau khi Hàn Quốc đăng cai diễn đàn cấp cao các quốc gia cam kết ngăn chặn buôn bán vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) trong khuôn khổ sáng kiến An ninh chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (PSI). (Nguồn: Yonhap)

TÂN HOA XÃ. Myanmar quyết định gia hạn các biện pháp phòng ngừa dịch Covid-19 đến ngày 30/6, theo Ủy ban trung ương về phòng ngừa, kiểm soát và điều trị Covid-19.

KYODO. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio chỉ đạo nội các tăng ngân sách chăm sóc trẻ em hằng năm thêm khoảng 3.500 tỷ Yen (25 tỷ USD) trong giai đoạn 3 năm để đối phó với tình trạng tỷ lệ sinh giảm mạnh.

TÂN HOA XÃ. Theo gói sửa đổi đối với Hiến pháp mà Quốc hội đơn viện của Mông Cổ (State Great Khural) thông qua, số lượng thành viên trong Quốc hội sẽ tăng từ 76 lên thành 126 người.

MINT. Các máy bay chiến đấu MiG-21 của Không quân Ấn Độ được phép hoạt động trở lại, sau khi buộc phải ngừng bay để kiểm tra an toàn trong 3 tuần vì vụ tai nạn ở bang Rajasthan hôm 8/5 khiến 3 người thiệt mạng.

WAM. Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) thông báo đã rút khỏi Lực lượng hàng hải hỗn hợp (CMF) - liên minh an ninh hàng hải Trung Đông do Mỹ đứng đầu, cách đây 2 tháng.

MIRAGE NEWS. Mỹ có kế hoạch cung cấp 6 triệu USD cho hợp tác an ninh biển với các thành viên Hiệp hội Vành đai Ấn Độ Dương (IORA) gồm Bangladesh, Maldives, Sri Lanka và Ấn Độ, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Richard Verma thông báo trong cuộc gặp Tổng thư ký IORA Salman Al Farisi tại Mauritius.

Châu Âu

FRANCE 24. Pháp khánh thành nhà máy sản xuất pin cho ô tô điện đầu tiên - bước tiến dài trong cuộc đua phát triển ngành sản xuất pin, vốn là trọng tâm trong kế hoạch "tái công nghiệp hóa" nước Pháp của Tổng thống Emmanuel Macron.

Lễ khai trương nhà máy thuộc sở hữu của Automotive Cells Company (ACC) có sự tham dự của Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire (giữa), một số quan chức của các nước Pháp, Đức, Italy, cùng với người đứng đầu 3 tập đoàn Mercedes, Stellantis và TotalEnergies.

TASS. Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan sẽ tiến hành hội đàm trong tương lai gần, theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.

ISNA. Điện đàm chúc mừng ông Recep Tayyip Erdogan tái đắc cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đề cập “vai trò hiệu quả” của quan hệ hợp tác song phương nhằm đảm bảo và nâng cao ổn định và an ninh khu vực.

REUTERS. Với 42 phiếu thuận và 45 phiếu chống, Quốc hội Latvia bầu Ngoại trưởng đương nhiệm Edgars Rinkevics làm Tổng thống tiếp theo của quốc gia Baltic này.

AFP. Khoảng 400 chuyên gia tham dự Hội nghị tham vấn Hiệp ước Nam Cực (ATCM) lần thứ 45 tại Helsinki, Phần Lan, tập trung thảo luận vấn đề biến đổi khí hậu và tác động đối với Nam Cực, trong đó có du lịch.

NEWS18. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen trình bày bài phát biểu trước Quốc hội, một phần do công cụ AI ChatGPT viết ra, qua đó nêu bật khía cạnh mang tính cách mạng cũng như rủi ro của AI.

SWISS INFO. Cảnh sát Thụy Sỹ thông báo kết quả của chiến dịch bí mật có sử dụng thông tin của một kẻ ấu dâm đã bị kết án, giúp xác định 2.200 tội phạm tình dục trẻ em và các đối tượng sử dụng nội dung khiêu dâm liên quan tới trẻ em trên toàn cầu.

Châu Mỹ

AP. Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Mỹ Latinh diễn ra tại thủ đô Brasilia của Brazil đã ra tuyên bố chung, trong đó ưu tiên thúc đẩy hợp tác và hội nhập khu vực.

Các nhà lãnh đạo của 12 quốc gia Nam Mỹ quyết định thành lập một ủy ban do Ngoại trưởng các nước đứng đầu với mục đích đánh giá kinh nghiệm của các cơ chế hợp tác và chuẩn bị cho lộ trình hội nhập khu vực sâu rộng hơn nữa. (Nguồn: AP)

AFP. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kêu gọi Bắc Kinh đồng ý tăng cường liên lạc sau sự cố máy bay xảy ra trên Biển Đông vào tuần trước.

“Điều nguy hiểm nhất là không giao tiếp và kết quả là dẫn đến hiểu lầm và thông tin sai lệch.... Mặc dù chúng tôi có sự cạnh tranh thực sự với Trung Quốc, chúng tôi cũng muốn đảm bảo rằng điều đó không dẫn đến xung đột và điểm khởi đầu quan trọng nhất là các đường dây liên lạc thông thường”. (Ông Antony Blinken phát biểu với phóng viên trong chuyến thăm Thụy Điển)

CBC NEWS. Giới chức ứng phó tình trạng khẩn cấp của Canada ra lệnh sơ tán bắt buộc đối với người dân ở nhiều khu vực ở thị trấn Bedford thuộc thành phố Halifax (tỉnh Nova Scotia) sau khi ghi nhận vụ cháy rừng mới, cũng như nguy cơ rò rỉ amoniac.

RIO NEWS. Với 283 phiếu thuận và 155 phiếu chống, Hạ viện Brazil thông qua nội dung cơ bản của một dự luật nhằm hạn chế việc công nhận các khu bảo tồn mới của người thổ dân bản địa.

Châu Phi

TASS. Nam Phi sẽ cấp quy chế miễn trừ ngoại giao cho các đại biểu tham dự Hội nghị Ngoại trưởng BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) trong tháng 6 và Hội nghị thượng đỉnh BRICS vào tháng 8.

AFRICA NEWS. Chính phủ Uganda chính thức hợp pháp hóa việc cấy ghép nội tạng người sau khi Tổng thống Yoweri Museveni ký dự luật cho phép việc này.

AL JAZEERA. Tòa án thành phố Misrata, Libya tuyên án tử hình 23 thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng với nhiều tội danh, trong đó có vụ hành quyết 21 tín đồ Cơ đốc giáo dòng Coptic của Ai Cập tại Sirte năm 2015.

TELESUR. Phái bộ gìn giữ hòa bình của AU tại Somalia (ATMIS) và lực lượng Quân đội quốc gia Somalia (SNA) thông báo đã tiêu diệt nhiều tay súng thuộc nhóm phiến quân Al-Shabaab, sau khi nhóm này tấn công căn cứ quân sự của ATMIS.

Châu Đại Dương

IANS. New Zealand chính thức triển khai chính sách Vũ trụ quốc gia, đánh dấu bước đi lớn trong hành trình phát triển lĩnh vực không gian vũ trụ của quốc gia châu Đại Dương này.

ABC. Crown Resorts - tập đoàn kinh doanh sòng bạc lớn nhất ở Australia chấp nhận nộp phạt 450 triệu AUD (192,16 triệu USD) do vi phạm luật chống rửa tiền và luật chống tài trợ cho khủng bố liên quan hai sòng bạc lớn ở các thành phố Melbourne và Perth.

Crown Resorts thừa nhận đã không thực hiện các biện pháp hiệu quả để phát hiện và ngăn chặn các hoạt động vi phạm tại hai sòng bạc lớn nhất Australia. (Nguồn: PA)

GUARDIAN. Theo FTA Australia-Anh có hiệu lực từ ngày 31/5, hơn 99% số sản phẩm của Australia sẽ được miễn thuế vào Anh, bao gồm rượu vang, gạo, đường, mật ong, các loại hạt, dầu ô liu và thực phẩm bổ sung…

THE AUSTRALIAN. Chính phủ Australia công bố bản đồ các khu chứa chất thải từ các mỏ cũ, nhằm tái xử lý chất thải quặng để chiết xuất các loại khoáng sản quan trọng phục vụ cho quá trình chuyển đổi năng lượng.

Hồng Phúc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/diem-tin-the-gioi-sang-16-tong-thong-nga-tho-nhi-ky-sap-hoi-dam-mong-co-sua-doi-hien-phap-fta-australia-anh-co-hieu-luc-229082.html