Điểm tin thế giới sáng 2/6: Thủ tướng Nepal thăm Ấn Độ, tấn công bằng dao ở Thụy Điển, Hội nghị Ngoại trưởng BRICS tại Nam Phi

Báo Thế giới & Việt Nam điểm một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng nay, 2/6.

Châu Á

INDIAN EXPRESS. Thủ tướng Narendra Modi cho biết một số thỏa thuận đã được ký kết giữa Ấn Độ và Nepal, tập trung vào việc tăng cường kết nối, cũng như hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng và du lịch.

Sau cuộc gặp song phương ở thủ đô New Delhi ngày 1/6, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và người đồng cấp Nepal Pushpa Kamal Dahal khai trương chuyến tàu chở hàng của Đường sắt Ấn Độ từ Bathnaha đến ga Custom Yard của Nepal. (Nguồn: AP)

PTI. Ngân hàng trung ương Sri Lanka (CBS) giảm 2,5 điểm phần trăm lãi suất cho vay cơ bản xuống còn 14%, đánh dấu nước này lần đầu tiên giảm lãi suất kể từ tháng 7/2020.

DHAKA TRIBUNE. Chính phủ Bangladesh ban hành chỉ thị cấm tất cả nhân viên chính phủ đi lại bằng vé hạng nhất cho đến khi có thông báo khác - một biện pháp tiết kiệm để chống lại tác động của dịch Covid-19 cũng như cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

NHK. Tại cuộc gặp kéo dài 30 phút với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tại thủ đô Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio khẳng định sẽ nỗ lực tăng cường năng lực phòng thủ của liên minh Nhật-Mỹ.

YONHAP. Hàn Quốc thử thành công hệ thống đánh chặn tên lửa đất đối không tầm xa (L-SAM) được phát triển trong nước - lần thử thành công thứ 3 trong số 4 vụ thử cho đến nay.

CNA. Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen và người đồng cấp Trung Quốc Lý Thượng Phúc chứng kiến lễ ký kết MOU về thiết lập đường điện thoại quốc phòng an toàn sau khi đồng chủ trì Đối thoại lần 2.

Châu Âu

AFP. Cảnh sát Pháp bắt giữ ông Jean-Charles Naouri, CEO Tập đoàn Casino chuyên bán lẻ và phân phối hàng hóa qua các siêu thị lớn, trong khuôn khổ cuộc điều tra về thao túng giá cổ phiếu, giao dịch chứng khoán không minh bạch và hối lộ.

Ông Naouri hiện bị tạm giam tại Paris để cơ quan chức năng điều tra mối liên hệ giữa CEO này với nhà báo Nicolas Miguet chuyên về mảng tài chính - người từng nhiều lần tìm cách tranh cử tổng thống Pháp. (Nguồn: Bloomberg)

TV4. Cảnh sát Thụy Điển cho biết 3 học sinh bị thương và phải nhập viện khi xảy ra vụ tấn công bằng dao ở thị trấn Eskilstuna, chưa có ai bị bắt giữ.

REUTERS. Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho rằng việc Ukraine gia nhập NATO không thể nằm trong chương trình nghị sự của Hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7.

TASS. Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố cho biết sẽ có biện pháp đáp trả thích đáng việc Đức quyết định đóng cửa 4 tổng lãnh sự quán của Nga tại Đức.

MOSCOW TIMES. Một tòa án ở Nga xử phạt dịch vụ nhắn tin WhatsApp 3 triệu Rouble (37.080 USD) vì không dỡ các nội dung bị cấm trong lần đầu tiên ứng dụng này bị phạt tại Nga vì vi phạm trên.

SPUTNIK. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ba Lan Mariuz Kaminski thông báo nước này sẽ chuyển giao vũ khí và đạn dược cho Moldova.

AFP. Mỹ sẽ mở văn phòng ngoại giao tại thị trấn Tromsoe, miền Bắc Na Uy, Ngoại trưởng Antony Blinken phát biểu tại cuộc họp báo sau Hội nghị Ngoại trưởng NATO từ 31/5-1/6 tại thủ đô Oslo.

Châu Mỹ

NBC. Hạ viện Mỹ thông qua dự luật về trần nợ công với các nội dung được Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy nhất trí trước đó sau nhiều tuần nỗ lực đàm phán.

AP. Tập đoàn Toyota Motor sẽ bắt đầu sản xuất xe điện tại nhà máy ở bang Kentucky (Mỹ) từ năm 2025, đồng thời sẽ mở rộng đầu tư vào dây chuyền sản xuất pin xe điện tại nhà máy thuộc bang North Carolina (Mỹ).

RIO NEWS. Tòa án tối cao Brazil tuyên án cựu Tổng thống Fernando Collor de Mello 8 năm 10 tháng tù giam vì tội tham nhũng và rửa tiền.

REUTERS. Mỹ và Guatemala công bố chương trình thí điểm 6 tháng tạo điều kiện cho việc nhập cảnh hợp pháp vào Mỹ và các quốc gia khác, đoàn tụ gia đình và tiếp cận thị thực làm việc tạm thời.

Châu Phi

REUTERS. Các quan chức ngoại giao BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) nhóm họp nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh của khối dự kiến tổ chức vào tháng 8 tới tại thành phố Johannesburg.

Hội nghị tại Cape Town (Nam Phi) là cuộc họp cấp ngoại trưởng đầu tiên của BRICS sau 4 năm, với sự tham dự của các Ngoại trưởng Brazil, Nga, Ấn Độ và Nam Phi, trong khi Trung Quốc cử đại diện cấp Thứ trưởng. (Nguồn: Reuters)

EWWN. Chính phủ Nam Phi đang cân nhắc vấn đề pháp lý liên quan đến việc Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia Hội nghị thượng đỉnh BRICS sắp tới, theo Bộ trưởng Bộ Hợp tác và quan hệ quốc tế Naledi Pandor.

UN. Chỉ trong vòng 6 tuần kể từ khi nổ ra cuộc xung đột tại Sudan, hơn 1,2 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa, theo thống kê từ cơ quan phụ trách các vấn đề nhân đạo của LHQ.

REUTERS. Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế và hạn chế thị thực đối với Sudan trong bối cảnh lo ngại về cuộc xung đột kéo dài và sự thống khổ lan rộng do cả hai bên đối địch không tuân thủ lệnh ngừng bắn.

Châu Đại Dương

ABC. Australia đang có kế hoạch điều chỉnh quy định về AI, bao gồm khả năng cấm công nghệ deepfake và hình ảnh thực tế nhưng truyền tải tin sai sự thật, do lo ngại công nghệ này có khả năng bị lạm dụng.

NCA. Australia sẵn sàng cho đàm phán thương mại tự do với EU kéo dài sau giữa năm nay nếu không đạt thỏa thuận về các vấn đề chính, bao gồm cả tranh cãi liên quan đến việc sử dụng tên miền địa lý như Proseco.

FIJI TIMES. Hơn 1.200 người dân Fiji thiệt mạng mỗi năm vì sử dụng thuốc lá, gây thiệt hại kinh tế hàng triệu USD do chi phí sức khỏe và giảm năng suất.

Tổ chức quốc tế

WMO. Bà Celeste Saulo nhận được số phiếu cao để trở thành nữ Tổng thư ký đầu tiên của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO), đảm nhiệm cương vị mới từ 1/1/2024.

Bà Celeste Saulo từng làm Giám đốc Cơ quan Khí tượng quốc gia Argentina và sau đó là Phó Chủ tịch thứ nhất của WMO. (Nguồn: WMO)

Hồng Phúc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/diem-tin-the-gioi-sang-26-thu-tuong-nepal-tham-an-do-tan-cong-bang-dao-o-thuy-dien-hoi-nghi-ngoai-truong-brics-tai-nam-phi-229084.html