Điểm tin thế giới sáng 7/6: Trung Quốc mở sứ quán tại Honduras, Thủ tướng Cuba đến Nga, Pháp chạy đua sản xuất chip

Báo Thế giới & Việt Nam điểm một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng nay, 7/6.

Châu Á

TÂN HOA XÃ. Trung Quốc chính thức khánh thành Đại sứ quán của nước này tại Cộng hòa Honduras, sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao hôm 26/3.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Honduras Yu Bo và Ngoại trưởng Honduras Eduardo Reina dự lễ khánh thành Đại sứ quán Trung Quốc tại Tegucigalpa, Honduras ngày 5/6.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Honduras Yu Bo và Ngoại trưởng Honduras Eduardo Reina dự lễ khánh thành Đại sứ quán Trung Quốc tại Tegucigalpa, Honduras ngày 5/6.

CHINA DAILY. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết nước này cùng với Nga tiến hành cuộc tuần tra chiến lược trên không ở vùng biển Nhật Bản và biển Hoa Đông trong bối cảnh hai bên tăng cường hợp tác quân sự.

JAPAN TIMES. Thành phố Yokosuka của Nhật Bản chính thức sử dụng chatbot ChatGPT trong hoạt động hành chính, sau khi kết quả thử nghiệm 1 tháng cho thấy ứng dụng AI này giúp cải thiện hiệu quả công việc và giảm giờ làm.

CPP. Campuchia và Thái Lan triển khai giai đoạn 2 của việc thanh toán mã QR xuyên biên giới, cho phép công dân mỗi nước được sử dụng đồng nội tệ của mình khi thăm nước còn lại.

BANGKOK POST. Bộ Y tế Thái Lan thực hiện nhiều biện pháp ngăn chặn tình trạng “chảy máu chất xám”, như tăng phụ cấp làm thêm giờ, xây dựng nhà và cung cấp nhiều phúc lợi tốt hơn cho nhân viên trong ngành.

TRAITS TIMES. Singapore thông báo kế hoạch giải thể câu lạc bộ đua ngựa Singapore Turf Club (thành lập 1842), cùng với việc đóng cửa trường đua ngựa duy nhất ở nước này vào năm sau.

VIENTIANE TIMES. Cục Kiểm lâm, Bộ Nông Lâm Lào, ra thông cáo về việc cấm mua, bán, quảng cáo các loại động vật hoang dã trên không gian mạng, cũng như đăng video và hình ảnh về các loài động vật được bảo vệ.

TEMPO. Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Indonesia-Canada (ICA-CEPA) bước vào vòng đàm phán thứ 5 tại Jakarta với tiến bộ thực chất trong phiên thảo luận về 19 vấn đề thương mại hàng hóa, dịch vụ và đầu tư.

KATHMANDU POST. Một chiến dịch làm sạch môi trường do quân đội Nepal đứng đầu đã thu gom được gần 40 tấn rác thải do những người leo núi bỏ lại trên núi Everest và 3 ngọn núi khác.

DHAKA TRIBUNE. Bangladesh đóng cửa nhà máy điện lớn nhất do không có đủ than đá để duy trì hoạt động trong bối cảnh đợt nắng nóng gay gắt khiến nhu cầu sử dụng điện tăng vọt tại nước này.

IRNA. Iran công bố tên lửa đạn đạo siêu vượt âm đầu tiên do nước này tự chế tạo, "có thể nhắm bắn các hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến của kẻ địch và là một đột phá thế hệ trong lĩnh vực tên lửa".

AFP. Cuộc bầu cử cơ quan lập pháp lần thứ hai trong vòng 9 tháng đã diễn ra tại Kuwait, trong bối cảnh bế tắc chính trị kéo dài giữa chính phủ và quốc hội được bầu ra đang gây cản trở cải cách tài chính.

Châu Âu

TWITER. Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz đến Nga thực hiện chuyến thăm chính thức nhằm "mở rộng và tăng cường" các mối quan hệ song phương vốn được duy trì liên tục kể từ năm 1960 đến nay.

AFP. Theo yêu cầu của 5 quốc gia thành viên đang tìm cách bảo vệ ngành nông nghiệp nội địa, EU gia hạn các hạn chế đối với việc nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine đến ngày 15/9.

DW. Đức có thể cân nhắc lại quan điểm về khả năng chuyển máy bay chiến đấu hiện đại của phương Tây cho Ukraine song bác bỏ khả năng chuyển giao tên lửa hành trình Taurus trong tương lai gần, theo Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius.

FRANCE 24. Pháp đang đầu tư 2,9 tỷ Euro (3,1 tỷ USD) vào một nhà máy sản xuất chip, khiến cuộc đua toàn cầu trên thị trường sinh lời này nóng lên.

REUTERS. Hãng hàng không quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ - Turkish Airlines sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về đơn đặt hàng 600 máy bay trong 2 tháng tới, nhằm mục tiêu tăng số lượng máy bay từ 435 lên 800 trong 10 năm.

HABERTURK. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ áp mức phí mới đối với tàu, thuyền đi qua các eo biển chiến lược nối Địa Trung Hải và Biển Đen từ 1/7, ước tính đem lại thêm 900 triệu USD cho Bộ Tài chính.

Châu Mỹ

AP. Một trận động đất có độ lớn 4,9 xảy ra tại miền Tây Haiti, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương.

Trận động đất xảy ra chỉ vài ngày sau khi những trận bão lớn tàn phá Haiti - quốc gia nghèo nhất ở Tây bán cầu - khiến ít nhất 42 người thiệt mạng và 11 người mất tích. (Nguồn: AP)

REUTERS. Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador tuyên bố chính phủ sẽ đưa việc cải cách lĩnh vực an sinh xã hội lên làm chính sách ưu tiên trong năm 2024, trước thềm cuộc tổng tuyển cử vào tháng 6.

TELESUR. Ngoại trưởng Venezuela Yván Gil và người đồng cấp Saudi Arabia Faisal bin Farhan thống nhất tổ chức cuộc họp ủy ban hỗn hợp song phương lần thứ hai vào cuối năm nay tại Riyadh.

AFP. Algeria, Guyana, Hàn Quốc, Sierra Leone và Slovenia được bầu làm thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ từ ngày 1/1/2024-31/12/2025.

Châu Phi

FAO. Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) cho biết tình trạng hạn hán đang diễn ra ở một số vùng của Ethiopia đã làm chết khoảng 6,8 triệu gia súc.

BLOOMBERG. Thủ tướng Italy Giorgia Meloni tuyên bố Rome ủng hộ các nỗ lực nhằm đảm bảo gói cứu trợ của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho Tunisia và hỗ trợ giải quyết vấn đề người di cư đang gia tăng.

AFRICA NEWS. Lãnh đạo 6 quốc gia châu Phi, gồm Ai Cập, Comoros, Nam Phi, Senegal, Uganda và Zambia, tham dự hội nghị trực tuyến để thúc đẩy Sáng kiến châu Phi, giải quyết cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Châu Đại Dương

STUFF. New Zealand ngày 6/6 thông báo cấm thuốc lá điện tử dùng 1 lần, một động thái tăng cường chống hút thuốc trong bối cảnh nước này đang từng bước cấm gần như hoàn toàn việc bán thuốc lá.

ABC. Thủ tướng Vanuatu Ishmael Kalsakau cho biết nước này vẫn đang xem xét hiệp ước an ninh đã ký với Australia hồi tháng 12/2022, dự kiến trình lên Quốc hội để phê chuẩn trước cuối năm 2023.

Thủ tướng Vanuatu Ishmael Kalsakau và Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles trong chuyến thăm quốc đảo Thái Bình Dương ngày 6/6. (Nguồn: ABC News)

RTE. Ngân hàng Dự trữ Australia thông báo quyết định tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm lên 4,1%, mức lãi suất cao nhất mà ngân hàng này áp dụng kể từ tháng 5/2012.

KYODO. Nhật Bản sẽ cùng Mỹ và Australia tài trợ cho một dự án trị giá khoảng 90 triệu USD để phát triển các mạng viễn thông tiên tiến ở Nam Thái Bình Dương.

Hồng Phúc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/diem-tin-the-gioi-sang-76-trung-quoc-mo-su-quan-tai-honduras-thu-tuong-cuba-den-nga-phap-chay-dua-san-xuat-chip-229961.html