Điểm tin thế giới sáng 8/5: Syria trở lại Liên đoàn Arab, Thổ Nhĩ Kỳ từ chối đề nghị của Mỹ, Slovakia sắp có Thủ tướng mới?

Báo Thế giới & Việt Nam điểm một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng nay, 8/5.

Châu Á

YONHAP. Hàn Quốc và Nhật Bản cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong các chương trình nghị sự về an ninh, kinh tế và các vấn đề toàn cầu, Tổng thống Yoon Suk Yeol nhấn mạnh.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tại họp báo sau hội đàm tại thủ đô Seoul ngày 7/5 (Nguồn: EFE)

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tại họp báo sau hội đàm tại thủ đô Seoul ngày 7/5 (Nguồn: EFE)

NIKKEI. 62,1% số doanh nghiệp ở Nhật Bản tăng lương cơ bản hoặc có kế hoạch tăng lương cơ bản trong tài khóa 2023, tăng gần gấp đôi so với mức 38,7% của tài khóa trước.

YONHAP. Số lượng sinh viên quốc tế theo học tại các trường đại học ở Hàn Quốc trong năm 2022 tăng 10% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt mức kỷ lục: khoảng 166.870 (tính đến tháng 4/2022).

BANGKOK POST. Khoảng 2,35 triệu cử tri trên khắp Thái Lan đi bỏ phiếu bầu Hạ viện khóa mới, sớm hơn so với ngày tổng tuyển cử 14/5.

KHMER TIMES. Tướng Sao Sockha, Chủ tịch liên đoàn bóng đá Campuchia tuyên bố từ chức ngay sau trận thua 0-2 của U22 Campuchia trước U22 Myanmar trong lượt trận thứ 3 bảng A môn bóng đá nam SEA Games 32.

VOV. Đối với Timor Leste, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 sẽ là sự kiện “mang tính lịch sử” vì đây là lần đầu tiên lãnh đạo nước này dự họp cùng các nhà lãnh đạo ASEAN với tư cách quan sát viên.

TEMPO. Indonesia triển khai tàu Sinabung làm nơi lưu trú miễn phí để hỗ trợ giới truyền thông quốc tế trong thời gian diễn ra Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 tại thị trấn Labuan Bajo, tỉnh Đông Nusa Tenggara.

PTI. Ít nhất 21 người thiệt mạng và 7 người trong tình trạng nguy kịch sau vụ lật thuyền ở ngoài khơi thị trấn duyên hải Tanur thuộc bang Kerala, miền Nam Ấn Độ.

KATHMANDU POST. Lở tuyết xảy ra tại quận Mugu, Tây Bắc Nepal khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 12 người bị thương.

REUTERS. Giám đốc Chương trình Lương thực thế giới (WFP) tại Palestine, ông Samer Abdeljaber cho biết WFP sẽ ngừng viện trợ lương thực cho hơn 200.000 người Palestine từ tháng 6 tới do thiếu kinh phí.

IRNA. Phát biểu tại buổi đón tiếp Chủ tịch Hạ viện Uzbekistan Nuriddinjon Ismoilov, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi kêu gọi hai nước tăng cường hợp tác trên lĩnh vực thương mại.

ARAB NEWS. Các ngoại trưởng của Liên đoàn Arab (AL) thông qua quyết định khôi phục tư cách thành viên của Syria trong AL tại cuộc họp kín diễn ra ở trụ sở của khối tại Cairo, Ai Cập.

Tổng thư ký AL Ahmed Aboul Gheit: Tổng thống Syria Bashar al-Assad có thể tham dự Hội nghị thượng đỉnh AL trong tháng này “nếu ông ấy mong muốn” bởi vì "Syria bắt đầu từ đêm nay là thành viên đầy đủ của Liên đoàn Arab, và từ sáng mai, họ có quyền ngồi vào bất kỳ chiếc ghế nào".

Châu Âu

ANADOLU. Thổ Nhĩ Kỳ từ chối đề nghị của Mỹ về việc chuyển giao hệ thống phòng không S-400 do Nga chế tạo cho Ukraine, theo Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu.

AFP. Bộ Ngoại giao Thụy Điển triệu tập quyền Đại sứ Iran tại Stockholm để phản đối vụ hành quyết Habib Chaab, nhân vật mang hai quốc tịch Iran và Thụy Điển bị kết án cầm đầu nhóm ly khai người Arab gây ra các vụ tấn công năm 2018.

SWISSINFO. Từ ngày 1/6, hút thuốc lá sẽ bị cấm ở một số địa điểm ngoài trời ở bang Geneva (Thụy Sỹ), bao gồm bến xe buýt, sân chơi và bên ngoài trường học.

TREND. Sau khi Thủ tướng Slovakia Eduard Heger từ chức, Tổng thống Zuzana Caputova tuyên bố sẽ bổ nhiệm chính phủ mới sau ngày 14/5, dự kiến do Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Slovakia (NBS) Ludovit Odor đứng đầu.

Nếu được thành lập, chính phủ của ông Ludovit Odor sẽ là chính phủ thứ ba kể từ khi Slovakia tiến hành cuộc bầu cử Quốc hội lần gần nhất vào cuối tháng 2/2020. (Nguồn: Trend)

Châu Mỹ

AP. Ít nhất 27 người thiệt mạng trong vụ cháy mỏ vàng tại một khu vực hẻo lánh thuộc tỉnh Arequipa, phía Nam Peru, theo thông báo ngày 7/5 của cơ quan công tố của quốc gia Nam Mỹ này.

LATINA PRENSA. Gia đình, người thân, đồng nghiệp, đại diện thanh niên và công đoàn ở Cuba tổ chức tưởng niệm nạn nhân của vụ nổ khách sạn Saratoga tại thủ đô La Habana vào ngày 6/5/2022, khiến 47 người thiệt mạng và 99 người bị thương.

AFP. Lực lượng chức năng Colombia thu giữ hơn 334 tấn cá mập, cá đuối và các loài hải sản liên quan hoạt động đánh bắt trái phép trong giai đoạn 2012-2022.

AP. Chính phủ của Tổng thống Costa Rica Rodrigo Chaves sẽ không cử đại sứ đến Nicaragua và Venezuela, vốn đang khủng hoảng chính trị, xã hội và nhân quyền, kéo theo làn sóng di cư quá cảnh và ở lại Costa Rica.

CBC. Hàng nghìn người buộc phải sơ tán do các đám cháy rừng tại miền Tây Canada bùng phát trong bối cảnh nhiệt độ cao bất thường, vượt 10 độ C so với nền nhiệt trung bình vào đầu tháng 5.

AP. Cảnh sát Paraguay bắt giữ ứng cử viên tổng thống Paraguayo Cubas với cáo buộc kích động biểu tình phản đối kết quả của cuộc bầu cử vừa qua.

TRT. Lực lượng chức năng Mexico giải cứu 113 người di cư bị bắt cóc và giam giữ trong một ngôi nhà tại thành phố San Luis Río Colorado thuộc bang Sorona, tiếp giáp bang Texas của Mỹ.

Châu Phi

AL EKHABARIYA. Saudi Arabia, một trong những nước đầu tư mạnh vào Sudan, sẽ phân bổ 100 triệu USD viện trợ nhân đạo cho quốc gia Đông Phi.

Khói bốc lên giữa cuộc giao tranh đang diễn ra ở phía Nam thủ đô Khartoum, Sudan bất chấp những nỗ lực vận động ngừng bắn mới nhất do Saudi Arabia và Mỹ hậu thuẫn. (Nguồn: AFP)

ANADOLU. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận sẽ chuyển Đại sứ quán tại Sudan về thành phố Port Sudan, sau khi xảy ra vụ xe của Đại sứ nước này bị trúng đạn ở thủ đô Khartoum.

UN. Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres kêu gọi tất cả nhóm vũ trang tham chiến ở miền Đông CHDC Congo hạ vũ khí, nhấn mạnh sự hiện diện của họ đang gây ra “thảm kịch nhân đạo” và đe dọa an ninh khu vực.

EWN. Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa triển khai 880 binh sĩ để bảo vệ các nhà máy điện của tập đoàn điện lực quốc gia Eskom, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng điện năng kéo dài đang trở nên trầm trọng.

A NEWS. Giới chức CHDC Congo cho biết đã có 6 người thiệt mạng khi sập mỏ khai thác kim cương ở khu vực Diboko, tỉnh Kasai, miền Trung nước này.

WWF. Hơn 50% diện tích đất ngập nước tự nhiên ở Tunisia đã bị biến mất hoàn toàn hoặc thay đổi sâu sắc do các tác động từ biến đổi khí hậu, theo chuyên gia Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF).

Châu Đại Dương

FINANCIAL REVIEW. Giá của 27 dịch vụ tăng cao có thể khiến Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát.

NZ HERALD. Thỏa thuận thương mại tự do (FTA) giữa New Zealand và Anh sẽ có hiệu lực từ ngày 31/5, mở ra khả năng tiếp cận chưa từng có vào thị trường Anh.

Hồng Phúc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/diem-tin-the-gioi-sang-85-syria-tro-lai-lien-doan-arab-tho-nhi-ky-tu-choi-de-nghi-cua-my-slovakia-sap-co-thu-tuong-moi-226261.html