Điểm tin thế giới sáng 8/6: NATO chuẩn bị tập trận 'khủng', Tổng thống Nga-Nam Phi điện đàm, Thủ tướng Anh thăm Mỹ

Báo Thế giới & Việt Nam điểm một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng nay, 8/6.

Châu Á

YONHAP. Chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol công bố Chiến lược An ninh quốc gia, trong đó vạch ra các mục tiêu nhằm hiện thực hóa tầm nhìn “quốc gia quan trọng toàn cầu”.

KOREA TIMES. Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin và người đồng cấp Israel Eli Cohen tổ chức cuộc tham vấn về cách tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, khoa học công nghệ và khởi nghiệp.

REUTERS. Trung Quốc cùng Pakistan và Iran tổ chức cuộc họp ba bên đầu tiên về chống khủng bố tại Bắc Kinh và quyết định sẽ tổ chức họp thường xuyên.

VIENTIANE TIMES. Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bổ nhiệm 22 quan chức chính phủ cấp cao làm thành viên của Ủy ban quốc gia về Chuyển đổi kỹ thuật số, trong bối cảnh Cách mạng 4.0.

ANTARA. Tổng thống Indonesia Joko Widodo thăm Malaysia từ ngày 7-8/6, nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ thân thiết và truyền thống.

TEMPO. Indonesia có thể đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2055, sớm hơn 5 năm so với mục tiêu của chính phủ, nếu nhận được sự hỗ trợ tài chính và công nghệ, theo Bộ trưởng Điều phối hàng hải và đầu tư Luhut Pandjaitan.

KHMER TIMES. Bộ Giao thông Công chính Campuchia tổ chức lễ khởi công xây dựng tuyến đường cao tốc nối thủ đô Phnom Penh với thành phố Bavet (tỉnh Svay Rieng), tiếp giáp biên giới Việt Nam.

Châu Âu

DW. NATO sẽ bắt đầu cuộc tập trận "Air Defender 23" tại châu Âu với sự tham gia của 220 máy bay quân sự, được đánh giá là có quy mô lớn nhất trong lịch sử của tổ chức này từ ngày 12/6.

Tập trận Air Defender 23, do lực lượng Đức dẫn đầu, sẽ bao gồm các nội dung tập huấn tác chiến và chiến thuật, diễn ra chủ yếu tại các căn cứ không quân ở Đức và các nước Czech, Estonia, Latvia. (Nguồn: DW)

Tập trận Air Defender 23, do lực lượng Đức dẫn đầu, sẽ bao gồm các nội dung tập huấn tác chiến và chiến thuật, diễn ra chủ yếu tại các căn cứ không quân ở Đức và các nước Czech, Estonia, Latvia. (Nguồn: DW)

TASS. Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Nam Phi Cyril Ramaphosa đã có cuộc điện đàm thảo luận về một loạt vấn đề nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược song phương.

SPUTNIK. Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga thông qua thỏa thuận liên chính phủ với Trung Quốc về hợp tác cung cấp khí đốt tự nhiên từ Nga sang Trung Quốc qua tuyến đường ống Viễn Đông.

REUTERS. Phần Lan - thành viên mới nhất của NATO thông báo sẽ trục xuất 9 nhà ngoại giao đang làm việc tại Đại sứ quán Nga ở thủ đô Helsinki vì hoạt động với "vai trò tình báo".

BBC. Anh sẽ triển khai chương trình thí điểm sử dụng loại thuốc tiêm giảm cân như Wegovy của Novo Nordisk với người bệnh béo phì bên cạnh dịch vụ điều trị chuyên biệt hiện còn hạn chế.

NOVINITE. Bà Mariya Gabriel, 44 tuổi, cựu Ủy viên EU về đổi mới, sẽ đảm nhiệm chức vụ Ngoại trưởng Bulgaria trong chính phủ của ông Nikolay Denkov.

AFP. Ủy ban châu Âu (EC) sẽ phân bổ cho 27 nước thành viên EU 1,23 tỷ Euro (1,3 tỷ USD) cho sáng kiến đảm bảo sức khỏe tâm thần và đưa vấn đề này thành một trụ cột trong chính sách y tế của khối.

Châu Mỹ

CNBC. Trong chuyến thăm Washington, hôm nay (8/6), Thủ tướng Anh Rishi Sunak hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden, gặp các nghị sĩ cũng như lãnh đạo các doanh nghiệp Mỹ.

AP. Mỹ và Indonesia phối hợp tổ chức Hội thảo ASEAN-Mỹ lần thứ 3 về phòng chống chủ nghĩa cực đoan bạo lực (P/CVE) nhằm xây dựng khả năng ứng phó của cộng đồng chống lại chủ nghĩa cực đoan ở Đông Nam Á.

CNN. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thăm Saudi Arabia từ 6-8/6 nhằm tăng cường hợp tác an ninh, kinh tế và thương mại giữa hai nước.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) và Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman tại cuộc gặp ở thành phố Jeddah ngày 7/6/2023. (Nguồn: AFP)

EPA. Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard sẽ đệ đơn từ chức vào ngày 12/6, nhằm tập trung cho cuộc tổng tuyển cử vào năm 2024 trên cương vị ứng cử viên tổng thống của đảng Phong trào Tái thiết quốc gia.

CTV NEWS. Canada bổ sung 13 quốc gia vào danh sách các nước có cư dân đủ điều kiện đến thăm nước này tối đa 6 tháng mà không cần thị thực du lịch.

NBC NEWS. Các vụ cháy rừng ở Canada khiến khói độc hại bay khắp 15 bang của Mỹ, buộc Cơ quan Bảo vệ môi trường (EPA) nước này phải đưa ra cảnh báo về chất lượng không khí và sức khỏe đối với người dân.

Châu Phi

EGYPT NEWS. Bộ Điện lực và năng lượng tái tạo Ai Cập và công ty năng lượng sạch Masdar của UAE ký thỏa thuận xây dựng nhà máy điện gió ở tỉnh Sohag của Ai Cập với khoản đầu tư trực tiếp lên tới 10 tỷ USD.

NEW TIMES. Tổng thống Rwanda Paul Kagame bổ nhiệm nguyên Tổng ủy viên Cơ quan cải huấn Rwanda (RCS) Juvenal Marizamunda vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng và ông Mubarak Muganga vào vị trí Tham mưu trưởng của Lực lượng phòng vệ Rwanda (RDF).

AFP. Các nguồn tin an ninh cho biết, các cuộc tấn công của các phần tử thánh chiến ở Burkina Faso làm 21 người thiệt mạng, hầu hết là thành viên của lực lượng an ninh.

IOM. 900 người di cư bất hợp pháp, trong đó có 39 phụ nữ và 14 trẻ em, đã được giải cứu và trở về Libya trong tuần qua, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) thông báo.

AFRICA NEWS. Một số binh sĩ của quân đội Nigeria thiệt mạng trong vụ tấn công liều chết nhằm vào đoàn xe chở lương thực do tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng ở Tây Phi (ISWAP) thực hiện ở phía Đông Bắc Nigeria.

NEWS24. Cảnh sát Angola cho biết các cuộc biểu tình phản đối loại bỏ trợ cấp nhiên liệu tại thành phố Huambo leo thang thành xung đột giữa tài xế taxi và cảnh sát, khiến 5 người thiệt mạng và 8 người bị thương.

Châu Đại Dương

ABC. Đảo Fraser của Australia, được đặt theo tên của James Fraser - một thuyền trưởng người Anh có con tàu bị đắm tại đây vào năm 1836, được chính thức đổi tên thành Đảo K'gari.

K'gari có nghĩa là “thiên đường”, một từ trong ngôn ngữ của người thổ dân Butchulla có liên quan đến câu chuyện ra đời của hòn đảo rộng lớn được UNESCO công nhận là di sản thế giới. (Nguồn: CNN)

RNZ. Tiếp đón Thủ tướng Fiji Sitiveni Rabuka thăm Wellington, Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins công bố thêm khoản 11,1 triệu NZD (6,74 triệu USD) hỗ trợ Fiji ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu.

UNICEF. Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) gióng hồi chuông cảnh báo về "đại dịch" béo phì ở Fiji do lo ngại căn bệnh này có thể làm tăng nguy cơ phát triển các bệnh mãn tính.

Hồng Phúc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/diem-tin-the-gioi-sang-86-nato-chuan-bi-tap-tran-khung-tong-thong-nga-nam-phi-dien-dam-thu-tuong-anh-tham-my-230100.html