Điểm tin thời sự quốc tế

* Tại Bắc Kinh, các quan chức quốc phòng Mỹ và Trung Quốc tiến hành vòng đối thoại quân sự song phương lần thứ 10, trong hai ngày 23 và 24-6. Dự kiến, hai bên thảo luận tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

* Các nhà thương lượng Nga và Mỹ bắt đầu vòng đàm phán thứ ba và là vòng cuối cùng về hiệp ước mới, thay thế Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược giai đoạn I (START-I). Kết quả sẽ trình Tổng thống hai nước trong cuộc gặp ngày 6-7 tới. * Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, CHDCND Triều Tiên thông báo cấm tàu thuyền qua lại vùng biển ngoài khơi phía đông nước này, trong khoảng thời gian từ ngày 25-6 đến 10-7. Bình Nhưỡng cảnh báo tiến hành diễn tập quân sự bắn đạn thật ở khu vực này. * QH Kyrgyzstan bắt đầu thủ tục xem xét dự luật "Về việc phê chuẩn hiệp định thành lập Trung tâm trung chuyển hàng hóa phi quân sự tới Afghanistan tại căn cứ quân sự Manas". Hiệp định này được Kyrgyzstan và Mỹ ký ngày 22-6. * Q.Zainuddin, một thủ lĩnh Taliban ở Pakistan, đã bị bắn trọng thương tại phòng làm việc và chết trên đường tới bệnh viện. Vụ ám sát bị nghi do mâu thuẫn nội bộ Taliban, vì Q.Zainuddin ủng hộ chiến dịch của quân đội tại Thung lũng Swat. * Tòa án Ấn Độ ra lệnh bắt giữ 22 nghi phạm liên quan vụ khủng bố ở TP Mumbai, trong đó có thủ lĩnh nhóm Gia-mát Út Đa-oa có trụ sở ở Pakistan và thủ lĩnh nhóm La-xca-e-Toi-ba. Ấn Độ đề nghị INTERPOL giúp thực hiện lệnh này. * Ủy ban châu Âu (EC) thông qua khoản viện trợ trị giá bảy triệu USD cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo tại Sri Lanka. Theo đó cấp thực phẩm, nước uống, dịch vụ y tế, vệ sinh và các vật dụng thiết yếu cho khoảng 280 nghìn người phải sơ tán do xung đột. * QH Ukraine ấn định bầu cử Tổng thống mới vào ngày 17-1-2010, theo quy định trong Hiến pháp sửa đổi. Theo Hiến pháp trước, cuộc bầu cử phải được tiến hành vào ngày 25-10-2009. * Lãnh đạo Hamas cho biết đã nhận lời mời của Ai Cập và sẽ cử đoàn tới Cairo vào ngày 27-6 để tham gia đàm phán hòa giải với các phe phái của Palestine. Đây sẽ là vòng đàm phán cuối cùng do Ai Cập làm trung gian. * Israel trả tự do cho ông A.Đu-va-ích, Chủ tịch Hội đồng lập pháp Palestine và là một thành viên cấp cao của Hamas. Ông này bị bắt tháng 6-2006. * Máy bay không người lái của Mỹ bắn tên lửa vào căn cứ của thủ lĩnh Taliban tại Pakistan B.Ma-xút ở tây bắc nước này, làm sáu người chết. Đây là vụ tiến công thứ hai trong vòng một tuần tại khu vực này. * Chiếc máy bay A320 đầu tiên của hãng Airbus lắp ráp tại TP Thiên Tân (Trung Quốc) đã được chuyển giao cho công ty Dragon Aviation Leasing của nước này. Dự kiến, hãng hàng không Tứ Xuyên sẽ thuê máy bay này. * Khoảng 20 nghìn hành khách bị kẹt tại các ga trên cả nước Thái-lan khi cuộc đình công của Liên đoàn Đường sắt nước này bước sang ngày thứ hai để phản đối Chính phủ cơ cấu lại Cơ quan Đường sắt Thái-lan (SRT). 146 trong tổng số 290 tuyến vận tải liên tỉnh của SRT ngừng hoạt động. "Đồng hành vì Việt Nam" tại Đức Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội hỗ trợ phụ nữ và thanh niên Việt Nam tại Đức, tại TP Bô-khum (Đức), hàng trăm sinh viên, lưu học sinh, người Việt Nam đang sống và làm việc tại Đức, cùng bạn bè Đức đã tham gia chương trình đi bộ mang tên "Đồng hành vì Việt Nam" để ủng hộ các nạn nhân nhiễm chất độc da cam ở Việt Nam. Nhật Bản hỗ trợ các nước đối phó biến đổi khí hậu Chính phủ Nhật Bản vừa quyết định cấp các khoản vay bằng đồng yên cho bốn nước, gồm Bangladesh, Philippines, Thái-lan và Việt Nam, để hỗ trợ đối phó tình trạng biến đổi khí hậu. Theo chương trình các nước trên sẽ đặt mục tiêu cụ thể cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong các lĩnh vực năng lượng và công nghiệp. Anh bầu Chủ tịch Hạ viện Hạ viện Anh đã bầu ông John Bercow, 46 tuổi, làm Chủ tịch mới, thay ông M.Martin từ chức. Ông Bercow là nghị sĩ đảng Bảo thủ đối lập đầu tiên trong 17 năm qua giữ chức Chủ tịch Hạ viện Anh. Ông nhấn mạnh, cần cải tổ Hạ viện Anh sau những vụ bê bối chi tiêu trong giới nghị sĩ đang làm chao đảo chính trường nước này. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ thăm Nam Á Tuần này, Cố vấn an ninh hàng đầu của Tổng thống Mỹ B.Obama G.Giôn sẽ tới Afghanistan và Pakistan để giám sát việc triển khai kế hoạch chiến tranh mới và toàn diện của Mỹ. Ông cũng sẽ thăm Ấn Độ nhằm thắt chặt và tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác song phương chủ chốt giữa Mỹ và Ấn Độ. Tổng thống Nga công du châu Phi Tổng thống Nga D.Medvedev bắt đầu chuyến công du châu Phi nhằm tăng cường quan hệ với đối tác truyền thống Ai Cập. Ông Medvedev sẽ thăm Nigeria, Namibia và Angola thúc đẩy các lợi ích kinh tế của Moscow tại khu vực Nam Sahara đầy tiềm năng. Pháp tiếp tục các chương trình cải cách Tổng thống N.Sarkozy đã có bài phát biểu quan trọng trước 920 nghị sĩ của Thượng viện và Hạ viện Pháp tại điện Versailles, điểm lại tình hình nước Pháp sau hai năm tiến hành các chương trình cải tổ sâu rộng và nỗ lực đối phó khủng hoảng kinh tế. Ông khẳng định quyết tâm tiếp tục các chương trình cải cách, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=150691&sub=82&top=45