Điểm tựa bình yên cho đồng bào vùng cao Bình Thuận

Xã Mỹ Thạnh là địa bàn vùng cao của huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Tình hình an ninh trật tự ở một số nơi còn phức tạp. Tuy nhiên, từ khi thực hiện đề án đưa công an chính quy về cơ sở, đến nay, lực lượng công an xã đã chủ động nắm tình hình phát hiện kịp thời, giải quyết dứt điểm tại chỗ các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự tại cơ sở.

Đều đặn hàng tuần, công an xã Mỹ Thạnh xuống địa bàn để trò chuyện với bà con nhân dân. Đây là cách để từng cán bộ công an nắm được tâm tư, nguyện vọng của từng hộ dân tại xã. Nhiều người dân trong xã không biết chữ nên những buổi nói chuyện với bà con như thế này không chỉ tuyên truyền cho bà con về kiến thức pháp luật mà còn hỗ trợ bà con giải quyết các giấy tờ hành chính.

Xã Mỹ Thạnh là địa bàn có diện tích rừng rất lớn, tình trạng người dân phá rừng, khai thác gỗ trái phép và lấn chiếm đất rừng để sản xuất nông nghiệp còn xảy ra nhiều, đây cũng là vấn đề phức tạp nhất tại địa phương. Vì vậy, bên cạnh việc tuyên truyền lực lượng Công an xã và Ban Quản lý bảo vệ rừng đã thường xuyên phối hợp để tuần tra, kiểm tra, truy quét, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm luật Lâm Nghiệp.

Xã Mỹ Thạnh hiện có 5 cán bộ Công an huyện được điều động về đảm nhiệm chức danh Công an xã. Từ khi về địa phương, các chiến sỹ đã chủ động nắm bắt, tìm hiểu địa bàn từ đó chủ động trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Xã Mỹ Thạnh có 300 hộ với 1.000 nhân khẩu, từ khi có lực lượng công an chính quy tình hình an ninh trật tự tại địa phương đã có chuyển biến tích cực, góp phần đồng hành cùng chính quyền và nhân dân Mỹ Thạnh trong việc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của đồng bào nơi đây.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Lê Trang

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/diem-tua-binh-yen-cho-dong-bao-vung-cao-binh-thuan