'Điểm tựa' cho học sinh vùng cao tới trường

Ngoài thực hiện việc xuất nhập kho hàng dự trữ theo quy định, hằng năm Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng còn có nhiệm vụ xuất gạo hỗ trợ học sinh các vùng khó khăn thuộc khu vực miền núi phía Bắc.

Niềm vui của các em học sinh được nhận gạo

Niềm vui của các em học sinh được nhận gạo

Những bao gạo đã trở thành “điểm tựa” để các em yên tâm tới trường.

Từ năm 2013, thực hiện Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng có nhiệm vụ xuất cấp gạo cho học sinh các vùng khó khăn. Sau này nhiệm vụ này được giao theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. Hàng chục chuyến hàng chở gạo cho học sinh các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng… đã xuất bến đưa tới tận các điểm trường. Mức hỗ trợ theo quy định là 15 kg gạo/học sinh/tháng, thời gian hỗ trợ 9 tháng/năm.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng có 60 ngày để thực hiện một chuyến đi, từ việc chuẩn bị gạo, phương tiện, cử đoàn công tác và phải giao tới tận các điểm trường nằm sâu sau những dãy núi.

“Thực ra mình chỉ cần giao hàng tại Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, họ sẽ phải tự bố trí lực lượng, phương tiện để chở gạo về các điểm trường. Như thế rất thuận cho đoàn công tác nhưng sẽ là khó khăn với các thầy cô, nhất là ở các điểm trường nằm cách xa trung tâm. Nhận thấy vất vả của thầy cô, nên chuyến đi nào anh em cũng chở gạo vào tận các điểm trường, trao tận tay thầy cô và các em học sinh. Chỉ trừ những điểm trường đường đi quá nhỏ, xe tải chở hàng không thể vào, đoàn buộc phải giao hàng tại các điểm khác, nhưng vẫn cố gắng bảo đảm gần nhất có thể”, chị Phạm Ánh Nguyệt, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng chia sẻ.

Tuy nhiên năm 2021, do dịch Covid-19 tại Hải Dương diễn biến phức tạp, đoàn công tác phải giao gạo tại các Phòng Giáo dục và Đào tạo để tránh lây nhiễm cho chính thầy cô và các em tại các điểm trường.

Vượt qua hàng trăm cây số từ các Chi cục Dự trữ tới các điểm trường vốn không hề đơn giản. Những chiếc xe chở hàng trăm tấn gạo phải di chuyển liên tục trong nhiều giờ liền, vượt qua nhiều đoạn đường đèo dốc, những khúc cua tay áo, con dốc ngoằn ngoèo... Đường đi nhiều khó khăn nhưng sao cực nhọc bằng con đường đi học của các em. Chỉ cần nghĩ tới điều đó, các cán bộ, nhân viên trong đoàn công tác lại quên hết mệt mỏi, càng mong đưa gạo thật nhanh tới tay các thầy cô và học sinh.

Tính riêng năm 2021, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng đã bàn giao khoảng 8.000 tấn gạo hỗ trợ cho các em học sinh thuộc các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hà Giang và Cao Bằng.

Với nhiều cán bộ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng, những chuyến đi chở gạo hỗ trợ tới các điểm trường ở vùng cao không chỉ là những chuyến công tác mà là những chuyến hàng chở theo ước mơ tìm con chữ của các em nhỏ vùng cao. “Những mệt nhọc trên đường dường như tan biến hết khi chúng tôi được nhìn thấy nụ cười, ánh mắt long lanh, háo hức của các em nhỏ, những cái bắt tay nghĩa tình của các thầy cô giáo mong chờ gạo”, chị Nguyệt xúc động nhớ lại.

Hỗ trợ gạo cho học sinh ở vùng đặc biệt khó khăn là chính sách nhân văn, thiết thực. Nhờ có gạo hỗ trợ, các em học sinh yên tâm học tập, không bỏ trường, bỏ lớp; các thầy cô cũng thuận lợi hơn trong việc vận động các gia đình cho trẻ đến trường. Vì thế, các thầy cô giáo cũng yên tâm bám lớp, bám bản dệt nên những ước mơ giúp các em thoát khỏi cái nghèo.

Trong suốt hành trình gần 10 năm thực hiện nhiệm vụ xuất gạo hỗ trợ học sinh thuộc vùng khó khăn, các thành viên của đoàn công tác nhận thấy rõ sự đổi thay của từng ngôi trường, lớp học. Nhiều điểm trường ngày càng khang trang, sạch đẹp, học sinh tới lớp cũng đông hơn trước.

THANH HOA

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/giao-duc/diem-tua-cho-hoc-sinh-vung-cao-toi-truong-199514