Điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển

Những năm qua, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, Tổng công ty (TCT) Tân cảng Sài Gòn (Quân chủng Hải quân) luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; tham gia cứu hộ, cứu nạn trên biển, trở thành chỗ dựa vững chắc cho ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.

 Cán bộ âu tàu đảo Trường Sa (Hải đoàn 129) phát tờ rơi hướng dẫn ngư trường đánh bắt hải sản cho ngư dân.

Cán bộ âu tàu đảo Trường Sa (Hải đoàn 129) phát tờ rơi hướng dẫn ngư trường đánh bắt hải sản cho ngư dân.

Cách đây ít ngày, tàu cá PY 92737TS do ông Nguyễn Rờm, trú tại phường 6, TP Tuy Hòa (Phú Yên) làm thuyền trưởng, trên tàu có 6 ngư dân hành nghề câu cá ngừ đại dương, khi đang đánh bắt hải sản tại ngư trường truyền thống của Việt Nam, thì bị sự cố trục trặc chân vịt, khó cơ động. Ông Rờm đã liên lạc với Trung tâm Hậu cần-Kỹ thuật (HC-KT) thị trấn Trường Sa (Hải đoàn 129) nhờ khắc phục. Ngay lập tức, lực lượng cứu hộ của trung tâm đã hỗ trợ đưa tàu cá về cập tại âu tàu Trường Sa và tiến hành kiểm tra, xử lý. Với tinh thần giúp đỡ ngư dân là mệnh lệnh từ trái tim, sau hơn một ngày sửa chữa, cán bộ, nhân viên Trung tâm HC-KT thị trấn Trường Sa đã khắc phục xong sự cố, tiến hành lắp ráp, cân chỉnh, thử tải an toàn, vận hành tốt và bàn giao cho chủ tàu tiếp tục vươn khơi, bám biển.

Trước đó, ngày 2-3, tàu cá BTh-97751TS cùng 10 ngư dân hành nghề lưới chụp, đang khai thác hải sản cách thị trấn Trường Sa khoảng 22 hải lý thì bất ngờ hỏng bơm làm mát máy chính, được cán bộ, nhân viên Trung tâm HC-KT thị trấn Trường Sa kịp thời hỗ trợ sửa chữa, giúp ngư dân tiếp tục hải trình đánh bắt hải sản mưu sinh. Không những thế, các ngư dân còn được chỉ huy trung tâm phát tờ rơi hướng dẫn ngư trường, hỗ trợ lương thực, nước ngọt, nhiên liệu khi cần thiết và tặng cờ Tổ quốc, tủ thuốc y tế... Thuyền trưởng tàu cá BTh-97751TS Nguyễn Văn Cường, bày tỏ: “Làm nghề đánh bắt xa bờ, việc xảy ra sự cố trên biển là điều khó tránh. Thế nhưng, chúng tôi thực sự yên tâm vì đã có chỗ dựa tin cậy là cán bộ, nhân viên các trung tâm, âu tàu, làng chài luôn sẵn sàng giúp đỡ trong mọi điều kiện, hoàn cảnh”.

Đại diện Trung tâm Hậu cần-Kỹ thuật thị trấn Trường Sa (Hải đoàn 129) tặng cờ Tổ quốc và tủ thuốc y tế cho ngư dân.

Các âu tàu, làng chài trên quần đảo Trường Sa có chức năng hướng dẫn tàu, thuyền vào neo đậu, tránh trú bão; khám chữa bệnh, cung cấp nước ngọt, sửa chữa tàu, thuyền miễn phí nhân công, xác nhận các loại giấy tờ cho tàu thuyền theo quy định của pháp luật; tham gia cấp cứu, chữa bệnh cho ngư dân trên các vùng biển xa; thu mua và sơ chế hải sản, cung cấp vật tư nghề cá... Theo thống kê, từ năm 2015 đến nay, các lực lượng của TCT Tân cảng Sài Gòn thực hiện nhiệm vụ trên biển đã cứu hộ gần 40 lượt tàu cá/467 ngư dân, cứu nạn 32 ngư dân bị nạn trên biển. Cán bộ, nhân viên các âu tàu đảo Trường Sa, Song Tử Tây, Sinh Tồn và các làng chài đảo Núi Le, Tốc Tan đã kịp thời khắc phục, sửa chữa thành công cho 193 lượt tàu cá ngư dân bị hỏng hóc, cấp phát miễn phí 1.250m3 nước ngọt, hàng nghìn tờ rơi; tuyên truyền, hướng dẫn cho 5.240 lượt tàu cá không vi phạm khai thác hải sản ở khu vực biển nước ngoài; tặng 200 tủ thuốc y tế, 2.750 cờ Tổ quốc... Thượng tá Phạm Đức Hùng, Chủ nhiệm Chính trị TCT Tân cảng Sài Gòn, chia sẻ: "Nhờ hoạt động của các trung tâm, âu tàu, làng chài, ngư dân hành nghề trên biển đã vơi đi lo lắng khi xảy ra sự cố về người và phương tiện; đồng thời ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của ngư dân được nâng lên đáng kể".

Tiếp tục những thành công đó, ngày 23-7, TCT Tân cảng Sài Gòn phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre tổ chức phát động Chương trình: “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”. Mục tiêu của chương trình nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ và giúp đỡ ngư dân khai thác hải sản an toàn, bền vững, đúng pháp luật, gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển... Theo Đại tá Ngô Quang Chung, Bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc TCT Tân cảng Sài Gòn, để thực hiện hiệu quả Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, TCT sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tỉnh Bến Tre triển khai các hoạt động thiết thực, cụ thể, kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ và bảo vệ ngư dân; thăm, tặng quà gia đình ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình ngư dân thuộc diện chính sách, có công với cách mạng... tạo mọi thuận lợi để bà con yên tâm bám biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Bài và ảnh: HOÀNG THÀNH - CÔNG HOAN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/diem-tua-cho-ngu-dan-vuon-khoi-bam-bien-583065