Điểm tựa cho người nghèo

Hà Nội tiếp nhận hơn 7,2 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2019

(HNM) - Những năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phát động đã nhận được sự ủng hộ tích cực của các cơ quan, đơn vị, cá nhân. Nhờ đó, hàng trăm nhà Đại đoàn kết, hàng nghìn phương tiện sản xuất, con giống… được trao cho người nghèo, giúp họ có điểm tựa để vươn lên trong cuộc sống.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ba Vì khởi công xây nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Văn Trai (thôn Tòng Thái, xã Tòng Bạt).

Cho người nghèo “cần câu”

Vừa qua, huyện Ba Vì đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trích từ Quỹ “Vì người nghèo” 1,5 tỷ đồng hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Là một trong số các hộ được xây nhà mới trong dịp này, ông Nguyễn Văn Trai (thôn Tòng Thái, xã Tòng Bạt) xúc động nói: “Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, bản thân đau ốm thường xuyên nên không có khả năng xây, sửa nhà ở. Nay được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hỗ trợ 40 triệu đồng, bà con trong dòng họ và các tổ chức chính trị xã hội ủng hộ ngày công xây nhà mới, gia đình tôi rất cảm động. Tôi sẽ động viên con cháu chăm chỉ làm ăn để sớm thoát nghèo”.

Đánh giá cao những hoạt động nghĩa cử trên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ba Vì Phan Thị Hoa cho biết, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố còn quan tâm, tạo điều kiện cho người nghèo phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, như: Hỗ trợ vật tư, phương tiện sản xuất, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, tặng đồ dùng học tập cho học sinh nghèo, hỗ trợ khám, chữa bệnh… Điển hình là trong tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm nay (từ ngày 17-10 đến 18-11), Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng 12 nhà Đại đoàn kết, tặng 3 con bò sinh sản và 2 xe máy làm phương tiện kinh doanh cho các hộ nghèo.

Anh Lã Thanh Tùng, thôn 1, xã Vạn Phúc (huyện Thanh Trì) hiện một mình nuôi 3 con nhỏ được hỗ trợ 1 xe máy trị giá 15 triệu đồng. Anh Tùng cho biết: “Đây là tài sản lớn của gia đình. Có phương tiện đi lại, công việc buôn bán cá của tôi sẽ thuận lợi hơn. Tôi hy vọng sẽ sớm thoát nghèo”… Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Thanh Nga, thôn Đường Nhạn, xã Xuân Nộn (huyện Đông Anh) là mẹ đơn thân đang nuôi 2 con nhỏ, sức khỏe yếu được hỗ trợ 1 con bò trị giá 15 triệu đồng. “Niềm vui đến với tôi bất ngờ quá. Mẹ con tôi rất cảm ơn tấm lòng hảo tâm của cộng đồng và yên tâm làm ăn”, chị Nga chia sẻ.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo nhân dân Thủ đô đã đồng tình hưởng ứng cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”. 18 năm qua, toàn thành phố đã vận động được trên 534 tỷ đồng Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp. Từ nguồn quỹ này, thành phố đã hỗ trợ xây 2.807 nhà Đại đoàn kết; sửa chữa 1.603 nhà xuống cấp cho hộ nghèo, hỗ trợ 3.591 hộ nghèo về giống, vốn phát triển sản xuất; giúp khám và chữa bệnh cho 1.686 người nghèo… Nhờ vậy, đã góp phần giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo của thành phố Hà Nội hiện nay xuống dưới 1,16%.

Tiếp tục đồng hành

Là đơn vị nhiều năm đồng hành với cuộc vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phát động, năm 2019, Tập đoàn T&T Group đã ủng hộ 2 tỷ đồng. Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group Nguyễn Tất Thắng cho biết: “T&T Group luôn xác định những việc làm từ thiện, an sinh xã hội là nhiệm vụ quan trọng, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng trên tinh thần, mong muốn góp phần chung tay giảm nghèo bền vững. Vì vậy, chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng thành phố Hà Nội trong các chương trình ủng hộ người nghèo”.

Hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2019 của thành phố Hà Nội, gia đình bà Huỳnh Kim Bích Long (quận Hai Bà Trưng) đã ủng hộ 1 con bò trị giá 15 triệu đồng. Bà Long chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn được sẻ chia bớt khó khăn với những người kém may mắn trong xã hội để họ có động lực vươn lên trong cuộc sống”.

Ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết thêm, qua số liệu khảo sát cuối năm 2018, toàn thành phố hiện còn 23.289 hộ nghèo và 40.727 hộ cận nghèo. Trong đó có trên 1.000 gia đình có nhu cầu được hỗ trợ xây, sửa nhà; hơn 9.000 gia đình cần được trợ cấp hằng tháng; hơn 2.000 gia đình cần được hỗ trợ phương tiện sản xuất; khoảng 8.000 gia đình mong muốn được hỗ trợ kinh phí điều trị y tế... Để thực hiện mục tiêu Hà Nội cơ bản không còn hộ nghèo vào năm 2020, rất cần sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương khẳng định: “Từ nguồn quỹ này sẽ hỗ trợ giúp các hộ nghèo vươn lên. Việc quản lý, sử dụng Quỹ "Vì người nghèo" sẽ được thực hiện đúng quy định của pháp luật, đúng quy chế, bảo đảm mỗi đồng tiền vận động ủng hộ thành công đều đến được với người nghèo”.

Bên cạnh sự đồng hành, chung sức của các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm, các địa phương cũng đang tích cực động viên, khích lệ hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn phát huy nội lực, chủ động vươn lên thoát nghèo. Với sự quyết tâm cao trong hoạt động vì người nghèo, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố luôn là địa chỉ tin cậy kết nối những tấm lòng hảo tâm đến với các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống…

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/949128/diem-tua-cho-nguoi-ngheo