Điểm tựa của ngư dân

Những năm vừa qua, cán bộ, nhân viên ở các âu tàu và làng chài luôn là chỗ dựa vững chắc để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ngày 2-3, tàu cá BTh 97751 TS cùng 10 ngư dân hành nghề lưới chụp đang khai thác hải sản tại ngư trường truyền thống của Việt Nam, cách thị trấn Trường Sa khoảng 22 hải lý thì bất ngờ hỏng bơm làm mát máy chính. Tàu đã được cán bộ, nhân viên Trung tâm Hậu cần-Kỹ thuật (HC-KT) thị trấn Trường Sa (Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn) kịp thời sửa chữa, tiếp tục bám biển mưu sinh. Thiếu tá Phan Đình Hoàng, Phụ trách Trung tâm HC-KT thị trấn Trường Sa cho biết: Sau khi nhận được thông tin, chỉ huy trung tâm kịp thời hướng dẫn tàu cá BTh 97751 TS vào neo đậu tại âu tàu Trường Sa. Qua khảo sát, các thợ kỹ thuật tại Trung tâm HC-KT xác định bơm làm mát bị hỏng hai bạc đạn, phớt, cánh bơm bị nứt, nếu tiếp tục hoạt động có thể dẫn đến hỏng máy chính. Sau hơn 7 giờ sửa chữa, máy bơm hoạt động bình thường.

 Cán bộ, nhân viên Trung tâm Hậu cần-Kỹ thuật thị trấn Trường Sa trao tặng ngư dân cờ Tổ quốc và tủ thuốc y tế.

Cán bộ, nhân viên Trung tâm Hậu cần-Kỹ thuật thị trấn Trường Sa trao tặng ngư dân cờ Tổ quốc và tủ thuốc y tế.

Trước khi rời âu tàu, ông Nguyễn Văn Cường, Thuyền trưởng tàu cá BTh 97751 TS bày tỏ: “Các anh bộ đội Hải quân không những sửa chữa miễn phí những hỏng hóc trên tàu mà còn tuyên truyền, hướng dẫn ngư trường đánh bắt và tặng ngư dân cờ Tổ quốc, tủ thuốc y tế. Các anh thực sự là chỗ dựa cho chúng tôi yên tâm bám biển”.

Trước đó, ngày 28-2, tàu cá QNg 96509 TS cùng 18 ngư dân đang khai thác hải sản tại vùng biển Trường Sa thì anh Dương Minh Thu, Thuyền trưởng tàu cá QNg 96509 TS bị chảy máu vùng mũi, vỡ động mạch ở mức độ nhẹ, đã được Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa kịp thời cứu chữa, hướng dẫn cách điều trị, các chế độ ăn uống và chế độ nghỉ ngơi hợp lý… Anh Thu tâm sự: “Đến với các âu tàu, làng chài là đến với những ngôi nhà chung giữa biển, chúng tôi được hướng dẫn vào neo đậu, sửa chữa miễn phí nhân công; được thăm khám, chữa bệnh kịp thời. Các anh bộ đội còn cung cấp nước ngọt và tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi ăn, nghỉ trong mùa mưa bão”.

Theo thống kê, từ tháng 11-2016 đến nay, các âu tàu và làng chài tại huyện đảo Trường Sa đã đón hơn 1.000 lượt tàu cá, với gần 10.000 lượt ngư dân các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam vào trú tránh bão an toàn; sửa chữa miễn phí cho hơn 200 lượt tàu cá; cùng với các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển cứu hộ, cứu nạn hàng trăm ngư dân, đưa về đất liền an toàn. Đại tá Nguyễn Tấn Lực, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn 129, cho biết: “Cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 129 thường xuyên bám trụ ở những âu tàu, làng chài, trên những con tàu thực hiện nhiệm vụ giữa biển khơi. Chúng tôi luôn đồng hành, hỗ trợ tối đa để bà con ngư dân yên tâm vươn khơi, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc”.

Bài và ảnh: PHẠM CÔNG HOAN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/diem-tua-cua-ngu-dan-568973