Điểm tựa của người cao tuổi

Đó là mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau của người cao tuổi (gọi tắt là Câu lạc bộ) tại TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Với cách làm sáng tạo, hoạt động của các Câu lạc bộ đã mang lại những kết quả thiết thực. Thông qua Câu lạc bộ, người cao tuổi (NCT) không chỉ hỗ trợ giúp nhau, mà còn tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

Trên địa bàn TP. Mỹ Tho hiện có hơn 26.335 hội viên NCT, với tổng số 23.919 chi, tổ hội. Thời gian qua, các cấp Hội NCT thành phố luôn quan tâm chăm sóc NCT, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Hội.

Chủ tịch Hội NCT TP. Mỹ Tho Lê Ngọc Hóa cho biết, trong năm 2022, Hội NCT thành phố đã tổ chức tuyên truyền, vận động thành lập mới 14 Câu lạc bộ; nâng tổng số toàn thành phố có 32 Câu lạc bộ. Hiện nay, 17/17 phường, xã của TP. Mỹ Tho có Câu lạc bộ, trong đó xã Thới Sơn và phường 8 có 100% khu phố, ấp có Câu lạc bộ.

Các Câu lạc bộ mới thành lập đã vận động được trên 450 triệu đồng và đã giải ngân hỗ trợ cho 85 thành viên nghèo, khó khăn với số tiền trên 420 triệu đồng. Hoạt động của các Câu lạc bộ trên địa bàn thành phố từng bước đi vào nền nếp và hoàn thiện.

Vào các buổi tối, tại nhà văn hóa của nhiều xã, phường trên địa bàn TP. Mỹ Tho lại sôi nổi phong trào tập thể dục dưỡng sinh, múa dân vũ của các thành viên trong Câu lạc bộ. Nhiều hội viên NCT của các Câu lạc bộ cho biết, từ ngày được tập luyện, giao lưu với nhau, đời sống tinh thần, sức khỏe được nâng lên rất nhiều. Không chỉ cùng nhau rèn luyện sức khỏe, tham gia sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, mà các thành viên Câu lạc bộ còn tích cực tương trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Câu lạc bộ khu phố 5, phường 8 tặng quà NCT có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Hội NCT phường 8 cung cấp).

Câu lạc bộ khu phố 5, phường 8 tặng quà NCT có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Hội NCT phường 8 cung cấp).

Ông Huỳnh Văn Cần, Chủ nhiệm Câu lạc bộ khu phố 5, phường 8, TP. Mỹ Tho chia sẻ: “Khi mới thành lập Câu lạc bộ có 50 thành viên, chủ yếu là người đã nghỉ hưu, lớn tuổi. Các thành viên Câu lạc bộ tham gia sinh hoạt định kỳ rất đều đặn, nền nếp và Ban Chủ nhiệm cũng lựa chọn nội dung sinh hoạt sao cho phong phú, thiết thực, gần gũi để các thành viên cùng tham gia. Mỗi thành viên Câu lạc bộ đều làm việc tự nguyện, vì tấm lòng đối với NCT”.

Qua các buổi sinh hoạt, Ban Chủ nhiệm các Câu lạc bộ nắm bắt tình hình sức khỏe, hoàn cảnh từng người, kịp thời thăm hỏi, động viên các hội viên NCT khi ốm đau. Ngoài ra, các Câu lạc bộ còn hỗ trợ cho hội viên NCT khó khăn vay vốn để chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ, buôn bán nhỏ phát triển kinh tế…

Với cách tiếp cận liên thế hệ, dựa vào cộng đồng và tự giúp nhau, các Câu lạc bộ đã trực tiếp tạo cơ hội cho hộ nghèo, cận nghèo, nhất là NCT nâng cao chất lượng cuộc sống.

Câu lạc bộ khu phố 5, phường 8, TP. Mỹ Tho tổ chức Đoàn khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho NCT. (Ảnh: Hội NCT phường 8 cung cấp).

Câu lạc bộ khu phố 5, phường 8, TP. Mỹ Tho tổ chức Đoàn khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho NCT. (Ảnh: Hội NCT phường 8 cung cấp).

Từ những hoạt động thực tế của các Câu lạc bộ có thể thấy đây là mô hình đúng đắn, nhân văn, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội, cộng đồng và đặc biệt là NCT có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ, cải thiện về kinh tế, sức khỏe, tinh thần, góp phần làm tốt công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT tại cộng đồng.

Trong thời gian tới, thông qua các Câu lạc bộ, Hội NCT TP. Mỹ Tho tiếp tục, quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và NCT về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về NCT; tích cực vận động các nguồn lực để thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giúp NCT sống vui, sống khỏe.

Ngoài ra, Hội tích cực triển khai chương trình hành động nhằm phát huy vai trò của NCT trong hoạt động tự giúp nhau và hỗ trợ cộng đồng, thể hiện vai trò của NCT trong đời sống.

SONG AN

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202302/diem-tua-cua-nguoi-cao-tuoi-972297/