Điểm tựa để người nghèo vượt khó

Gò Hà là thôn thuần nông của xã Hòa Khương (huyện Hòa Vang), người dân chủ yếu trồng lúa nên đời sống khá khó khăn. Thời gian qua, với sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy chi bộ và Mặt trận, đoàn thể thôn, các hộ nghèo, hộ khó khăn từng bước ổn định cuộc sống.

Đoàn viên, thanh niên Chi đoàn thôn Gò Hà tặng quà cho các em hộ nghèo, neo đơn và khó khăn. Ảnh: Đ.G.H

Hiện nay, thôn Gò Hà có 304 hộ dân, trong đó có hơn 35 hộ nghèo và gần 50 hộ gia đình chính sách. Để đẩy mạnh công tác giảm nghèo, ngay từ đầu năm, chi bộ thôn ra nghị quyết thực hiện giảm 2-3 hộ nghèo/năm tùy tình hình thực tế. Ông Trần Em, Bí thư Chi bộ thôn Gò Hà cho biết, các hộ nghèo trên địa bàn chủ yếu là các gia đình đơn thân, già yếu và cần sự trợ cấp của xã hội. Các đảng viên trong chi bộ đều lớn tuổi, hoàn cảnh tương đối khó khăn nhưng hằng tháng đều tự nguyện đóng góp nuôi heo đất, chi bộ sẽ đập heo đất 2 quý/lần để thực hiện chương trình.

“Hầu hết các đối tượng được hỗ trợ mỗi năm là những hộ khó khăn nhất trong thôn và được sự thống nhất cao của tập thể. Mỗi năm, chi bộ hỗ trợ một địa chỉ khoảng 1,8 triệu đồng. Vừa qua, chi bộ hỗ trợ bà Lê Thị Kim, vợ của một đảng viên trong chi bộ, bị mù hai mắt. Ngoài ra, chi bộ còn kêu gọi các đơn vị, cá nhân bên ngoài chung tay giúp đỡ thêm cho các hộ nghèo khác, điển hình như Chi bộ Quân sự, Bí thư Đảng ủy xã, Trường Mầm non Hòa Khương… mỗi tháng hơn 200.000 đồng/địa chỉ”, ông Trần Em thông tin thêm.

Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, ông Ngô Văn Hà, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn cho biết, hầu hết người dân thôn Gò Hà đều làm nông, cả thôn chỉ có một cái máy gạo nên việc vận động quyên góp, giúp đỡ các hộ nghèo cũng rất khó khăn. Tuy nhiên, mỗi khi các hộ trong thôn gặp hoạn nạn, người dân nhiệt tình đóng góp, giúp đỡ để động viên bà con vượt qua khó khăn. Vừa qua, Mặt trận thôn đến thăm hỏi, tặng quà cho ông Nguyễn Xuân bị ung thư máu và ông Đinh Ngọc Mãi bị tai nạn lao động. Bên cạnh đó, Mặt trận thôn còn đề xuất Mặt trận xã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ ông Ngô Sơn với số tiền 50 triệu đồng theo chương trình xây nhà đại đoàn kết; đồng thời đề xuất xã hỗ trợ bò giống cho hộ nghèo ông Nguyễn Xuân. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để người dân vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ngoài ra, theo anh Lưu Văn Sen, Bí thư Chi đoàn thôn Gò Hà cho biết, mỗi năm bên cạnh các hoạt động tri ân các gia đình chính sách, Chi đoàn thôn Gò Hà tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn đã tích cực vươn lên trong học tập. Là những việc làm nhỏ nhưng đã phần nào động viên các em và các hộ nghèo, hộ khó khăn có thêm động lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

ĐOÀN GIA HUY

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5399/202305/diem-tua-de-nguoi-ngheo-vuot-kho-3945230/