'Điểm tựa' giúp hộ nghèo vươn lên

Trong 20 năm qua, nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã giúp Đắk Lắk thực hiện có hiệu quả công cuộc xóa đói, giảm nghèo.

Nông dân Đắk Lắk thu hoạch tiêu. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Nông dân Đắk Lắk thu hoạch tiêu. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Sau 20 năm triển khai Nghị định 78/2002/NĐ-CP, ngày 4/10/2002 của Chính phủ về chính sách tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã giúp tỉnh Đắk Lắk thực hiện có hiệu quả công cuộc xóa đói, giảm nghèo, góp phần tích cực cùng địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.

* Vươn lên thoát nghèo

Gia đình bà Đàm Thị Tiếng (sinh năm 1973, người dân tộc Tày) tại xã Cư Kbang , huyện Ea Súp (Đắk Lắk) rời quê hương Cao Bằng vào Đắk Lắk lập nghiệp.

Bà Tiếng cho biết, ban đầu vợ chồng bà bàn nhau đầu tư vào sản xuất hoặc chăn nuôi để phát triển kinh tế nhưng số tiền ít ỏi chỉ đủ để lo chỗ ăn, ở cho gia đình. May mắn, năm 2004, bà Tiếng được bình xét cho vay theo chương trình hộ nghèo, nguồn vốn của Ngân hành Chính sách xã hội để đầu tư phát triển sản xuất.

Từ số tiền được vay 3 triệu đồng, bà mua 1 con bò cái và làm chuồng trại để nuôi. Thời gian sau, bò cái sinh sản 4 bê con. Tận dụng sức kéo, gia đình bà phục hóa được 1 ha đất để trồng lúa. Đến cuối năm 2009, bà bán bớt bò, trả nợ ngân hàng. Để tiếp tục có nguồn vốn đầu tư sản xuất, gia đình bà làm đơn và được bình xét cho vay thêm 12 triệu đồng.

Số tiền không nhiều nhưng là động lực để gia đình bà Tiếng từng bước vươn lên thay đổi cuộc sống. Bà Tiếng chia sẻ: Từ nguồn vốn ban đầu giúp mua được 1 con bò cái, đến nay gia đình đã phát triển được 26 con bò và mua thêm đất sản xuất. Từ ngôi nhà nhỏ, nay gia đình bà đã xây được ngôi nhà khang trang, mua được xe máy. Kinh tế gia đình đã được cải thiện.

Tương tự, gia đình bà Nguyễn Thị Chiến, tại xã Ea Na, huyện Krông Ana cũng đã phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội. Từ số tiền 10 triệu đồng được ngân hàng cho vay để chăm sóc 3 sào cà phê, bà Chiến tích cóp mua thêm 2 sào cà phê, trồng xen canh thêm cây hồ tiêu để phát triển sản xuất.

Sau khi hoàn trả nguồn vốn vay, từ năm 2017-2019, gia đình bà được bình xét cho vay tiếp 50 triệu đồng. Hiện nay, ngoài thu nhập khoảng 40 triệu đồng từ 5 sào cà phê, gia đình bà còn có thêm nguồn thu vài chục triệu đồng từ việc trồng xen cây hồ tiêu, nuôi thêm đàn dê 30 con…

Bà Chiến cho biết: Từ nguồn vốn vay ưu đãi, gia đình bà đã đầu tư để trồng trọt, chăn nuôi. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, bà còn thường xuyên hướng dẫn cho các hộ gia đình, chị em phụ nữ khó khăn về kỹ thuật chăm sóc cây cà phê, chăn nuôi dê đem lại thu nhập cao. Nhờ nguồn vốn này cùng sự chăm chỉ, tìm tòi cách làm hay, gia đình bà từ hộ nghèo đã vươn lên hộ cận nghèo và cố gắng thoát nghèo trong năm tiếp theo.

* Phát huy hiệu quả vốn vay ưu đãi

Bà con nông dân vay vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: baodantoc.vn

Huyện Krông Pắc nằm ở phía Đông của tỉnh Đắk Lắk với dân số khoảng 220.000 người; trong đó, số hộ là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 30,2%. Những năm qua, thông qua nguồn vốn tín dụng đã giúp nhiều người dân nghèo nơi đây phát triển, ổn định cuộc sống. Đến nay, trên địa bàn huyện có 62/64 hội, đoàn thể cấp xã nhận ủy thác với 411 Tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động có hiệu quả. Tổng dư nợ của 14 chương trình cho vay là 474 tỷ đồng với hơn 14.000 hộ được vay vốn.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc, có được kết quả trên là do địa phương đã triển khai có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Vào đầu tháng, đầu quý, các thành viên trong Ban đại diện sẽ được họp và phổ biến các văn bản, chính sách mới ban hành. Từ đó, các đối tượng chính sách có thể tiếp cận nguồn thông tin nhanh, chính xác, hiệu quả.

Tại tỉnh Đắk Lắk, trong những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi đã giúp trên 803 ngàn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận với nguồn vốn; 87.509 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn mua máy tính, thiết bị học tập và trang trải các chi phí để đến trường; xây 19.437 căn nhà cho hộ nghèo không có nhà ở; 1.616 lao động được vay vốn xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài… Nhờ đó giúp hơn 264 ngàn hộ dân thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2005-2010 từ 27% xuống còn 10%; giai đoạn 2016-2020 giảm từ 19,39% còn 6,34%.

Ông Nguyễn Tử Ân - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk cho biết, yếu tố quyết định sự thành công trong triển khai hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn chính là sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cùng công tác phối hợp của các ban, ngành, tổ chức đoàn thể và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân.

Thực tế chứng minh, nguồn vốn cho vay đã góp phần ngăn chặn nạn cho vay nặng lãi, “tín dụng đen”, đặc biệt là ở vùng nông thôn; là động lực để người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội có điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống. Đến nay về cơ bản, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận tín dụng chính sách.

Ông Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao việc triển khai hiệu quả Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ, góp phần giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. 20 năm đưa chính sách vào thực tiễn đã góp phần thay đổi cả về chất và lượng; giúp đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn từng bước vươn lên. Nguồn vốn cho vay đã thực sự góp phần quan trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.

Nguyên Dung/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/diem-tua-giup-ho-ngheo-vuon-len/260250.html