Điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển

Vận động ngư dân vươn khơi đánh bắt khai thác hải sản gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo là nhiệm vụ chính trị thường xuyên trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Đà Nẵng. Đánh giá về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ này, Đại tá Trần Công Thành- Thành ủy viên, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP TP Đà Nẵng đã có cuộc chia sẻ với Báo Công an TP Đà Nẵng.

Đại tá Trần Công Thành

Đại tá Trần Công Thành

P.V: Đại tá cho biết kết quả vận động ngư dân vươn khơi bám biển gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc của BĐBP TP trong những năm qua?

Đại tá Trần Công Thành: Trước tình hình trên biển diễn biến phức tạp, nhạy cảm, khó lường trong thời gian qua, Bộ Chỉ huy BĐBP TP đã chỉ đạo các Đồn Biên phòng (ĐBP) Hải Vân, Phú Lộc, Sơn Trà, Non Nước, Biên phòng cửa khẩu cảng, Hải đội 2 phối hợp tốt với các ban ngành đoàn thể địa phương, cơ quan chức năng tập trung tuyên truyền cho ngư dân, các chủ phương tiện, thuyền trưởng, thuyền viên về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội dung cơ bản Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Luật Biển Việt Nam, Luật Thủy sản, Nghị định 66/20105/NĐ-CP của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản; Nghị định số 130/2015/NĐ-CP ngày 18-12-2015 sửa đổi một số điều của Nghị định số 30/2010/NĐ-CP của Chính phủ... Bên cạnh đó, lực lượng BĐBP tuyên truyền các quy định về nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy, hải sản, khai thác tài nguyên, an toàn hàng hải, tìm kiếm cứu nạn trên biển, bảo vệ môi trường biển, việc tuân thủ các quy định về tuyến hàng hải quốc tế đi qua vùng biển Việt Nam, vận động ngư dân chấp hành tốt việc khai thác đánh bắt hải sản trên biển, không xâm phạm vùng biển nước ngoài...

Kết quả trong giai đoạn 2015 - 2020 các Trạm thông tin liên lạc bờ tại các ĐBP đã tổ chức được 20.176 phiên liên lạc/83.485 lượt phương tiện ngư dân hoạt động khai thác hải sản trên biển, thông qua đó ngư dân đã cung cấp 556 nguồn tin, trong đó có 350 nguồn tin có giá trị, phục vụ tốt công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền vùng biển; tổ chức 367 lượt tàu/1.993 lượt CBCS thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo vệ chủ quyền vùng biển; 2.050 lượt CBCS tuần tra trên sông, vịnh; tổ chức tuần tra theo quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng Biên phòng, Công an, Quân sự được 6.572 lượt/15.560 lượt người; điều động 53 lượt phương tiện/248 lượt CBCS, huy động 46 lượt phương tiện tàu cá ngư dân cứu nạn 76 trường hợp bị nạn trên biển, tiếp nhận, giải quyết 45 trường hợp bị tông va trên biển; huy động 890 lượt CBCS tham gia khắc phục hậu quả thiên tai.

P.V: Để giúp cho ngư dân bảo đảm an toàn trong khai thác đánh bắt hải sản, BĐBP TP đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương đẩy mạnh việc thành lập mô hình đạt hiệu quả thiết thực như thế nào?

Đại tá Trần Công Thành: Để phát huy hiệu quả phong trào quần chúng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, đảo của Tổ quốc. Bộ Chỉ huy BĐBP TP đã chỉ đạo các phòng ban cơ quan, các ĐBP, Biên phòng cửa khẩu cảng, Hải đội 2 phối hợp với các ban ngành đoàn thể của địa phương xây dựng các mô hình giúp dân ở khu vực biên giới biển như: Tổ tàu thuyền đoàn kết, an toàn; khu dân cư văn hóa biển; âu thuyền cảng cá an toàn, văn hóa... gắn với tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới" gắn với phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau; đoàn kết, sáng tạo... và các chương trình "Thành phố 4 an", "5 không", "3 có", góp phần phát triển KT- XH, củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Tiêu biểu là các mô hình "giới thiệu đảng viên đồn Biên phòng về giữ mối quan hệ thường xuyên với cấp ủy chi bộ khu dân cư ven biển"; mô hình "khu dân cư văn hóa biển". Kết quả trong giai đoạn 2015- 2020 BĐBP TP đã củng cố duy trì 128 tổ "Tàu thuyền đoàn kết an toàn" và đã tặng 1.700 lá cờ Tổ quốc, 600 ảnh Bác Hồ cho các "Tổ tàu thuyền đoàn kết an toàn", các tàu của ngư dân trên địa bàn...

BĐBP TP Đà Nẵng phối hợp với Công an, Thanh tra Thủy sản tuyên truyền cho ngư dân chấp hành việc khai thác đánh bắt hải sản trên biển.

BĐBP TP Đà Nẵng phối hợp với Công an, Thanh tra Thủy sản tuyên truyền cho ngư dân chấp hành việc khai thác đánh bắt hải sản trên biển.

P.V: Để bảo vệ chủ quyền biển, đảo đạt hiệu quả cao nhất thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP TP có những chủ trương, giải pháp gì?

Đại tá Trần Công Thành: Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP TP tiếp tục chỉ đạo các phòng ban, cơ quan và các ĐBP, Biên phòng cửa khẩu cảng, Hải đội 2 phối hợp tốt với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, ban ngành đoàn thể, các lực lượng chức năng như Công an, Quân sự, Cảnh sát biển, Sở NN và PTNT đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật Việt Nam và các nước lân cận liên quan đến hợp tác và phát triển nghề cá; các quy định về quản lý, xử lý vi phạm trên lĩnh vực khai thác thủy sản, không đưa tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác thủy hải sản trái phép. Chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể, triển khai có hiệu quả chính sách xóa đói giảm nghèo của Nhà nước, trong đó chú trọng thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác hải sản trên các vùng biển; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động ngư dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo một cách thường xuyên, liên tục, linh hoạt, sáng tạo... Bên cạnh đó phải phối hợp tốt với các lực lượng chức năng trong việc cứu hộ, cứu nạn tàu cá của ngư dân gặp nạn trên biển; đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền vận động nhân dân, nhất là ngư dân hiểu rõ, đồng thuận với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, nâng cao ý thức, trách nhiệm quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc.

Bảo vệ chủ quyền biển, đảo là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị. Chính vì vậy việc vận động ngư dân vươn khơi bám biển khai thác thủy, hải sản, kết hợp với tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo là phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong bảo vệ Tổ quốc, là nhiệm vụ quan trọng cần phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, lâu dài mới đạt hiệu quả thiết thực, góp phần bảo vệ vững chắc toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong tình hình mới.

P.V: Xin chân thành cảm ơn Đại tá.

TRẦN DOÃN TOẢN
(thực hiện)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_236806_diem-tua-vung-chac-cho-ngu-dan-vuon-khoi-bam-bien.aspx