Điện ảnh Quân đội đạt 4 giải thưởng

4 bộ phim tài liệu do Điện ảnh Quân đội thực hiện: 'Như hạt phù sa' đạt giải A; 'Bảy Cồ Đồng Tháp' đạt giải B; 'Nét văn hóa trong tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh', 'Khát vọng Người' đạt giải C của Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề 'Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' đợt I (2016-2018).

Lễ trao Giải thưởng do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương tổ chức trao giải vào tối 13-5, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Xô.

Đoàn Điện ảnh Quân đội tại Lễ trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” .

Điện ảnh Quân đội nhận giải A bộ phim "Như hạt phù sa" .

Bộ phim “Như hạt phù sa” thuộc thể loại phim tài liệu video của đạo diễn Vũ Minh Phương. Bộ phim kể về Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Hoàng (tên thân mật là Ba Hoàng) sống trọn nghĩa nước non, vẹn tình đồng đội. Trong thời kỳ làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, ông đã vận động đồng đội và các tổ chức xây dựng hàng trăm ngôi nhà tình nghĩa cho đồng đội. Ông cũng là người khởi xướng, vận động các cựu chiến binh rước ảnh Bác Hồ về thờ tại gia đình. Phong trào này sau lan rộng ra khắp huyện Phong Điền. Ngoài ra, ông cũng là người đi đầu cùng với huyện đội vận động nhân dân làm đường giao thông nông thôn và đứng ra bảo lãnh giúp hàng trăm cựu chiến binh đủ điều kiện vay vốn để phát triển kinh tế. Ông được đồng đội và bà con trìu mến gọi với danh xưng: Anh Ba nghĩa tình. Đây là bộ phim được ban giám khảo đánh giá cao bởi nội dung mang tính nhân văn sâu sắc, để lại dấu ấn cho khán giả.

Đoàn làm phim thực hiện cảnh quay trong phim “Bảy Cồ Đồng Tháp” .

Phim tài liệu “Bảy Cồ Đồng Tháp” của đạo diễn Phạm Hồng Thắng kể về Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy - một trong những phi công phản lực thuộc lớp đầu tiên giao chiến với không lực Mỹ. Trong giai đoạn 1965-1968, chỉ với Mig17, phi công Nguyễn Văn Bảy đã bắn 7 máy bay hiện đại của Mỹ trên bầu trời Việt Nam. Trở lại với đời thường, sau khi rời quân ngũ, người cựu chiến binh này tiếp tục lao động, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước. Ông là một tấm gương cho thế hệ trẻ học tập và noi theo.

Cảnh trong phim “Khát vọng Người”.

Bộ phim tài liệu “Khát vọng Người” của đạo diễn, NSƯT Phạm Huyên đã chạm đến trái tim người xem bởi hình ảnh của những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Nhiều sinh linh chưa kịp nhìn thấy ánh sáng mặt trời đã phải từ giã cõi đời. Các nhân vật trong phim đều là nạn nhân của chiến tranh, họ đều có những nỗi đau riêng và những nỗi đau chung, nhưng tất cả họ đều có một khát khao, một nghị lực phi thường để trở thành người có ích. Bởi lẽ đối với họ, cuộc đời này không phải là một con đường hầm tuyệt vọng không lối thoát, mà phía trước vẫn còn ánh sáng, nguồn sáng được phát ra từ nghị lực sống và khát vọng làm người.

Phim tài liệu “Nét văn hóa trong tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh” của đạo diễn, NSƯT Lưu Văn Quỳ khắc họa hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội. Ở Người, dường như không có khoảng cách giữa các nguyên thủ quốc gia và quần chúng lao động. Với khát vọng đấu tranh cho tự do, độc lập, hòa bình và hạnh phúc cho nhân loại, Người nhanh chóng hòa nhập với các dân tộc, các nền văn hóa. Trong tư tưởng của Hồ Chí Minh không có ranh giới giữa phương Đông và phương Tây, ở Người chỉ có tự do, bình đẳng, hạnh phúc và quyền lợi cho con người.

4 bộ phim đạt giải của Điện ảnh Quân đội lần này được đầu tư dàn dựng công phu, với những cảnh quay phản ánh người thật việc thật, những nhân vật bình dị mà cao quý.

KHÁNH HUYỀN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/dien-anh-quan-doi-dat-4-giai-thuong-538883