Điện ảnh Việt Nam xuất hiện ấn tượng tại LHP Cannes

Lần đầu tiên, điện ảnh Việt Nam với phái đoàn hùng hậu gồm hơn 40 đại diện các đoàn làm phim, hãng sản xuất và phát hành phim có mặt tại Liên hoan phim Cannes.

Từng nhiều lần có đại diện các đoàn phim hoặc nghệ sĩ đến LHP Cannes nhưng đây có thể nói là năm đầu tiên, điện ảnh Việt Nam “ra quân” bằng việc xuất hiện chính thức và bài bản tại sân chơi này. Thông qua “Gian hàng Việt Nam số 210” tại “Làng quốc tế của Hội chợ Liên hoan phim Cannes lần thứ 70”, con người, đất nước và đặc biệt là điện ảnh Việt Nam đã được giới thiệu một cách chuyên nghiệp đến bạn bè quốc tế. Gian hàng của điện ảnh Việt Nam được xếp ngay bên cạnh gian hàng của cường quốc điện ảnh lớn trên thế giới như: Mỹ, Pháp, Tây Ban Nha, Úc…

Đại diện Cục Điện ảnh chia sẻ, khu vực này có hơn 60 gian hàng của các nước với mục đích quảng bá cho điện ảnh, văn hóa, đất nước và con người của quốc gia mình. Gian hàng của điện ảnh Việt Nam có chủ đề “Việt Nam, điểm đến mới cho các bộ phim bom tấn” được xây dựng dựa trên sự hợp tác giữa Cục Điện ảnh và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này với nguồn kinh phí xã hội hóa.

Tính đến thời điểm này, sau 3 ngày kể từ khi LHP Cannes 2017 khai màn, gian hàng của điện ảnh Việt Nam đã tiếp đón nhiều nhà làm phim, các công ty điện ảnh, hãng sản xuất và phân phối, phát hành phim ở khắp nơi trên thế giới. Đặc biệt, nhiều nhà sản xuất phim nước ngoài đang tìm kiếm bối cảnh quay cho dự án của mình cũng rất quan tâm đến Việt Nam khi tham quan và được giới thiệu tại gian hàng.

Tại đây trưng bày khá nhiều ấn phẩm giới thiệu về các dự án phim và các bộ phim đã hoàn thành, nhận được sự đánh giá cao ở cả trong nước lẫn các sân chơi LHP quốc tế; các dự án phim độc lập triển vọng được tuyển chọn vào các khu vực khác nhau của LHP Cannes; giới thiệu về sự kiện “Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội”…Các băng đĩa, ấn phẩm quảng bá về hình ảnh của nhiều danh thắng tại Việt Nam cũng được trình chiếu như: Tràng An (Ninh Bình), vịnh Hạ Long, Sapa, hang động Sơn Đoòng, Mũi Né….

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL – ông Vương Duy Biên cùng đông đảo các nghệ sĩ, nhà làm phim Việt Nam đã có mặt tại gian hàng. Đại diện Bộ VHTT&DL bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu mà điện ảnh Việt Nam đạt được trong thời gian qua và khích lệ các nhà làm phim nỗ lực hơn nữa để cho ra đời nhiều tác phẩm có chất lượng, được đánh giá cao trong nước và cả quốc tế.

Bà Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện ảnh chia sẻ, sau thành công với việc tổ chức thường kỳ "Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội (HANIFF)", việc tham gia LHP Cannes là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đã cùng Cục điện ảnh vượt qua nhiều khó khăn để đưa điện ảnh Việt Nam tiến dần ra biển lớn quốc tế và góp phần của mình trong việc quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam ra thế giới.

Cũng đi trong đoàn điện ảnh Việt Nam đến với LHP Cannes lần này, NSƯT Hồng Ánh với vai trò đạo diễn bộ phim "Đảo của dân ngụ cư" cho biết, đây là lần thứ 4 chị tham dự sự kiện điện ảnh danh tiếng thế giới trên nhưng chưa bao giờ cảm thấy xúc động và tự hào khi thấy lá quốc kỳ của Việt Nam tung bay tại Cannes như lần này.

"Điện ảnh Việt Nam đã từng hiện diện ở Cannes với nhiều con đường khác nhau, nhưng đây là lần đầu tiên những người làm phim, những công ty sản xuất và phát hành phim, các diễn viên, đạo diễn, nhà biên kịch được hãnh diện với sự xuất hiện chính thức của Việt Nam như một quốc gia, sánh vai cùng các cường quốc điện ảnh khác. Chúng tôi đã có một mái nhà Việt Nam ở Cannes." - NSƯT Hồng Ánh xúc động tâm sự.

Gian hàng Việt Nam tại LHP Cannes nằm trong chuỗi các hoạt động quảng bá điện ảnh Việt Nam chính thức của Cục Điện Ảnh. Trong khuôn khổ chuyến đi này, vào tối 20-5 vừa qua, Cục Điện Ảnh cũng đã chủ trì, phối hợp với các hãng phim và doanh nghiệp điện ảnh tổ chức "Đêm Việt Nam (Vietnam Night)" ở LHP Cannes nhằm giới thiệu điện ảnh Việt Nam, các phim mới của Việt Nam và các dự án triển vọng cùng các đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất phim Việt Nam với giới điện ảnh và truyền thông quốc tế.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/dien-anh-viet-nam-xuat-hien-an-tuong-tai-lhp-cannes/728664.antd