Điện Biên: Án mạng khiến 3 người tử vong

Khoảng 6 giờ ngày 28-5, Công an huyện Mường Chà (tỉnh Điện Biên) nhận tin báo từ Công an xã Mường Tùng về việc tại bản Huổi Chá, xã Mường Tùng, huyện Mường Chà (tỉnh Điện Biên) xảy ra một vụ án mạng khiến 3 người tử vong.

Nhận được tin báo, Công an huyện Mường Chà đã huy động lực lượng nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra vụ án để bảo vệ hiện trường đồng thời lấy lời khai nhân chứng, điều tra làm rõ nguyên nhân. Tại hiện trường có 3 nạn nhân tử vong trên sân nhà là: Sùng A Chu (sinh năm 1965); anh Hờ A Páo (sinh năm 1982) và vợ là chị Giàng Thị Sính (sinh năm 1985), cùng trú tại bản Huổi Chá, xã Mường Tùng, huyện Mường Chà.

Thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, Sùng A Chu đến nhà và dùng dao chém vào đầu chị Giàng Thị Sính. Thấy vậy anh Hờ A Páo lao vào can ngăn. Sau đó Chu lấy dao đâm 2 nhát liên tiếp vào bụng anh Páo và tự đâm vào cổ mình để tự tử. Sau khi bị đâm, chị Sính vùng chạy được khoảng 20m thì gục xuống tử vong. Anh Páo và Sùng A Chu cũng tử vong ngay sau đó do vết thương nặng. Nguyên nhân ban đầu do mâu thuẫn gia đình dẫn đến vụ việc trên. Hiện cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

 Đại tá Tráng A Tủa, Phó giám đốc Công an tỉnh Điện Biên (đứng giữa) có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra. (Ảnh Công an tỉnh Điện Biên cung cấp)

Đại tá Tráng A Tủa, Phó giám đốc Công an tỉnh Điện Biên (đứng giữa) có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra. (Ảnh Công an tỉnh Điện Biên cung cấp)

* Trước đó, vào rạng sáng ngày 27-5 tại khu rừng gần mốc 53, thuộc bản Pú Đao, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên xảy ra một vụ bắn nhầm người trong quá trình đi săn trong rừng khiến 1 người tử vong.

Vào thời điểm nêu trên, ông Tráng A Vảng, sinh năm 1962 và con trai là Tráng A Sinh, sinh năm 1993 cùng có hộ khẩu thường trú tại bản Pú Đao, xã Si Pa Phìn vào rừng săn bắn bằng súng tự chế. Trong quá trình săn bắn, ông Vảng đã bắn nhầm vào con trai mình khiến Sinh tử vong.

Qua lời khai ban đầu với cơ quan công an, ông Tráng A Vảng đã xác nhận việc bắn nhầm con trai mình. Khám nghiệm thi thể nạn nhân cơ quan chức năng cũng phát hiện có 2 viên đạn bi bằng chì găm trong người nạn nhân. Công an huyện Nậm Pồ đã thu giữ 2 khẩu súng kíp, đồng thời tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

PHẠM KIÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/dien-bien-an-mang-khien-3-nguoi-tu-vong-619151