Điện Biên: Bắt đối tượng cho vay 25 triệu đồng, thu lãi 5 triệu đồng/tháng

Công an tỉnh Điện Biên vừa bắt giữ 2 đối tượng về hành vi cho vay nặng lãi và cưỡng đoạt tài sản với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.

Theo đó, Công an tỉnh Điện Biên làm nhiệm vụ tại khu vực tổ 2, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ phát hiện Phạm Văn Khiển (SN 1986) tạm trú tại tổ 3, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ là chủ quán bi-a đang cầm trên tay số tiền 80 triệu đồng và ném các mảnh giấy vụn ra ngoài. Bên trong quán có Lò Văn H. (SN 1989), trú xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên và một người khác.

Lò Văn H. khai nhận vay của Phạm Văn Khiển số tiền 25 triệu đồng với lãi suất 5 triệu đồng/tháng và vừa trả cho Khiển số tiền 80 triệu đồng cả gốc và lãi. Xác định hành vi của Phạm Văn Khiển có dấu hiệu phạm tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, Tổ công tác đã mời người chứng kiến, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ vật chứng để làm căn cứ xử lý.

Đối tượng Phạm Văn Khiển (giữa) bị bắt giữ.

Đối tượng Phạm Văn Khiển (giữa) bị bắt giữ.

Trước đó, ngày 22/4, Công an tỉnh Điện Biên cũng đã phá chuyên án 423T, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Đối tượng bị bắt là Tống Quang Trường (biệt danh Trường Cò), SN 1981, trú tại tổ 1, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Theo đó, Tống Quang Trường có vợ làm Tổng đại lý sổ xố kiến thiết Điện Biên tại huyện Tuần Giáo nên đã gây sức ép với các đại lý bán sổ xố, lô tô. Hàng tháng, các đại lý phải nộp cho Trường một khoản tiền nhất định ngoài tiền doanh thu vé số, lô tô do Nhà nước phát hành; đại lý nào không nộp thì Trường đe dọa sẽ cắt hợp đồng với Công ty xổ số, không cho tiếp tục hoạt động. Ngoài ra, Trường có dấu hiệu của việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức nhận lô, đề trái pháp luật.

Ngày 22/4, Công an tỉnh Điện Biên đã tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét chỗ ở đối với Tống Quang Trường tại số nhà 32, tổ 1, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Trường khai nhận đã cưỡng đoạt của chị Hà Thị Thoa (SN 1991), trú xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên 150 triệu đồng. Ngoài chị Thoa, Trường còn cưỡng đoạt tiền của nhiều người khác.

Hiện cả 2 vụ án đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

PVTT

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/dien-bien-bat-doi-tuong-cho-vay-25-trieu-dong-thu-lai-5-trieu-dongthang-5716585.html