Điện Biên: Bắt được nghi phạm sát hại em gái

Trưa nay (26-4), lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên đã bắt được Lò Văn Biên, nghi phạm sát hại em gái sau 1 ngày lẩn trốn.

Ông Cà Văn Lả, Chủ tịch UBND xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo cho VOV biết, khoảng 12g trưa nay, Lò Văn Biên đã bị lực lượng chức năng bắt giữ tại khu vực bản Đứa, xã Quài Tở, cách hiện trường vụ án khoảng 10km.

Khi bị bắt giữ, đối tượng Biên chỉ mặc một chiếc quần đùi màu đen, cởi trần, tình trạng sức khỏe yếu do suy kiệt và nghi ăn lá ngón tự tử.

Đối tượng Biên được tìm thấy trong tình trạng sức khỏe suy kiệt. Ảnh: VOV

Đối tượng Biên được tìm thấy trong tình trạng sức khỏe suy kiệt. Ảnh: VOV

Ngay sau đó, các lực lượng chức năng đã khẩn trương đưa đối tượng đi bệnh viện cấp cứu; đồng thời, tiến hành giám sát, đợi khi đối tượng hồi phục sẽ lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, vào khoảng 12g ngày 25-4, người nhà phát hiện em Lò T.C (15 tuổi, ở xã Quài Tở) chết trên giường ngủ, đồng thời phát hiện ở cổ có nhiều vết bầm tím nghi do bị siết cổ.

Nhận được tin báo, lãnh đạo UBND xã Quài Tở lập tức yêu cầu lực lượng công an xã phong tỏa hiện trường vụ việc. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định nghi can của vụ án là Lò Văn Biên, VTC news cho hay.

Được biết, Biên là đối tượng ăn chơi, không nghề nghiệp, nghiện ma túy. Hai anh em nạn nhân sống cùng bố dượng, mẹ đi làm xa ở tỉnh Hải Dương. Thời điểm xảy ra vụ việc, ở nhà chỉ có hai anh em.

HP

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/dien-bien-bat-duoc-nghi-pham-sat-hai-em-gai-145860.html