Điện Biên: Bắt hai anh em ruột mua bán trái phép 6.000 viên ma túy tổng hợp

Công an tỉnh Điện Biên vừa phối hợp với các lực lượng chức năng phá thành công chuyên án 320Đ, bắt giữ hai đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Lường Văn Đoàn cùng tang vật tại cơ quan Công an. (Ảnh: Báo Giáo dục và Thời đại).

Thông tin trên báo Tin tức (Thông tấn xã Việt Nam), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên) cho biết, vào lúc 22h15 ngày 27/3, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng phá thành công chuyên án320Đ, bắt giữ hai đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Vào thời điểm trên, tại QL12 (địa phận tổ 7, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) lực lượng phòng, chống ma túy Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Đội kiểm soát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan tỉnh Điện Biên) và Công an phường Thanh Bình bắt giữ hai đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trong quá trình vây bắt, các đối tượng chống trả rất quyết liệt, tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã khống chế đối tượng và đảm bảo an toàn cho toàn bộ lực lượng.

Tại cơ quan điều tra, danh tính hai đối tượng được xác định là: Lường Văn Đoàn (sinh năm 1988) và Lường Văn Tiến (sinh năm 1993), là hai anh em ruột cùng trú tại bản Hạ, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Tang vật thu giữ gồm 30 túi nylon bên trong chứa 6.000 viên ma túy tổng hợp, 2 xe máy cùng nhiều vật chứng liên quan khác.

Cũng trong ngày 27/3, báo Giáo dục và Thời đại cho biết, tại khu vực tổ 10, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên cũng phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đội phòng chống ma túy (Cục Hải quan tỉnh Điện Biên) và Công an phường Noong Bua, phá thành công Chuyên án 320N, bắt giữ 3 đối tượng liên quan.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Giàng A Thị (sinh năm 1998), thường trú tại thôn Đoàn Kết, xã Đak Ngọ, huyện Tuy Đức (tỉnh Đak Nông); Vàng A Minh (sinh năm 1995), thường trú tại bản Huổi Chua, xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên và Thào A Lử (sinh năm 1999), thường trú tại bản Háng Trợ, xã Nậm Nèn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Ba đối tượng trên đã có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 6 bánh hêrôin.

Cả 2 chuyên án trên đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục đấu tranh làm rõ.

BM (Tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/dien-bien-bat-hai-anh-em-ruot-mua-ban-trai-phep-6000-vien-ma-tuy-tong-hop-20200328163348968.htm