Diễn biến bất ngờ mới từ ICBM Triều Tiên?

Các cơ quan tình báo Mỹ đã nhận thấy nhiều dấu hiệu về việc Triều Tiên đang phát triển các tên lửa ICBM mới, bao gồm các mẫu có thể tiếp cận lục địa Mỹ.

Theo các cơ quan tình báo Mỹ, Triều Tiên đang cải tạo một nhà máy đã được sử dụng để phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên (ICBM) của nước này, Washington Post ngày 30/7 cho biết, trích dẫn các quan chức giấu tên trong chính phủ Mỹ nắm được nguồn tin.

Những bằng chứng có được cho thấy Triều Tiên đang nghiên cứu ít nhất một, hoặc hai, ICBM nhiên liệu lỏng tại một cơ sở nghiên cứu gần Bình Nhưỡng.

Mỹ đang theo dõi sát sao diễn biến phát triển tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Truyền thông Mỹ hồi đầu tháng 7 cũng đã đưa tin rằng, Bình Nhưỡng đang tiếp tục phát triển kho vũ khí hạt nhân, cố gắng đánh lừa Hoa Kỳ về những nỗ lực phi hạt nhân hóa của nước này.

Giám đốc tình báo quốc gia Hoa Kỳ Dan Coats trước đó nói rằng việc Triều Tiên hủy bỏ chương trình hạt nhân trong vòng một năm là không chắc chắn. Ông Coats còn đề cập đến lời Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo từng nói trước đây rằng việc phá hủy hoàn toàn kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên sẽ mất một thời gian dài.

Vào tháng 6, CBS News đăng tải thông tin về việc Bình Nhưỡng đã đồng ý phá hủy một bãi thử nghiệm tên lửa ICBM có thể nhắm tới lục địa Mỹ. Bãi thử này được xác định là Khu vực thử vệ tinh Sohae ở tỉnh Bắc Pyongan- nơi thử nghiệm tên lửa tầm xa Hwasong-15.

Vào tháng 5, Bình Nhưỡng đã đồng ý phá hủy các tên lửa ICBM và lần đầu tiên cho các thanh tra quốc tế tiếp cận với kho dự trữ hạt nhân của mình.

Trong năm 2017, Triều Tiên đã tiến bộ nhanh chóng trong nghiên cứu hạt nhân, tiến hành thử nghiệm bom có khối lượng nguyên tử lớn nhất cho đến nay và phóng thử một loạt các tên lửa. Tuy nhiên, sau một bước ngoặt bất ngờ - vào ngày 12/6 vừa qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Singapore, nơi hai nhà lãnh đạo đã đạt được thỏa thuận về việc Bình Nhưỡng tiến hành phi hạt nhân hóa còn Mỹ dừng tập trận quân sự chung với Hàn Quốc, đồng thời tiến tới dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhắm vào Triều Tiên.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/dien-bien-bat-ngo-moi-tu-icbm-trieu-tien-354006.html