Diễn biến bất ngờ về hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine

Theo Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng Ukraine, nước này đã xuất khẩu 1,3 triệu tấn nông sản và các hàng hóa khác kể từ thời điểm thiết lập hành lang trên Biển Đen vào tháng Tám.

Thu hoạch ngũ cốc trên cánh đồng gần làng Kivshovata, vùng Kiev (Ukraine) ngày 18/7/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 27/10, Ukraine cho biết đã xuất khẩu 1,3 triệu tấn sản phẩm kể từ thời điểm thiết lập hành lang trên Biển Đen vào tháng Tám, bất chấp những quan ngại về vấn đề an ninh, an toàn đối với các tàu đi qua hành lang này.

Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng Ukraine Oleksandr Kubrakov viết trên mạng xã hội X: “Tổng cộng có 62 tàu đã sử dụng hành lang này, 37 tàu đã xuất khẩu hơn 1,3 triệu tấn nông sản Ukraine và các hàng hóa khác.”

Ông Kubrakov cho biết thêm bốn tàu đang hướng tới Eo biển Bosphorus và 11 tàu khác đã vào cảng Odessa để bốc hàng.

Ukraine đã thiết lập hành lang từ các cảng của nước này bên bờ Biển Đen tới Eo biển Bosphorus chỉ vài tuần sau khi thỏa thuận cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc ra thị trường thế giới một cách an toàn không được gia hạn.

Thỏa thuận này đạt được năm ngoái với sự trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc nhằm đảm bảo an ninh lương thực, đặc biệt là đối với các quốc gia nghèo nhất.

Việc các cảng của Ukraine bị phong tỏa trong giai đoạn xung đột đã làm dấy lên lo ngại giá lương thực tăng vọt và tình trạng thiếu hụt lương thực ở các quốc gia dễ bị tổn thương.

Trong một diễn biến khác, Bộ Năng lượng Ukraine cho biết hơn 300.000 hộ thuê bao thuộc 14 tỉnh của Ukraine không có điện do thời tiết xấu.

Theo Bộ trên, 1.045 điểm dân cư ở các tỉnh Vinnytsia, Volyn, Dnepropetrovsk, Zhytomyr, Transcarpathian, Ivano-Frankivsk, Kiev, Lvov, Rivne, Ternopil, Khmelnytsky, Chernivtsi và Chernihiv của Ukraine hiện đã bị cắt điện. Thông báo cho biết: “Tổng cộng, 306.000 người tiêu dùng không có điện.”

Bộ Năng lượng cũng cho biết tỉnh Khmelnitsky ở miền Tây Ukraine bị mất điện lâu nhất. Ở tỉnh này, ít nhất 400 điểm dân cư được ghi nhận mất điện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dien-bien-bat-ngo-ve-hoat-dong-xuat-khau-ngu-coc-cua-ukraine/904783.vnp