Điện Biên: Bệnh nhân Covid-19 đầu tiên được công bố khỏi bệnh

Bệnh viện dã chiến thành phố Điện Biên Phủ (Điện Biên) vừa hoàn tất thủ tục cho bệnh nhân 1972 xuất viện. Đây là một trong số ba bệnh nhân dương tính với Covid-19.

Sở Y tế tỉnh Điện Biên trao giấy chứng nhận khỏi bệnh cho bệnh nhân 1972

Ông Phạm Giang Nam - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Điện Biên cho biết trong chiều nay, Bệnh viện dã chiến thành phố Điện Biên Phủ vừa làm thủ tục xuất viện cho một bệnh nhân dương tính với Covid-19. Theo ông Nam, bệnh nhân là L.V.M., trú tại xã Nà Nhạn, thành phố Điện Biên Phủ (BN 1972) có kết quả xét nghiệm ban đầu dương tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, những lần xét nghiệm sau đó, kết quả đều cho âm tính.

Sau hơn 20 ngày điều trị, bệnh nhân 1972 đã được lấy mẫu 8 lần, các lần 2 - 8 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Trước khi ra viện, bệnh nhân 1972 có kết quả khám lâm sàng ổn định, không khó thở, không ho, không sốt.

Sau khi ra viện, bệnh nhân sẽ được theo dõi sức khỏe tại nơi cư trú 14 ngày theo quy định.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/kinh-te-xa-hoi/dien-bien-benh-nhan-covid-19-dau-tien-duoc-cong-bo-khoi-benh-ylNdpQyMg.html