Điện Biên cần rà soát thứ tự ưu tiên đầu tư các dự án phát triển thương mại, hạ tầng

Chiều 30-7, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao đã có buổi làm việc với tỉnh Điện Biên.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên.

Chiều 30-7, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao đã có buổi làm việc với tỉnh Điện Biên.

Báo cáo Phó Thủ tướng và đoàn công tác một số kết quả nổi bật của Điện Biên trong thời gian qua, đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, cho biết: Tuy có nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, song từ đầu năm 2020 đến nay, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, các ngành Điện Biên đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra và đạt được những kết quả quan trọng.

Dự ước tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP đạt 5.335,4 tỷ đồng, (tăng 0,54% so với cùng kỳ năm trước); cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; lũy kế giải ngân đến ngày 24-7-2020 trên 1.172 tỷ đồng (đạt 38,9% so với kế hoạch). Các lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, lao động, việc làm, văn hóa, thể thao... tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.

Điện Biên đã hoàn thành chương trình hỗ trợ làm nhà ở cho 1.149 hộ nghèo huyện Mường Nhé theo chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, đồng thời ban hành kế hoạch, kêu gọi Tập đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ kinh phí và phân công nhiệm vụ để tiếp tục triển khai hỗ trợ làm nhà ở cho hơn 600 hộ nghèo huyện Nậm Pồ, phấn đấu hoàn thành trong tháng 9-2020.

Trong công tác quản lý đường biên, mốc giới; hoạt động xuất, nhập cảnh; hoạt động hợp tác thương mại biên giới, Điện Biên đã chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến quốc tịch, xuất nhập cảnh, cư trú, đi lại, tạo điều kiện cho đồng bào yên tâm làm ăn, sinh sống, nhất là ở các tỉnh Bắc Lào và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Cùng với đó, tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại với nhiều hình thức, như: Tuyên truyền qua báo chí, truyền hình; hội thảo cung cấp các thông tin về tình hình kinh tế, xã hội, cơ hội liên doanh liên kết đầu tư, hợp tác phát triển thương mại giữa tỉnh Điện Biên với các đối tác trong và ngoài nước. Năm 2019, Điện Biên đã vận động được bẩy khoản viện trợ mới với giá trị cam kết là 5.203.707 USD; riêng 6 tháng đầu năm 2020 đã vận động được bẩy khoản viện trợ của năm tổ chức, với giá trị cam kết là 1.810.017 USD.

Chuẩn bị đại hội đảng các cấp, đến nay, toàn tỉnh Điện Biên có 613/616 chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở tổ chức xong đại hội, đạt tỷ lệ 100% số TCCS đảng phải đại hội (Ba chi bộ cơ sở không tổ chức đại hội do chuẩn bị giải thể, sáp nhập); có 2/235 đảng bộ cơ sở bầu trực tiếp bí thư tại đại hội; đối với đảng bộ cấp huyện, có 4/14 đảng bộ trực thuộc tỉnh tổ chức đại hội, còn lại dự kiến đại hội xong trước ngày 31-8-2020. Điện Biên dự kiến tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 trong tháng 10-2020.

Ghi nhận kết quả Điện Biên đạt được trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong những năm qua, đặc biệt trong những tháng đầu năm dù có rất nhiều khó khăn, song GPDP của Điện Biện vẫn tăng 0,54%, thu ngân sách tăng 55,6% và tổng vốn đầu tư toàn xã hội cũng tăng 5,29% so với cùng kỳ năm trước, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định kết quả Điện Biên đạt được cho thấy tinh thần đoàn kết, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh rất quyết liệt, có trọng tâm trọng điểm.

Với mong muốn, Điện Biên tiếp tục phát triển hài hòa giữa mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ gìn biên giới ổn định, hài hòa với các nước bạn, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, đề nghị Điện Biên cần sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư cho các chương trình, dự án phát triển cơ sở hạ tầng; trong giai đoạn 2021-2025 Điện Biên cần rà soát thứ tự ưu tiên đầu tư các chương trình, dự án phát triển thương mại, hạ tầng, khu kinh tế cửa khẩu và đầu tư thương mại biên giới trên địa bàn tỉnh.

Chỉ rõ những tiềm năng, thế mạnh của Điện Biên, như: có đường biên giáp với hai nước Lào, Trung Quốc; thế mạnh du lịch lịch sử là quần thể di tích Chiến trường Điện Biên Phủ; tiềm năng đất đai và tài nguyên thiên nhiên phong phú, Phó Thủ tướng đề nghị Điện Biên cần quan tâm kêu gọi, thu hút đầu tư vào các nhóm tiềm năng để Điện Biên có thể phát triển ổn định, bền vững từ tiềm năng, thế mạnh riêng mà không phải tỉnh nào trong nước, trong khu vực Tây Bắc cũng có được.

Với các đề xuất, kiến nghị của Điện Biên liên quan đến đầu tư nâng cấp, cải tạo Cảng Hàng không Điện Biên; đầu tư hoàn thiện hạ tầng, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, thương mại biên giới trên địa bàn tỉnh; bố trí vốn cho dự án di dân tái định cư Thủy điện Sơn La và dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa huyện Nậm Pồ… Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh giao các bộ: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính tiếp thu để tham mưu Thủ tướng Chính phủ xem xét, bố trí vốn trong thời gian tới.

Trong chuyến công tác, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cùng đoàn công tác đã viếng nghĩa trang liệt sĩ A1; tặng quà cán bộ lão thành cách mạng, chiến sĩ Điện Biên Phủ; thăm, làm việc với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Điện Biên.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/dien-bien-can-ra-soat-thu-tu-uu-tien-dau-tu-cac-du-an-phat-trien-thuong-mai-ha-tang-610734/