Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 10/3

Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 10/3/2023.

Séc quyên góp đủ tiền giai đoạn 1 dự án mua đạn pháo cho Ukraine từ ngoài EU: Thủ tướng Séc Petr Fiala cho biết, cho đến nay Séc đã có thể quyên góp đủ tiền để mua đợt giao hàng đầu tiên 300.000 quả đạn pháo giúp Ukraine từ các nước bên ngoài Liên minh châu Âu theo dự án của Séc.

Thông báo của Thủ tướng Fiala về quyên góp đạn pháo là khá rõ ràng và được cho là nhằm đính chính tuyên bố trước đó một ngày của Tổng thống Séc Petr Pavel khiến nhiều người hiểu nhầm về tiến độ của Séc liên quan dự án này.

Binh lính Ukraine sử dụng súng trường tấn công Ak-74 gần Bakhmut. Ảnh: Reuters

UAV thay đổi chiến tranh hiện đại, tạo sức ép buộc EU phải thích ứng: Trong bối cảnh tác chiến hiện đại có nhiều thay đổi do máy bay không người lái (UAV), chính phủ các nước trong Liên minh châu Âu (EU) đứng trước sức ép phải rút ra bài học từ hoạt động của UAV ở Ukraine và các xung đột gần đây, bao gồm cả Gaza.

Thủ tướng Ba Lan nói thời bình ở châu Âu đã qua: Theo RT, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho rằng thời kỳ hòa bình ở châu Âu đã qua từ lâu và phía trước là một tương lai ảm đạm của lục địa này trong bối cảnh căng thẳng tiếp diễn với Nga. Ông nói: “Cuộc chiến chống lại xu hướng toàn trị, tham nhũng và dối trá đang diễn ra trên nhiều mặt trận. Minh họa rõ nét nhất cho điều này là những gì đang xảy ra trong cuộc xung đột ở Ukraine”.

Abrams và HIMARS bị phá hủy, Nga tiếp tục tiến về phía Tây Donbass: Lực lượng Ukraine được cho là đang triển khai lực lượng phòng bị lâu nay của họ ra chiến trường, cụ thể là xe tăng M1 Abrams do Mỹ cung cấp, trong khi Moscow dường như đã tăng cường các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào các mục tiêu quân sự phía sau của Ukraine, như kho dự trữ đạn dược và các điểm tập kết tạm thời.

UAV cảm tử Lancet của Nga hủy diệt pháo và radar Ukraine bên hữu ngạn Dnipro: Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng trinh sát Nga sử dụng UAV trinh sát Zala để tuần tra khu vực trên và phát hiện các đơn vị pháo binh và một trạm radar tác chiến điện tử được Ukraine triển khai ở đây. Nhóm trinh sát này quyết định phóng các UAV cảm tử Lancet để tiêu diệt mục tiêu trên. Dưới sự hỗ trợ dẫn đường của UAV trinh sát Zala, các UAV Lancet đã lao trúng và làm nổ tung mục tiêu, gồm 2 khẩu pháo và 1 trạm radar.

Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất tổ chức hòa đàm Nga - Ukraine: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ gặp người đồng cấp Ukraine, đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình giữa Kiev và Moscow.

"Chúng tôi vẫn duy trì sự đoàn kết với Ukraine, nhưng cũng tiếp tục nỗ lực chấm dứt chiến sự bằng biện pháp hòa bình dựa trên đàm phán. Chúng tôi sẵn sàng tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình có sự hiện diện của Nga", Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky ở Istanbul.

Ba Lan không loại trừ khả năng phương Tây điều quân tới Ukraine: Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski nói rằng kịch bản phương Tây điều quân tới Ukraine để ngăn chặn quân đội Nga không phải là điều "không thể nghĩ tới". Phát biểu của ông Sikorski trước Quốc hội Ba Lan được đưa ra để phản ứng lại bình luận trước đó của Tổng thống Pháp Macron về khả năng triển quân phương Tây tới Ukraine để ngăn chặn Nga chiến thắng trong xung đột vũ trang này.

Nga tuyên bố bắn hạ gần 50 UAV trong một đêm: Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã bắn hạ 47 máy bay không người lái (UAV) cánh cố định của Ukraine trong đêm qua. Trong đó, một chiếc UAV bị bắn hạ ở vùng Belgorod, 2 chiếc ở vùng Kursk, 3 chiếc ở vùng Volgograd và 41 chiếc ở vùng Rostov.

Kiều Anh/VOV.VN Tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/dien-bien-chinh-tinh-hinh-chien-su-nga-ukraine-ngay-103-post1081521.vov