Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 13/1

24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Nga Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát thị trấn Soledar ở Ukraine.

Ukraine kêu gọi Australia viện trợ xe tăng để giành chiến thắng ở mặt trận phía Đông: Đại sứ Ukraine tại Australia kêu gọi chính phủ Australia cân nhắc việc viện trợ xe tăng cho Ukraine, kèm theo một danh mục các loại vũ khí, đạn dược và nhu yếu phẩm.

Chiều 13/1, Đại sứ Ukraine tại Australia đã kêu gọi chính phủ Australia xem xét viện trợ xe tăng, đồng thời gửi thêm xe bọc thép, tàu chở quân, đạn dược và nhu yếu phẩm hỗ trợ Ukraine trong bối cảnh các cuộc giao tranh ác liệt và tỉ lệ thương vong đang ngày càng tăng cao tại miền Đông nước này.

Soledar đang trong vòng vây chiến sự. Nguồn: Reuters

Soledar đang trong vòng vây chiến sự. Nguồn: Reuters

Nga tuyên bố giải phóng thị trấn Soledar: Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/1 thông báo đã giải phóng thị trấn Soledar. Việc giải phóng thị trấn đóng vai trò quan trọng nằm gần thành phố Bakhmut ở Donetsk đã hoàn thành vào tối 12/1.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, nước này đã hạ hơn 700 binh sĩ và phá hủy hơn 300 đơn vị vũ khí của Ukraine tại khu vực Soledar chỉ trong 3 ngày qua. Giải phóng Soledar giúp Nga cắt đứt nguồn tiếp tế của quân Ukraine ở Artemovsk và bao vây các đơn vị còn lại ở đó.

Nga thả tự do cho cựu lính Hải quân Mỹ: Trung tâm Richardson của Mỹ thông báo, công dân nước này Taylor Dudley, người bị Nga bắt giữ hồi tháng 4/2022, đã được phía Nga bàn giao cho Mỹ hôm 12/1, tại biên giới Nga-Ba Lan. Theo tuyên bố, công dân Taylor Dudley là cựu lính Hải quân Mỹ, được Nga bàn giao tại cửa khẩu biên giới Nga-Ba Lan, hiện đang ở Trung tâm Richardson sẽ sớm được về nhà cùng gia đình. CNN cũng xác nhận, cựu binh Hải quân Mỹ bị giam giữ gần một năm ở Nga đã được thả hôm 12/1.

Nga muốn đàm phán trực tiếp với Ukraine: Trả lời phỏng vấn hãng tin Tass ngày 12/1, Vụ trưởng Vụ Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) thuộc Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, nếu các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine được nối lại, nên diễn ra trực tiếp và không có trung gian hòa giải. Theo Vụ trưởng Alexey Polishchuk, trường hợp Nga và Ukraine nối lại, rất có thể là các cuộc đàm phán trực tiếp. Đây sẽ là lựa chọn tốt nhất vì kinh nghiệm đã chứng minh, các nhà hòa giải phương Tây thường theo đuổi mục tiêu của riêng và cố gắng tác động đến các cuộc đàm phán. Những hành động này không phải để giải quyết tranh chấp, xung đột, mà vì lợi ích chính trị và kinh tế của phương Tây.

"Giành được Soledar cho phép tấn công trực tiếp vào Bakhmut": Một thành viên cơ quan lập pháp Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk (DPR) cho rằng, việc giành quyền kiểm soát thị trấn Soledar là rất quan trọng để tấn công thành phố Artyomovsk (Ukraine gọi là Bakhmut).

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Solovyov Live hôm 12/1, Andrey Bayevsky, nhà lập pháp tại cơ quan lập pháp của DPR, cho biết, việc kiểm soát được thị trấn Soledar là cơ hội tấn công trực tiếp vào thành phố Bakhmut.

“Giành quyền kiểm soát Soledar đồng nghĩa với việc có tầm quan sát trực tiếp tới đường cao tốc từ Slavyansk đến Bakhmut và có thể dễ dàng tấn công các mục tiêu tại Bakhmut”, ông Bayevsky nói.

Phản ứng của Nga khi Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ kế hoạch hòa bình của Ukraine: Việc Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố ủng hộ "kế hoạch hòa bình" mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất sẽ không thay đổi thực tế rằng Nga coi thỏa thuận này là không thể chấp nhận được, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho hay ngày 12/1.

Khi được hỏi về những bình luận của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu, rằng Ankara ủng hộ đề xuất hòa bình 10 điểm mà Kiev đề xuất, bà Zakharova nhận định: "Khó có khả năng sự ủng hộ của Ankara cho dự án này sẽ thúc đẩy việc tìm kiếm một hướng đi tối ưu cho hòa bình ở Ukraine".

Ukraine tuyên bố tiến hành phản công ở Soledar: Quân đội Ukraine tuyên bố đang tiến hành cuộc phản công ở Soledar, thị trấn phía Đông của Ukraine – hiện đang là tâm điểm của các cuộc giao tranh dữ dội.

Trong thông báo trên Telegram, Lữ đoàn cơ động số 46 của Ukraine cho biết: “Sau nhiều ngày nỗ lực đẩy lùi lực lượng đối phương, chúng tôi thậm chí đã đạt được một bước tiến nhỏ. Nhà ga đường sắt và các khu mỏ là của chúng tôi. Chúng tôi đang chờ đợi sự hỗ trợ. Soledar là Ukraine".

Nga mở rộng danh sách trừng phạt công dân Anh: Ngày 12/1, Bộ Ngoại giao Nga đã bổ sung 36 công dân Anh vào danh sách trừng phạt, với hình thức cấm nhập cảnh vào Liên bang Nga.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, quyết định trừng phạt lần này là do “Chính phủ Anh tiếp tục thực thi đường lối chống Nga, đẩy mạnh áp dụng cơ chế trừng phạt các công dân Nga và tiến hành chiến dịch tuyên truyền rầm rộ nhằm làm mất uy tín của Nga và cô lập nước này trên trường quốc tế”.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng “Anh cố tình từ chối đối thoại mang tính xây dựng với Nga. Thay vào đó, nước này cùng với Mỹ tiếp tục đường lối đối đầu với Nga, tăng cường tuyên truyền thông tin giả mạo chống Nga và kích động chủ nghĩa bài Nga”. Bộ Ngoại giao Nga khẳng định rằng, nước này sẽ “đáp trả thích đáng các hành động ủng hộ chính quyền Ukraine chống lại Nga”./.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/dien-bien-chinh-tinh-hinh-chien-su-nga-ukraine-ngay-131-post996352.vov