Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 13/5

Dưới đây là những diễn biến đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 13/5/2022.

Nga nói chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine đang diễn ra đúng lịch trình: Đại diện thường trực của Nga tại Liên minh châu Âu Vladimir Chizhov trả lời phỏng vấn Sky News cho biết, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine đang diễn ra theo đúng lịch trình, mặc dù không nhanh như một số người ở Nga mong muốn.

"Tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng chiến dịch quân sự đặc biệt mà Nga phát động vào ngày 24/2 đang diễn ra theo đúng lịch trình. Nó không nhanh như một số người ở Nga mong muốn nhưng đang tiếp tục ở một tốc độ nhất định. Có các khía cạnh khác nhau của tình hình ở Ukraine, bao gồm nhu cầu bảo vệ quân đội - quân đội Nga và các đồng minh của các nước cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk - cũng như dân thường", ông Chizhov nói.

Lính Ukraine phóng tên lửa chống tăng. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine.

Lính Ukraine phóng tên lửa chống tăng. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine.

Ukraine: Nga không kích, pháo kích Mariupol, tăng quân ở phía Nam: Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết các lực lượng của Nga đang tiếp tục "tiến hành pháo kích và không kích Mariupol", đồng thời bao vây các đơn vị của Ukraine ở nhà máy Azovstal.

Cơ quan này của Ukraine cho biết, nhà máy Azovstal đã hứng chịu những cuộc nã pháo liên tục từ Nga trong 2 tháng qua. Theo một sĩ quan Ukraine trong nhà máy Azovstal, tất cả dân thường mắc kẹt ở đây có thể đã được sơ tán, trong khi quân đội Ukraine tiếp tục cố thủ bên trong.

Ukraine muốn ký văn bản thỏa thuận về việc thực hiện sơ tán ở Azovstal: Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk cho biết: “Chúng tôi đã bắt đầu vòng đàm phán mới về lộ trình (sơ tán khỏi nhà máy Azovtsal). Đại diện Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế, đã gặp các đại diện Nga trong ngày 12/5. Chúng tôi đã trao đổi với đại diện của Ủy ban này cũng như đại diện Liên Hợp Quốc và ủy thác cho họ. Chúng tôi muốn có một văn bản nêu rõ việc sơ tán khỏi nhà máy Azovstal sẽ được thực hiện như thế nào và chúng tôi đã sẵn sàng để ký một văn bản như vậy”.

Ukraine phản công, Nga tuyên bố bắn hạ UAV của Ukraine ở Kharkiv: Ukraine cho biết nước này tiếp tục tiến hành các cuộc phản công nhằm làm gián đoạn chuỗi hậu cần của Nga trong khi Moscow tuyên bố nước này vừa bắn hạ 1 UAV của Ukraine ngày 13/5.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết các cuộc phản công của lực lượng Ukraine ở phía Bắc tiếp tục làm gián đoạn chuỗi hậu cần của Nga. Theo đó, các lực lượng của Nga "đã không tiến hành chiến dịch tấn công theo hướng Kharkiv. Những nỗ lực chính hiện nay tập trung vào việc ngăn chặn cuộc tiến công của quân đội Ukraine tại Vesele".

Tổng thống Nga và Thủ tướng Đức thảo luận tình hình ở Ukraine: Ngày 13/5, Tổng thống Nga Putin đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Scholz trong đó hai ông trao đổi tình hình ở Ukraine, bao gồm cả tiến trình đàm phán giữa Moscow và Kiev, theo cơ quan báo chí điện Kremlin. Cuộc điện đàm chủ yếu tập trong vào khía cạnh nhân đạo trong tình hình ở Ukraine. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận và đưa ra đánh giá căn bản về tiến trình đàm phá Nga-Ukraine.

Mỹ tuyên bố sẽ không gửi vũ khí hạt nhân cho Ukraine: “Không có khả năng về việc Mỹ cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine”, Trợ lý Ngoại trưởng Karen Donfried nói trong một phiên điều trần tại Thượng viện hôm 12/5.

Bà Donfried nhấn mạnh: “Mỹ không phải là một bên trong cuộc xung đột này. Mỹ đang cung cấp hỗ trợ an ninh và vũ khí cho Ukraine, nhưng không có chuyện chúng tôi cung cấp vũ khí hạt nhân cho Kiev”.

Anh tìm mua vũ khí thời Liên Xô hoặc Nga để viện trợ cho Ukraine: Bộ trưởng Quốc phòng Anh vừa cho hay, nước này đang tìm mua các vũ khí đã dùng rồi do Liên Xô trước đây hoặc nước Nga sau này chế tạo nhằm cung cấp cho Ukraine.

Ba Lan ủng hộ Phần Lan gia nhập NATO càng sớm càng tốt: Thủ tướng Ba Lan Morawiecki xác nhận, nước này ủng hộ việc Phần Lan nhanh chóng trở thành thành viên NATO.

Theo Thủ tướng Morawiecki, việc Phần Lan quyết định khởi xướng các thủ tục gia nhập NATO là một tin tốt cho an ninh của châu Âu và Ba Lan. Ba Lan ủng hộ việc Phần Lan tiến hành các thủ tục gia nhập càng nhanh càng tốt.

Phần Lan đưa ra kế hoạch xin gia nhập NATO: Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan Pekka Haavisto hôm 12/5 cho biết chính phủ dự kiến đề xuất gia nhập NATO vào ngày 15/5.

Đề xuất sau đó sẽ được trình với quốc hội để bỏ phiếu tại một cuộc họp dự kiến diễn ra vào sáng 16/5 (giờ địa phương).

Tàu chiến Nga tập trận ở Biển Baltic giữa lúc căng thẳng: Nhóm tác chiến hải quân Nga đã tiến hành tập trận quy mô lớn ở Biển Baltic trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine vẫn đang diễn ra và Phần Lan vừa thông báo ý định gia nhập NATO. Trong cuộc tập trận, các tàu hộ vệ tên lửa Sovetsk và Mytishchi thuộc hạm đội Baltic sẽ diễn tập pháo kích nhằm vào các mục tiêu trên mặt nước ở tầm xa.

Nga lên tiếng về cáo buộc quân đội Nga bạo lực với trẻ em Ukraine: Trước các cáo buộc quân đội Nga có nhiều hành vi bạo lực với trẻ em ở Ukraine, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia đã phản bác lại, gọi các cáo buộc đó là vô căn cứ. Ông Nebenzia cho biết, Kiev không đưa ra được bằng chứng nào.

Xung đột Nga-Ukraine có thể dẫn đến sự gia tăng chủ nghĩa cực đoan và khủng bố: Phát biểu tại một hội nghị chống khủng bố của Liên Hợp Quốc mới đây, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto cảnh báo, cuộc xung đột Nga-Ukraine và sự gia tăng số lượng các cuộc tấn công khủng bố có thể đặt ra một thách thức an ninh nghiêm trọng đối với cả châu Âu và châu Phi.

Đại diện của Nga tại LHQ nêu điều kiện dừng chiến dịch đặc biệt tại Ukraine: Trong một cuộc phỏng vấn với ấn phẩm trực tuyến UnHerd News của Anh, Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại LHQ Dmitry Polyansky cho rằng, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga có thể kéo dài do các nước phương Tây.

Ông Dmitry Polyansky nói: “Nếu các nước phương Tây cố gắng ngăn chặn xung đột bằng cách đổ dầu vào lửa, nó có thể kéo dài thêm một thời gian. Tuy nhiên, điều này sẽ không thay đổi nhịp độ chung của cuộc xung đột, không ngăn Nga đạt được các mục tiêu đặt ra”.

Nga thay đổi lập trường, coi việc Ukraine gia nhập EU giống như gia nhập NATO: Phó đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyanskiy cho biết, trước đây, Nga không quá lo ngại về việc Ukraine trở thành thành viên Liên minh châu Âu (EU), nhưng quan điểm này đã thay đổi.

Theo ông Polyanskiy, lý do là vì cách cư xử của EU kể từ sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine cuối tháng 2 vừa qua. Nga cảm thấy EU đã liên kết hoàn toàn với NATO./.

Trung Hiếu/VOV.VN tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/dien-bien-chinh-tinh-hinh-chien-su-nga-ukraine-ngay-135-post943677.vov