Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 15/5

Dưới đây là một số diễn biến nổi bật liên quan đến tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 15/5/2024.

Ukraine điều lực lượng dự bị đến Kharkov. Bộ Truyền thông Chiến lược Ukraine ngày 13/5 cho biết, việc điều động thêm lực lượng dự bị đến Kharkov nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine trong khu vực. Việc tập hợp lực lượng sẽ “tùy thuộc vào diễn biến của tình hình”.

Bộ trên cũng lưu ý rằng, lực lượng Nga liên tiếp giành được vị trí ở hướng Kharkov và đang tìm cách đẩy lực lượng Ukraine khỏi một số khu vực trọng điểm. Điều này cũng đã được Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận hôm 13/5. Kiev thừa nhận Nga đã “thành công về mặt chiến thuật” trong đợt tấn công gần đây.

Theo Bloomberg, Kiev đã bắt đầu triển khai thêm quân để ổn định tiền tuyến phía Đông Bắc. Cuộc tấn công của Nga có thể đã kéo căng lực lượng vốn đã thiếu vũ khí và quân số của Ukraine, đồng thời có thể buộc Kiev phải điều chuyển lại lực lượng từ mặt trận phía Đông tới Kharkov.

Binh sỹ Nga mang hệ thống tên lửa Kornet ở vùng Kharkov, tháng 8/2022. Ảnh: Sputnik

Binh sỹ Nga mang hệ thống tên lửa Kornet ở vùng Kharkov, tháng 8/2022. Ảnh: Sputnik

Nga lợi dụng điểm yếu của Ukraine để đạt bước đột phá trên chiến trường. Franz-Stefan Gady, thành viên cấp cao phụ trợ của Trung tâm An ninh Mỹ Mới, nhận định, quân đội Nga đã nhận ra rằng khó khăn lớn nhất mà Ukraine đang gặp phải là thiếu nhân lực. Các cuộc tấn công của Nga ở Đông Bắc Ukraine là một phần trong kế hoạch của Nga nhằm buộc Ukraine phải chuyển quân khỏi các mặt trận khác, đặc biệt là ở Donbass.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cũng đưa ra đánh giá tương tự, nói rằng các hoạt động tấn công của Nga ở Kharkov có thể nhằm mục đích đưa lực lượng Ukraine ra khỏi các mặt trận khác. Về lâu dài, điều này có thể giúp Nga đạt thêm bước tiến nếu Moscow tận dụng được điểm yếu trong phòng tuyến của Ukraine.

Michael Kofman, thành viên cấp cao tại Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie, cho biết, Ukraine đang gặp nguy hiểm vì sẽ phải mất nhiều tháng để giải quyết tình trạng thiếu nhân lực. “Đạn dược có thể đến tiền tuyến trong 2 tuần, nhưng nhân lực thì không”, ông Kofman nói, dự đoán rằng “tình hình nhân lực của Ukraine có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn trước khi có tín hiệu khả quan”.

Ngoại trưởng Mỹ bất ngờ thăm Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 14/5 đã đến thủ đô Kiev trong chuyến thăm đầu tiên tới Ukraine của một quan chức cấp cao của Mỹ kể từ khi Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ quân sự trị giá 61 tỷ USD cho Ukraine hồi tháng trước. Mục đích của chuyến thăm không được thông báo trước này được cho là nhằm trấn an Ukraine rằng nước này vẫn có sự hỗ trợ của Mỹ trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, Ngoại trưởng Blinken đã đến Kiev bằng tàu hỏa vào sáng sớm nay, hy vọng sẽ "gửi đi tín hiệu trấn an mạnh mẽ tới người dân Ukraine vốn đang ở trong thời điểm hết sức khó khăn". Chuyến thăm cũng để tái khẳng định cam kết ủng hộ lâu dài của Mỹ với Ukraine. Nhân dịp này, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cũng sẽ có bài phát biểu tập trung vào tương lai của Ukraine.

Ukraine bắn hạ trực thăng K-52 của Nga. Giới chức Ukraine ngày 13/5 cho hay Nga đã mất một trong những trực thăng tấn công được cho là có tầm ảnh hưởng lớn trong chiến dịch quân sự ở Ukraine là trực thăng Ka-52 với biệt danh "Cá sấu".

Theo Newsweek dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine, Lữ đoàn cơ giới 47 của Ukraine đã hạ trực thăng Ka-52 của Nga gần thành phố Avdiivka, nơi đang xảy ra chiến sự quyết liệt.

“Tuần mới, máy bay mới của Nga bị phá hủy", Bộ Quốc phòng Ukraine viết trên mạng xã hội X. Chính phủ Ukraine cho rằng mỗi chiếc trực thăng Ka-52 trị giá khoảng 16 triệu USD.

Ukraine thay thế chỉ huy quân đội ở Kharkov. Cuối tuần trước, giới lãnh đạo quân đội Ukraine đã quyết định thay thế chỉ huy nhóm tác chiến Kharkov là ông Yury Galushkin, tờ RBK-Ukraine đưa tin, dẫn nguồn cụm quân Khortitsa mà nhóm này trực thuộc. Ông Galushkin mới được bổ nhiệm chỉ huy nhóm tác chiến Kharkiv vào đầu tháng 4.

Tờ RBK-Ukraine cho biết thêm, tướng Mikhail Drapaty đã được chọn làm người thay thế ông Galushkin kể từ ngày 11/5. Ông Drapaty vẫn sẽ tiếp tục đảm nhiệm vị trí phó lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, vị trí mà ông đã đảm nhận vào tháng 2 trong bối cảnh có một cuộc cải tổ lớn trong quân đội. Đây là lần thứ hai nhóm tác chiến Kharkiv phải thay chỉ huy trong hơn 1 tháng.

Thêm một quan chức quân sự cấp cao của Nga bị bắt. Người đứng đầu Tổng cục Nhân sự thuộc Bộ Quốc phòng Nga - tướng Yuri Kuznetsov đã bị bắt giữ, các nguồn tin tiết lộ với hãng thông tấn Tass.

"Tướng Kuznetsov bị bắt giữ vì tình nghi phạm tội hình sự. Vụ việc đang được Cục Điều tra quân đội thuộc Ủy ban Điều tra Nga xử lý", nguồn tin cho biết.

Văn phòng và nhà riêng của ông Kuznetsov đã bị khám xét. Các thông tin chi tiết khác chưa được tiết lộ.

Trước đó, từ năm 2010 đến 2023, ông Kuznetsov đã lãnh đạo Tổng cục 8 của Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Nga, chuyên giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Quốc phòng.

Vai trò mới của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, ông Sergey Shoigu đã được bổ nhiệm làm Thư ký Hội đồng An ninh Nga, sẽ giám sát Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật - Quân sự Liên bang nhưng sẽ không đứng đầu cơ quan này.

Theo sắc lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin về cơ cấu mới của cơ quan hành pháp, cơ quan Hợp tác Kỹ thuật - Quân sự Liên bang trước đây trực thuộc Bộ Quốc phòng Nga nhưng hiện giờ được đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng thống.

Ngoài ra, ông Shoigu cũng giữ vị trí Phó Chủ tịch Ủy ban Công nghiệp Quốc phòng. Về mặt kỹ thuật, đây là công việc được coi là ở cấp cao hơn so với vị trí Bộ trưởng Quốc phòng.

Hoàng Phạm/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/dien-bien-chinh-tinh-hinh-chien-su-nga-ukraine-ngay-155-post1095086.vov