Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 16/4

24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Nga và Ukraine trao đổi tù binh quy mô lớn và Lực lượng Wagner giành quyền kiểm soát thêm 2 khu vực ở Bakhmut.

Ukraine: Giao tranh dữ dội chưa từng có ở Bakhmut trong nhiều thập kỷ: Các lực lượng vũ trang của Ukraine và Nga đã trải qua những cuộc giao tranh dữ dội ở phía Đông thành phố Bakhmut, quân đội Ukraine cho hay ngày 15/4.

Binh lính Ukraine ở gần thành phố Bakhmut. Ảnh: Reuters

Binh lính Ukraine ở gần thành phố Bakhmut. Ảnh: Reuters

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trước đó cùng ngày, lực lượng của nhóm quân sự tư nhân Wagner đã kiểm soát thêm 2 khu vực của Bakhmut - mục tiêu chính trong cuộc tấn công của Moscow ở phía Đông Ukraine.

"Giao tranh ác liệt chưa từng có trong những thập kỷ gần đây đang diễn ra ở trung tâm khu vực đô thị của thành phố", ông Serhiy Cherevatyi, người phát ngôn Bộ Chỉ huy Quân sự phía Đông Ukraine cho hay.

Nga tấn công trung tâm chỉ huy của 2 lữ đoàn Ukraine tại Donetsk và Zaporizhia: Trong cuộc họp báo ngày 16/4, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Tướng Igor Konashenkov thông báo Lực lượng Vũ trang Nga đã tấn công các trung tâm chỉ huy của Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ 125 và 102 của Ukraine ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và vùng Zaporizhia.

Trước đó hôm 15/4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng không quân nước này đã đánh chặn nhiều tên lửa và bắn hạ một số phương tiện bay không người lái (UAV) của lực lượng Ukraine. Trong khi đó, Ukraine tuyên bố rằng lực lượng nước này đã tiến hành các đợt tấn công vào các khu vực tập trung binh sỹ và vũ khí Nga.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, các lực lượng vũ trang nước này đã tiếp tục tiến hành hoạt động quân sự trên nhiều hướng gồm Kupyansk, Krasny Lima, Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson. Không quân Nga đã đánh chặn nhiều quả tên lửa và bắn hạ nhiều UAV của phía Ukraine.

Nga và Ukraine trao đổi tù binh quy mô lớn: Nga và Ukraine đã tiến hành một cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn nhân dịp Lễ Phục sinh của Chính thống giáo Đông phương.

Trong một tuyên bố được đưa ra hôm 16/4, ông Andriy Yermak, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, cho biết một cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn đã được Nga và Ukraine thực hiện nhân dịp Lễ Phục sinh của Chính thống giáo Đông phương.

Guardian đưa tin ít nhất 100 binh sĩ Ukraine được trả tự do nhân dịp Lễ phục sinh là những binh sĩ bị bắt giữ bởi công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga. Trong khi đó, số lượng binh sĩ Nga được trao trả trong đợt này hiện chưa được công bố.

Nga tuyên bố phá hủy kho nhiên liệu của lữ đoàn dù Ukraine và nhiều vũ khí: Quân đội Nga đã phá hủy một kho chứa nhiên liệu của lữ đoàn dù Ukraine trong chiến dịch quân sự gần Slavyansk, đồng thời bắn hạ nhiều vũ khí của đối phương, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga - Thiếu tướng Igor Konashenkov cho hay ngày 15/4.

"Một kho nhiên liệu của lữ đoàn dù số 81 của Ukraine đã bị phá hủy gần Slavyansk thuộc nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng", người phát ngôn Konashenkov nói.

Theo ông Konashenkov, máy bay chiến đấu, lực lượng tên lửa và pháo binh Nga đã tấn công 73 đơn vị pháo binh của Ukraine tại các vị trí khai hỏa cũng với trang thiết bị và lực lượng của đối phương ở 95 khu vực.

Lực lượng Wagner giành quyền kiểm soát thêm 2 khu vực ở Bakhmut: Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/4 tuyên bố, lực lượng quân sự tư nhân Wagner của nước này đã giành quyền kiểm soát thêm 2 khu vực ở thành phố Bakhmut, miền Đông Ukraine. Theo báo Guardian, trong ngày 15/4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các thành viên của Tập đoàn quân sự Wagner đã kiểm soát thêm 2 khu vực ở ngoại ô phía Bắc và nam của thành phố Bakhmut.

"Các cuộc giao tranh khốc liệt vẫn đang diễn ra, đơn vị lính dù đang giúp chúng ta cầm chân lực lượng Ukraine ở rìa Bakhmut. Lực lượng bên trong thành phố của đối thủ đang cố tình phá hủy cơ sở hạ tầng trước khi rút lui để làm chậm bước tiến của Tập đoàn Wagner", Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Tổng thống Zelensky nói về nhiệm vụ khó khăn nhất với quân đội: Trong một bài phát biểu được đưa ra vào tối 15/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã có những cuộc thảo luận quan trọng với các quan chức quốc phòng và tình báo hàng đầu của nước này để tìm giải pháp cho tình hình chiến sự.

Theo Tổng thống Ukraine, việc giữ vững khu vực ly khai Donetsk ở miền Đông đang là nhiệm vụ khó khăn nhất mà quân đội nước này phải thực hiện.

Bất ngờ Ukraine sản xuất đạn cối bên trong lãnh thổ quốc gia NATO: Những quả đạn cối 120mm đầu tiên được Ukraine sản xuất ở nước ngoài đã được chuyển về trong nước và đưa thẳng ra chiến trường.

Theo BulgarianMilitary, một số báo cáo cho biết những quả đạn cối 120mm đầu tiên của Ukraine đã sẵn sàng chiến đấu ở mặt trận. Đối với Ukraine, đây là tin tức cần thiết bởi vấn đề đạn dược quyết định rất lớn đến kết quả trên chiến trường.

Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Ukraine, trích dẫn các hồ sơ thường xuyên theo dõi việc giao vũ khí cho Ukraine, những quả đạn cối 120mm tiêu chuẩn NATO đầu tiên, do Ukraine sản xuất đã được đưa ra tiền tuyến. Chúng được sử dụng trong các trận chiến chống lại lực lượng vũ trang Nga./.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/dien-bien-chinh-tinh-hinh-chien-su-nga-ukraine-ngay-164-post1014348.vov