Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 21/2

Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 21/2.

Mỹ báo trước cho Nga về chuyến thăm Kiev của Tổng thống Biden. Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết, Mỹ đã báo trước với Nga rằng Tổng thống Joe Biden sẽ đến thăm Kiev. “Chúng tôi đã thông báo với Nga rằng Tổng thống Biden sẽ tới Kiev”, ông Sullivan nói, đồng thời cho biết thêm thông báo được gửi “vài giờ trước khi” ông Biden rời Washington và được cung cấp “vì mục đích giảm xung đột”. Sullivan không cho biết cụ thể về cách thức liên lạc với các quan chức Nga hoặc phía Moscow phản ứng thế nào với thông tin này.

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh, xác nhận trên kênh Telegram rằng ông Biden đã nhận được “sự đảm bảo an toàn” từ Moscow cho chuyến thăm tới Kiev.

Binh sỹ Ukraine khai hỏa lựu pháo PzH 2000 gần Soledar, ngày 11/1/2023. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Biden tới Warsaw sau chuyến thăm Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 20/2 đã tới thủ đô Warsaw của Ba Lan sau chuyến thăm bất ngờ tới Ukraine.

Chuyên cơ Không lực Một đến Warsaw lúc 23h13 tối 20/2 theo giờ địa phương, sau chuyến bay 40 phút từ Rzeszów, Ba Lan. Ông Biden đã rời Kiev khoảng 12 giờ trước đó, ngồi chuyến tàu khoảng 10 giờ để quay lại Ba Lan trước khi đáp chuyến bay ngắn tới Warsaw. Đón Tổng thống Biden tại sân bay có Ngoại trưởng Ba Lan Marcin Przydacz và Đại sứ Mỹ tại Ba Lan Mark Brzezinski.

Italy cân nhắc gửi máy bay chiến đấu cho Ukraine. Báo La Repubblica ngày 19/2 đưa tin chính phủ Italy đang bí mật xem xét các phương án gửi máy bay quân sự cho Ukraine. Lô hàng có thể bao gồm máy bay tấn công mặt đất AMX A-11 Ghibli cũ cũng như máy bay phản lực Tornado, La Repubblica cho biết trong một bài báo khác đăng ngày 20/2. Tuy nhiên, tờ báo tỏ ra hoài nghi về sáng kiến này, vì số lượng nhỏ như vậy khó có thể thay đổi tình hình trên bầu trời Ukraine.

Theo La Repubblica, máy bay ném bom chiến đấu AMX Ghibli dự kiến sẽ được Không quân Italy cho nghỉ hưu hoàn toàn vào cuối năm 2023.

Đức nói không sở hữu loại máy bay chiến đấu mà Ukraine yêu cầu. Phát biểu với báo giới ngày 20/2, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nói rằng Đức khó có thể đáp ứng các yêu cầu của Ukraine về máy bay chiến đấu vì Lực lượng Vũ trang của nước này không sở hữu các loại máy bay tương ứng.

Khi được hỏi về khả năng chuyển giao máy bay chiến đấu cho Ukraine, ông Pistorius cho biết, cho đến nay, các cuộc thảo luận chỉ đề cập đến “các loại máy bay chiến đấu mà Bundeswehr không sở hữu”. Quân đội Đức (Bundeswehr) hiện chủ yếu dựa vào các máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon. Theo báo cáo năm 2021, Không quân Đức (Luftwaffe) có hơn 140 máy bay loại này. Ngoài những chiếc Typhoon, Không quân Đức còn có gần 90 máy bay phản lực Panavia Tornado cũ hơn.

EU thừa nhận sắp cạn kiệt biện pháp trừng phạt Nga. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel hôm 20/2 cho biết, các cuộc thảo luận của EU về các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga trở nên khó khăn hơn khi liên minh đã áp đặt mọi lệnh trừng phạt nghiêm khắc có thể đưa ra đối với Moscow và “không còn nhiều biện pháp để áp dụng”.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ LeSoir của Bỉ, ông Michel cho biết, mỗi lệnh trừng phạt mới hiện nay nhằm mục đích “thắt chặt các kẽ hở và ngăn chặn gian lận”, vì tất cả các biện pháp trừng phạt chính đã được áp đặt. “Lệnh trừng phạt chính đã được áp dụng vì chúng tôi đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nhiên liệu hóa thạch của Nga. Một khi đã thực hiện các bước chính, chúng ta không còn nhiều việc để làm nữa”.

Nga khép chặt vòng vây ở Bakhmut. Quan chức dân quân Donetsk thông báo lực lượng Nga đang khép vòng vây ở thành phố Bakhmut và sẽ sớm kiểm soát chảo lửa này.

"Các trận chiến đô thị đang diễn ra khốc liệt ở Artyomovsk (Ukraine gọi là Bakhmut). Nếu chúng ta nhìn vào bản đồ của các trận chiến đang diễn ra, Artyomovsk đang bị khép vòng vây và bị bao vây một nửa", Yan Gagin, chuyên gia chính trị - quân sự kiêm cố vấn cho người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, thông báo hôm 20/2. Theo ông Gagin, hàng nghìn binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng ở Bakhmut, thậm chí có thời điểm, "họ mất hàng trăm binh sĩ mỗi ngày, đó là tổn thất nặng nề ở chiến tuyến".

Tổng thống Putin nói Phương Tây đã khơi mào xung đột và Nga phải ngăn chặn điều đó. Trong bài thông điệp liên bang ngày 21/2, Tổng thống Putin cho rằng chính phương Tây “đã khơi mào xung đột và chúng tôi sử dụng lực lượng để ngăn chặn điều đó".

Theo Tổng thống Putin, vào tháng 2/2022, "rõ ràng" Ukraine đã chuẩn bị mọi thứ để thực hiện các hành động trừng phạt nhằm vào Donbass."Tất cả những điều này hoàn toàn trái với các tài liệu đã được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua”.

Nga cảnh báo đáp trả vũ khí tầm xa của phương Tây ở Ukraine. Trong thông điệp liên bang chiều 21/2 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo vũ khí tầm xa phương Tây cung cấp cho Ukraine sẽ phải đối mặt với sự đáp trả từ Nga.

Tổng thống Putin tuyên bố phạm vi tấn công của vũ khí do phương Tây cung cấp cho Ukraine càng xa, Nga càng cần phải đẩy mối đe dọa đó ra xa khỏi lãnh thổ Nga. Theo ông Putin, phương Tây đã chi 150 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine và số tiền chưa dừng lại ở đó.

Thủ tướng Italy thăm Ukraine. Thủ tướng Italy Giorgia Meloni ngày 21/2 đã tới Kiev và dự kiến có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Chuyến thăm Kiev được coi là một trong những chuyến đi quan trọng nhất của Thủ tướng Meloni kể từ khi bà lên nắm quyền vào tháng 10/2022. Chuyến thăm diễn ra một tuần sau khi đối tác liên minh của bà, ông Silvio Berlusconi - lãnh đạo đảng Forza Italia, đổ lỗi cho Tổng thống Zelensky về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Văn phòng Thủ tướng Italy cho biết bà Meloni đã gặp người đồng cấp Ba Lan vào tối 20/2 nhưng không công bố chi tiết về chuyến đi vì lý do an ninh./.

Hoàng Phạm/VOV.VN Tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/dien-bien-chinh-tinh-hinh-chien-su-nga-ukraine-ngay-212-post1003190.vov