Diễn biến COVID-19 đến 7h30 sáng 24/3: Số ca tử vong vượt 16.500 người

Theo hãng tin AFP của Pháp, trong 24 giờ qua, toàn thế giới ghi nhận thêm 1.748 ca tử vong và 37.217 ca nhiễm mới, trong đó Italy có số ca tử vong cao nhất trong 24 giờ qua là 601 ca.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Strasbourg, Pháp, ngày 16/3/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Strasbourg, Pháp, ngày 16/3/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo số liệu thống kê đến 7 giờ 30 sáng 24/3 (theo giờ Việt Nam), số ca tử vong do dịch viêm đường hô hấp COVID-19 trên toàn thế giới đã lên tới hơn 16.500 ca.

Kể từ sau khi đại dịch COVID-19 khởi phát tại Trung Quốc hồi tháng 12/2019 đến nay, virus SARS-CoV-2 đã lây lan tổng cộng 195 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 378.700 người mắc bệnh.

Theo hãng tin AFP của Pháp, trong 24 giờ qua, toàn thế giới ghi nhận thêm 1.748 ca tử vong và 37.217 ca nhiễm mới. Trong đó, những nước ghi nhận số ca tử vong cao nhất trong 24 giờ qua là Italy (601 ca), Tây Ban Nha (462 ca), Pháp (186 ca), Mỹ (139 ca), Iran (127 ca).

Sau khi Italy ghi nhận ca tử vong đầu tiên do COVID-19 hồi tháng 2, đến nay, tổng số ca tử vong tại quốc gia châu Âu này đã lên tới 6.077 ca, vượt Trung Quốc. Italy hiện ghi nhận 63.927 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó có 7.432 ca đã bình phục.

Trung Quốc, không kể Hong Kong và Macau, cho đến nay đã thông báo ghi nhận 81.093 ca bệnh, bao gồm 3.270 ca tử vong cùng với 72.703 bệnh nhân đã bình phục. Từ ngày 22/3, Trung Quốc thông báo có thêm 39 ca nhiễm mới và 9 ca tử vong.

Tây Ban Nha đang quốc gia thứ 4 chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, khi số ca nhiễm của nước này đã lên tới 33.089 ca, bao gồm 2.182 ca tử vong. Tiếp sau đó là Iran với 23.049 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó1.812 ca tử vong. Pháp ghi nhận 860 ca tử vong và 19.856 ca mắc bệnh. Tại Mỹ, nước này cũng đã có 43.718 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, bao gồm 552 ca tử vong.

Cũng trong 24 giờ qua, Séc, Gambia, Nigeria, Zimbabwe và Montenegro đã thông về những ca tử vong đầu tiên tại các nước này. Trong khi đó Papua New Guinea và Syria thông báo về những ca nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên.

Theo tin của AFP, tính theo châu lục, châu Âu hiện có 185.413 ca nhiễm và 10.114 ca tử vong; châu Á ghi nhận 97.905 ca nhiễm và 3.542 ca tử vong; Mỹ và Canada ghi nhận 42.943 ca nhiễm và 519 ca tử vong; Trung Đông 26.744 ca nhiễm và 1.844 ca tử vong; Mỹ Latinh và Caribbe 5.382 ca nhiễm và 68 ca tử vong; châu Phi 1.691 ca nhiễm và 51 ca tử vong; châu Đại dương 1.433 ca nhiễm bệnh và 8 ca tử vong./.

Lan Phương (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dien-bien-covid19-den-7h30-sang-243-so-ca-tu-vong-vuot-16500-nguoi/630152.vnp