Điện Biên, Đắk Lắk: Gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác

Chiều 21-12, Thành ủy, HĐND, UBND và Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) tổ chức gặp mặt cán bộ Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn thành phố nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944/22-12-2022), 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989/22-12-2022).

Đại biểu đại diện các cơ quan UBND TP Điện Biên Phủ và các cán bộ Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn TP Điện Biên Phủ, tại buổi gặp mặt.

Đại biểu đại diện các cơ quan UBND TP Điện Biên Phủ và các cán bộ Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn TP Điện Biên Phủ, tại buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Đào Hoài Nam, Phó chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ; đại biểu đại diện Bộ CHQS tỉnh Điện Biên và hơn 70 cán bộ Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn Thành phố Điện Biên Phủ.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu được thông tin về tình hình thế giới, trong nước; kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng địa phương của tỉnh, TP Điện Biên Phủ năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; ôn lại truyền thống hào hùng của sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc qua các thời kỳ, sự lớn mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam trong 78 năm qua.

Trong không khí thân mật, đầm ấm, các cán bộ Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu phát triển của tỉnh. Đồng thời bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh và TP Điện Biên Phủ ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Đào Hoài Nam, phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ Đào Hoài Nam thông tin những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và TP Điện Biên Phủ năm 2022. Đồng thời, khẳng định những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh có sự đóng góp tích cực của các cán bộ Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn thành phố. Đồng chí Phó chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ nhấn mạnh: Năm 2023 là năm bản lề trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 trong điều kiện thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cùng với quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Điện Biên, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố mong muốn các cán bộ Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn thành phố tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ với cấp ủy, chính quyền cơ sở huy động nguồn lực đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; tích cực phối hợp các ngành, các cấp trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; tích cực tham gia các hoạt động, phong trào ở địa phương góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là dịp diễn ra các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, đất nước và địa phương… (Tin, ảnh: HÀ KHÁNH)

* Ngày 20-12, tại TP Buôn Ma Thuột, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-2022) và 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 / 22-12-2022).

Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn thông tin tình hình thế giới, khu vực, trong nước và quân đội.

Dự buổi lễ, có các đồng chí đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk qua các thời kỳ; hơn 600 đồng chí là cán bộ cấp thượng, đại tá giữ chức danh lãnh đạo, chỉ huy từ cấp trung, lữ đoàn và tương đương trở lên đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tại buổi gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã thông tin tình hình nổi bật của thế giới, khu vực, trong nước và quân đội; Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Võ Văn Cảnh thông tin kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh năm 2023.

Quang cảnh buổi gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Đại tá Võ Văn Minh, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk thông tin tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022 của Bộ CHQS tỉnh. Theo đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk thời gian qua đã làm tốt công tác tham mưu, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở các cấp đúng kế hoạch, tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Võ Văn Cảnh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tới các cá nhân.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam” tới các cá nhân

Tại buổi gặp mặt, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Võ Văn Cảnh đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tới Đại tá Trần Trọng Quang, nguyên Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk và Đại tá Đặng Thanh Hải, nguyên Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Ea Súp vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk cũng thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam” tới 26 đồng chí nguyên là cán bộ cao cấp thuộc Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Quân đội nhân dân Việt Nam. (Tin, ảnh: LÊ HIẾU)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dien-bien-dak-lak-gap-mat-can-bo-quan-doi-nghi-huu-nghi-cong-tac-714525