Điện Biên: Đào rừng vắng khách mua

Chiều 28 Tết, trên địa bàn TP. Điện Biên phủ (Điện Biên) nhiều chủ vườn, thương lái bán đào, quất lo lắng vì sức tiêu thụ yếu dù giá giảm gần 1/2 so năm ngoái.

Ghi nhận của phóng viên Báo Công Thương tại một số điểm thường xuyên bày bán cây, hoa cảnh ngày Tết tại thành phố Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên như Quảng trường 7-5, Chợ cầu Mường Thanh, dọc 2 bên đường Quốc lộ 12… năm nay khá đa dạng về chủng loại mẫu mã từ cây cảnh rừng tới cây cảnh nhà trồng (đào rừng, đào trồng, quất… nhưng đìu hiu khách.

Nhiều năm bán đào rừng ở dọc đường Quốc lộ 12 (đường sân bay), năm nay hơn 100 cành đào của anh Lò Văn Kiểm (Mường Phăng, TP. Điện Biên Phủ) gom từ các bản vùng cao huyện Điện Biên Đông (Điện Biên) về bán tết. Tuy nhiên hôm nay đã 28 Tết, số cành đào vẫn nguyên trừ một số cây héo anh chặt bỏ. Anh Kiểm buồn rầu chia sẻ: “Tôi bày bán ở đây đã hơn 10 ngày rồi, nhưng năm nay khách không thấy mua sắm, thời tiết còn nắng nóng cả một tuần nay nên hoa héo hết. Còn chưa thu hồi được vốn chứ chưa nói đến công, lãi lời”.

Đào rừng bày la liệt dọc Quốc lộ 12 (đoạn đường sân bay), nhưng ít khánh dừng chân xem.

Không chỉ nhà anh Kiểm, hầu hết các thương lái bán đào rừng cùng chung cảnh ngộ đìu hiu khách, có lác đác khách đến xem, tham khảo giá rồi rời đi. Anh Cà Văn Phiêng (xã Nà Tấu, TP. Điện Biên Phủ, Điện Biên) chia sẻ: “Tôi thích nghề này lắm, mình chơi đào được 10 năm rồi, túc tắc bán, số không bán được thì cho anh em gần đây xin làm củi, nhà xa không mang về được”.

Dù không có người mua, nhưng anh Cà Văn Phiêng, ở xã Nà Tấu, TP. Điện Biên Phủ, Điện Biên vẫn cần mẫn chăm sóc những cành đào của mình

Theo ghi nhận của phóng viên, không riêng đào rừng, các loại cây cảnh (đào, quất, hoa…) cũng bán chậm so với mọi năm, mạc dù năm nay giá các loại hoa, cây cảnh giảm mạnh, một chậu đào có giá trung bình từ 250.000 – 500.000 đồng/cây/tùy loại, quất từ 300.000 – 600.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Dũng (tổ 15 Him Lam, TP. Điện Biên Phủ, Điện Biên) cho biết: “Năm nay với kinh tế eo hẹp như thế này, gia đình anh sắm sửa rất hạn chế, chỉ dám chơi cây đào, cành quất khoảng 250.000 đồng”.

Điện Biên trong mấy ngày qua thời tiết khá nóng làm cành đào rừng héo rất nhanh

Trò chuyện với phóng viên, anh Nguyễn Văn Đông (43 tuổi, ở Thanh Hưng, huyện Điện Biên, Điện Biên) ủ rũ chia sẻ: “Gia đình anh trồng gần 500 gốc đào, giờ này năm ngoái đã bán gần hết, nhưng năm nay mới bán được gần 200 gốc, một phần giá rẻ, một phần không có người mua, với lại năm nay đào nở sớm, từ đầu tháng 12 hoa đã bung hết nụ nên cũng không bán được. Nói về thu nhập sau 1 năm trồng và chăm sóc đào, anh buồn rời rượi nói: Tính cả công, chi phí chăm sóc và thuê người thì bán hết cả vường đào, mỗi gốc khoảng 250-300 nghìn đồng mới thu hồi được vốn, nhưng thực tế với giá đó cũng không có khách mua”.

Dù đã chiều 28 Tết hàng nghìn cành đào vẫn nằm la liệt khắp các tuyến đường, chợ ở thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên chưa người mua

Do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng làm hoa đào bung nở sớm, nhiều chủ vườn đào thất thu

Không chỉ đào rừng, đào trồng ít người mua, mà nhìn chung hầu hết các mặt hàng khác đều trong tình trạng vắng người mua hơn so với mọi năm.

Chị Nguyễn Thị Chung, chủ vườn quất ở xã Thanh Hưng đang bày bán tại Quảng trường 7-5 cho biết: “Cây rẻ nhất tôi bán là 200.000 đồng, cây đẹp bán được 600.000 đồng. Bán cây năm nay chậm hơn năm ngoái. Khách hàng đi thăm cây thì nhiều, còn mua thì ít lắm. không bán được lại chở về vườn thôi”.

Các cửa hàng quất cũng đìu hiu khách

Cây bưởi cảnh cũng cùng chung cảnh ngộ

Thương lái quây bạt trông đêm, trông ngày chỉ mong bán hết đào thu hồi vốn

Gia đình nào khá giả vẫn sắm đủ cây đào đẹp, quất to về chơi tết.

Theo phản ánh của các cửa hàng, thương lái bán hoa cây cảnh, năm nay do tình hình kinh tế khó khăn nên người dân mua ít đào quất, chủ yếu mọi người đi xem tham khảo và chờ giá hạ thấp nhất mới mua. Như vậy người trồng đào, bán đào, quất sẽ thất thu, nhất là các thương lái bán đào rừng.

Mắn On

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/dien-bien-dao-rung-vang-khach-mua-302499.html